Lao động tưởng chừng mất Tết, nhưng ấm áp ngày xuân

NHẬT HỒ |

Một năm vật lộn với COVID-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động mất việc cục bộ. Mùa xuân về, công nhân lao động tưởng chừng “mất Tết”, nhưng nhờ tổ chức công đoàn, công nhân khó khăn đều được có quà Tết. Tất cả đón một mùa xuân đầm ấm, vui tươi.

"Nhận quà Tết, em rất bất ngờ"

Quê ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau về tỉnh Sóc Trăng làm công nhân cho Công ty Chế biến thực phẩm Sao Ta (tỉnh Sóc Trăng) đã hơn hơn 7 năm nay, Hồ Út Cưng cho biết, đây là lần đầu tiên nhận quà từ chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Hồ Út Cưng chia sẻ: “Em chưa biết quà là gì, nhưng công ty thông báo được nhận quà Tết, em rất vui. Nhất là năm qua ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, ai cũng khó khăn”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao quà cho gia đình công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao quà cho gia đình công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Hồ Út Cưng, tỉnh Sóc Trăng có khu công nghiệp, nhiều nhà máy, xí nghiệp, công việc ổn định, lương và các khoản làm thêm mỗi tháng trên 10 triệu đồng, đủ để nuôi 1 vợ, 1 con.

Tương tự, công nhân Trần Kim Anh làm việc tại Công ty TNHH Luckytex Sóc Trăng xúc động khi được nhận quà Tết. Kim Anh chia sẻ: “Do dịch bệnh COVID-19, nhiều trường hợp phải nghỉ việc, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động một phần khiến thu nhập của người lao động giảm đáng kể. Được nhận quà Tết, tôi cùng anh em công nhân rất vui, rất cảm ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm”.

Quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến tay gia đình lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến tay gia đình lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp miền Tây đóng cửa, thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường hai điểm đến” khiến cho đời sống công nhân gặp khó khăn. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, đặc biệt từ khi Nghị quyết 128 ra đời, doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Thấu hiểu những khó khăn của công nhân, người lao động, các địa phương tập trung chăm lo Tết cho công nhân, lao động với quyết tâm không để người lao động khó khăn nào không có Tết.

Cùng chia sẻ với công nhân, doanh nghiệp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cho hay, để chăm lo Tết Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn đã vận động trên 9.000 phần quà cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Những phần quà này được đến trước Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, công nhân, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu chủ động trong việc khuyến khích các doanh nghiệp trả đủ lương, thưởng cho người lao động. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Việc nhận lương, thưởng năm nay tưởng chừng như rất khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, nhưng báo cáo của các doanh nghiệp cho thấy vẫn có thưởng Tết cho công nhân”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn trao quà cho công nhân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn trao quà cho công nhân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ

Thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp, công nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: “Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi chính quyền siết chặt công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, tinh thần là sức khỏe con người là trên hết, chính vì vậy doanh nghiệp cần chia sẻ với chính quyền. Tôi cũng biết rằng, hàng quán rất khó khăn do quy định không cho bán tại chỗ quá lâu. Chúng tôi cố gắng đẩy tốc độ tiêm vaccine và hạ số lượng F0 để từng bước trở lại bình thường mới”.

Do vậy, một cái Tết chưa dám nói là “đủ đầy” với công nhân, nhưng sẽ là một mùa xuân ấm áp đối với người lao động nhờ sự quan tâm chia sẻ của các cấp công đoàn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu: “Tôi biết doanh nghiệp khó chịu khi bị siết phòng chống dịch”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi tỉnh siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đầu.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đồng hành cùng công nhân lao động gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 20.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm 2021. Một trong những hoạt động hiệu quả của các cấp Công đoàn trong tỉnh là chăm lo đời sống người lao động, nhất là công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tết Sum vầy với CNLĐ tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác dự “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” với công nhân lao động tỉnh Sóc Trăng.

Bạc Liêu: Trên 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Với phương châm tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Bạc Liêu sử dụng ngân sách trên 30 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bão trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tất cả tiền, quà phải được đến đúng đối tượng trước ngày ngày 27 Tết Nhâm Dần.

Sóc Trăng: 849 hộ nghèo nhận nhà đón Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 17.1, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng tổ chức bàn giao 849 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: 3 khâu “đột phá” bước vào năm 2022

ANH KHOA |

Sóc Trăng - Trong năm 2021, lực lượng CNVCLĐ và các cấp CĐ tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trước dịch bệnh COVID-19, đã tổ chức nhiều phong trào và hoạt động, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ.  Bước vào năm 2022, các cấp CĐ tỉnh Sóc Trăng xác định 3 khâu “đột phá” quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ CĐ và phong trào CNVCLĐ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Chủ tịch Bạc Liêu: “Tôi biết doanh nghiệp khó chịu khi bị siết phòng chống dịch”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.1, tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng: Tôi biết nhiều doanh nghiệp rất khó chịu khi tỉnh siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đầu.

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đồng hành cùng công nhân lao động gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 20.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổng kết công tác Công đoàn năm 2021. Một trong những hoạt động hiệu quả của các cấp Công đoàn trong tỉnh là chăm lo đời sống người lao động, nhất là công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tết Sum vầy với CNLĐ tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác dự “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” với công nhân lao động tỉnh Sóc Trăng.

Bạc Liêu: Trên 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Với phương châm tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Bạc Liêu sử dụng ngân sách trên 30 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bão trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tất cả tiền, quà phải được đến đúng đối tượng trước ngày ngày 27 Tết Nhâm Dần.

Sóc Trăng: 849 hộ nghèo nhận nhà đón Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 17.1, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng tổ chức bàn giao 849 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: 3 khâu “đột phá” bước vào năm 2022

ANH KHOA |

Sóc Trăng - Trong năm 2021, lực lượng CNVCLĐ và các cấp CĐ tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trước dịch bệnh COVID-19, đã tổ chức nhiều phong trào và hoạt động, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ.  Bước vào năm 2022, các cấp CĐ tỉnh Sóc Trăng xác định 3 khâu “đột phá” quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ CĐ và phong trào CNVCLĐ.