Lao động tự do ở Hà Nội được nhận hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hiện nay, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 85.000 hồ sơ của người sử dụng lao động và người lao động đề nghị hỗ trợ, trong đó có hơn 82.500 hồ sơ là đối tượng lao động tự do.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến ngày 4.6, Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ của 94 doanh nghiệp với 1.881 lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên; đã ra quyết định chi trả cho 4 doanh nghiệp với 50 lao động, kinh phí chi trả là 90 triệu đồng.

Trong đó có 3 quận đã thực hiện hỗ trợ là Đống Đa, Long Biên và Cầu Giấy.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Các quận, huyện đã tiếp nhận và đang xét duyệt 153 hồ sơ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Đã tiếp nhận và xét duyệt 82.504 hồ sơ; ra quyết định chi trả 915 trường hợp; đã chi trả 333 trường hợp với kinh phí 333 triệu đồng.

Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4.2020: Đã tiếp nhận và xét duyệt 2.472 hồ sơ; đã chi trả cho 27 hộ kinh doanh với số tiền 27 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông về công tác xét duyệt, hỗ trợ các nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh, tổng số hồ sơ tiếp nhận hỗ trợ tháng 4 năm 2020 toàn quận là 5.595 hồ sơ, trong đó, đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 5.567 trường hợp.

Đến nay quận Hà Đông đã thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt 329 trường hợp. Trong đó, đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 325 trường hợp.

Bao gồm: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định 61 trường hợp; thu gom rác, phế liệu 13 trường hợp; bốc rác, vận chuyển hàng hóa 3 trường hợp; lái xe môtô chở khách 130 trường hợp; làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống 118 trường hợp.

Vừa qua, tại hội trường quận Hà Đông (Hà Nội), 325 đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đã được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

Đón nhận số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng tại quận Hà Đông, anh Nguyễn Văn Phong (tổ dân phố Hồng Phong, phường Vạn Phúc) cho biết: “Tôi làm nghề bán hàng rong trên vỉa hè, thu nhập bấp bênh. Trong thời gian toàn thành phố cách ly xã hội, công việc bán hàng phải tạm dừng, khiến cuộc sống của gia đình tôi vốn đã khó khăn". Vì vậy, nhận được tiền hỗ trợ bị ảnh hưởng COVID-19 anh Phong cũng rất vui mừng.

Theo kế hoạch, UBND quận Hà Đông tiếp tục chi trả hỗ các đối tượng thuộc diện hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm Đắk Lắk tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tỉnh này chỉ mới có 1 doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động (NLĐ). Trong khi đó, hàng nghìn NLĐ khác ở tỉnh này vẫn đang chờ đợi chủ doanh nghiệp can thiệp để họ được thụ hưởng tiền hỗ trợ...

Hỗ trợ người lao động tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc

Trần Tuấn |

Theo quy định, người lao động được hỗ trợ theo gói 62.000 tỉ đồng phải đáp ứng điều kiện: Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng, điều này là chưa hợp lý.

Chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Còn tình trạng trục lợi chính sách

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng thuộc diện thụ hưởng của gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm Đắk Lắk tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tỉnh này chỉ mới có 1 doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động (NLĐ). Trong khi đó, hàng nghìn NLĐ khác ở tỉnh này vẫn đang chờ đợi chủ doanh nghiệp can thiệp để họ được thụ hưởng tiền hỗ trợ...

Hỗ trợ người lao động tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc

Trần Tuấn |

Theo quy định, người lao động được hỗ trợ theo gói 62.000 tỉ đồng phải đáp ứng điều kiện: Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho rằng, điều này là chưa hợp lý.

Chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Còn tình trạng trục lợi chính sách

Anh Thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng thuộc diện thụ hưởng của gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.