Lao động tự do làm không ngày nghỉ, mong Tết đủ đầy

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nhiều lao động tự do ở tỉnh xa đến làm việc tại Hải Phòng chấp nhận làm không ngày nghỉ, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn để có thêm “cân giò, cặp bánh”, đón Tết đủ đầy hơn.

Tâm sự của những người “không thưởng Tết”

Hơn 6h tối, anh Phạm Văn Tuyển (40 tuổi, quê Ngọc Lặc, Thanh Hoá) mới về nhà trọ sau một ngày làm việc vất vả. Vợ chồng anh Tuyển ra Hải Phòng hơn 2 năm nay, vợ anh đi làm công ty, anh Tuyển xin làm thợ xây ở các công trình xây dựng.

lao động tự do nên anh Tuyển không mơ đến thưởng Tết. Vậy nên, điều anh Tưởng quan tâm là công việc nhiều, có thêm thu nhập để gửi về quê, nhất là khi gia đình anh mới đón thêm thành viên mới, là cháu nội của anh. Anh Tưởng cho biết: “Người ta đi làm công ty thì có thưởng Tết, mình làm tự do nên cố “cày cuốc” để tự thưởng Tết cho mình. May mắn là dịp cuối năm nhiều việc, chạy hết công trình này đến công trình khác, làm không ngày nghỉ thu nhập khoảng 12 triệu/tháng”.

Cũng trọ ở khu vực Tiểu Trà (Dương Kinh, Hải Phòng), anh Cao Ngọc Chiến (30 tuổi, quê TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã có hơn 4 năm làm lao động tự do ở Hải Phòng và 2 năm đón Tết xa nhà. Trước đây, anh Chiến làm lái xe thuê nhưng một thời gian do ảnh hưởng của dịch bệnh, lưu thông khó khăn nên anh chuyển nghề làm bốc vác. Công việc nay đây, mai đó, bấp bênh, mỗi tháng thu nhập chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng.

“Xa gia đình nhiều lúc tôi cũng thấy buồn, nhất là thời điểm cuối năm nhà nhà sum vầy đoàn tụ. Nhưng vì cuộc sống, tôi cũng tự động viên ở lại Hải Phòng làm thêm trong mấy ngày Tết, có thêm khoản để về quê vào dịp nào đó trong năm” – anh Chiến tâm sự.

Lo không thể về nhà do dịch

Công việc tạm ổn nhưng điều anh Tưởng, anh Chiến cũng như nhiều lao động tự do ở quận Dương Kinh mong muốn là tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát. “Mấy ngày nay, cả Hải Phòng và Thanh Hoá quê tôi tình hình dịch bệnh đều rất phức tạp, mỗi ngày hàng trăm ca mắc. Vợ chồng tôi ở xa, lo nhất là các con, cháu ở quê. Chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để vợ chồng tôi về quê an toàn” – anh Tuyển chia sẻ. Cũng theo anh Tuyển, vợ chồng anh đều tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Ngoài giờ làm việc, vợ chồng anh chỉ ở nhà trọ, ít khi ra ngoài để tránh tiếp xúc, bảo đảm an toàn cho bản thân, duy trì công việc để có thu nhập.

Quận Dương Kinh có hơn 13.000 lao động, trong đó, 50% là lao động ngoại tỉnh, đang thuê trọ tập trung ở 162 dãy trọ trên địa bàn 3 phường Hưng Đạo, Anh Dũng, Hải Thành. Ngoài những lao động làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn, còn một số lượng lớn lao động tự do ở tỉnh xa đến Hải Phòng làm việc.

Để bảo đảm an toàn cho người lao động, địa phương tạo điều kiện để người lao động được tiêm phòng vaccine COVID-19, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định phòng, chống dịch đến công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ, động viên người lao động hạn chế đến nơi đông người, tuân thủ 5K…

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do - chưa nghĩ đến Tết!

TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại khiến cuộc sống mưu sinh của người dân khó khăn gấp trăm lần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng nhiều lao động tự do than thở: “Tiền ăn không có, nói gì đến Tết”.

Hành trình về quê trong mưa lạnh và mong ước của nữ công nhân Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Với chị Hà Thị Tâm (41 tuổi) - công nhân nhà trọ tại quận Dương Kinh, Hải Phòng, sự quan tâm của công ty, Công đoàn dù là nhỏ nhất cũng là món quà tinh thần lớn lao, động viên gia đình chị mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hải Dương: Huy động hơn 75 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Hải Dương - Dịp Tết nguyên đán 2022, ngoài ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương chủ trương xã hội hoá huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động tự do - chưa nghĩ đến Tết!

TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại khiến cuộc sống mưu sinh của người dân khó khăn gấp trăm lần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng nhiều lao động tự do than thở: “Tiền ăn không có, nói gì đến Tết”.

Hành trình về quê trong mưa lạnh và mong ước của nữ công nhân Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Với chị Hà Thị Tâm (41 tuổi) - công nhân nhà trọ tại quận Dương Kinh, Hải Phòng, sự quan tâm của công ty, Công đoàn dù là nhỏ nhất cũng là món quà tinh thần lớn lao, động viên gia đình chị mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Hải Dương: Huy động hơn 75 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Mai Dung |

Hải Dương - Dịp Tết nguyên đán 2022, ngoài ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương chủ trương xã hội hoá huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.