Lao động phi chính thức: Thu nhập thấp, lại còn bị "o ép"

Hải Đăng |

Có một bộ phận không nhỏ lao động phi chính thức phải làm việc trên vỉa hè, lề đường... Công việc của họ chỉ thoả thuận bằng miệng và thu nhập rất thấp. Đặc biệt, nhóm lao động này yếu thế trong thoả thuận tiền lương, chế độ phúc lợi...

Ngày 4.10, bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê, Bộ KHĐT) - công bố báo cáo lao động phi chính thức (PCT) cho biết, năm 2016, Việt Nam có khoảng 18 triệu người là lao động PCT, trong đó nữ là 7,8 triệu người. Tuy nhiên, lao động PCT có cả trong khu vực chính thức. Năm 2016 trong tổng số 16,139 triệu người làm công ăn lương thì có khoảng 1/3 (5,433 triệu người) là lao động PCT. Nói cách khác, cứ ba người làm công ăn lương trong khu vực chính thức vẫn còn một lao động PCT.

Cũng theo bà Mai, một số lao động Việt Nam bắt đầu làm việc ở giai đoạn mới trưởng thành (15-24 tuổi) với những việc làm PCT trước khi tìm được việc làm chính thức ở tuổi trung niên (25-54 tuổi). Sau đó, họ lại quay trở về với những việc làm PCT khi về già. 

Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong lao động PCT chỉ chiếm 14,8%. Họ chủ yếu - (khoảng 70%) làm trong ngành công nghệ chế biến, chế tạo, xây dựng và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Đây là những lĩnh vực sử dụng lao động giản đơn, điều kiện lao động không đảm bảo, việc không ổn định…

Đặc biệt, theo bà Mai, tiền lương bình quân của lao động PCT là 4,44 triệu đồng/tháng. Mức tiền lương này cao hơn 1,5 lần tiền lương tối thiểu vùng IV, và chỉ cao hơn 12,6% tiền lương tối thiểu vùng I. 

Có thể thấy rằng, với mức tiền lương này, người lao động rất khó đảm bảo cuộc sống cho mình và nuôi sống gia đình.

Một điểm quan trọng khác đó là vẫn còn ¾ số lao động PCT làm việc mà không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Trong đó, 62,1% có thoả thuận miệng và 14,6% không có bất cứ thoả thuận nào. 

Về điều này TS Đào Quang Vinh – Viện Khoa học lao động và xã hội – nhận định, thực tế trên có thể nói người lao động PCT luôn ở trong tình trạng không đảm bảo về việc làm, yếu thế trong thoả thuận tiền lương, không được hưởng các chế độ phúc lợi và không được đảm bảo đầy đủ các điều kiện lao động.

Cũng theo TS Vinh, chỉ có 0,2% lao động PCT tham gia BHXH bắt buộc và 1,9% tham gia BHXH tự nguyện, còn lại 97,9% không tham gia BHXH. Trong khi đó, 80,5% lao động chính thức tham gia BHXH bắt buộc.

TS Vinh nhấn mạnh rằng, rất nhiều nội dung của luật lao động chưa triển khai tới khu vực lao động PCT đồng thời đưa ra các khuyến nghị khắc phục tình trạng trên…

Báo cáo "Lao động phi chính thức năm 2016" lần đầu tiên sử dụng khung phân loại của ILO, và cơ sở dữ liệu điều tra lao động việc làm do Tổng cục Thống kê thực hiện.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.