Lao động nữ mong ước giản đơn ngày 8.3

Thành An |

Đời sống khó khăn và đang gánh chịu nhiều áp lực, lo toan, nhiều công nhân, lao động nữ mong ước trong dịp 8.3 thật đơn giản, bình dị...

Giá xăng tăng cao kéo theo nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp với trên 1.200 ca mắc mới được ghi nhận hằng ngày càng tạo thêm áp lực đối với công nhân lao động, nhất là đối với lao động nữ.

Chị Ngô Thị Lợi - lao động của Công ty TNHH Thép Tung Wang (KCN Mỹ Xuân B1) cho biết, chăm con trong tình hình dịch bệnh như hiện nay là một trong những nỗi lo lớn nhất của nhiều lao động nữ trong công ty. Nguyên nhân là tâm lý e ngại khi gửi con nhỏ, không biết gửi ở đâu nếu không có người quen, người thân. Ngay cả khi con lớn hơn và học trực tuyến, nhiều lao động nữ vẫn lo ngại do không quản lý được.

Còn chị Nguyễn Thị Huế - công nhân Công ty TNHH Nitori Bà Rịa - Vũng Tàu (KCN Phú Mỹ 3) cũng có những băn khoăn tương tự. Dù công ty đã cố gắng sắp xếp giờ làm cho công nhân nhưng phụ nữ vẫn bị những ảnh hưởng nhất định, nhất là phụ nữ mới sinh hoặc có con nhỏ. Một số lao động nữ đành chọn giải pháp ở nhà chăm con do không thể gửi để đi làm.

Với những lao động nữ như chị Lợi, chị Huế, ngoài nỗi lo sức khỏe của con, của người thân còn đi kèm với nỗi lo vật giá. Giá xăng tăng cao, giá sinh hoạt cũng tăng ảnh hưởng đến việc di chuyển đi làm, đến ăn uống sinh hoạt hằng ngày trong gia đình. “Giá xăng tăng thì nhiều thứ đều tăng, lương công nhân thì không cao, mức tăng hằng năm thấp nên khó theo kịp việc tăng giá” - chị Huế nói.

Được hỏi về mong muốn trong ngày lễ 8.3, chị Ngô Thị Lợi cho biết: “Phần đông nữ công nhân lao động chỉ mong người thân trong gia đình giữ sức khỏe tốt, có thể quây quần cùng nhau trong giai đoạn này đã là điều hạnh phúc rồi”.

Chị Lợi cũng chia sẻ, đa phần lao động nữ đều mong muốn công ty nơi làm việc có những phần quà nhỏ hoặc tổ chức chương trình vui vẻ, khích lệ tinh thần trong dịp lễ 8.3. Nếu công ty quá khó khăn, người lao động cũng rất chia sẻ.

Với chị Huế, mơ ước là công việc ổn định, người thân trong gia đình mạnh khỏe. “Năm ngoái công ty cũng có những phần quà nhỏ nhưng thiết thực cho lao động nữ gồm khăn và sữa tắm. Năm nay, dù khó khăn nhưng lao động nữ cũng có quà là bình giữ nhiệt. Đây là sự động viên đối với lao động nữ” - chị Huế vui vẻ kể.

Để động viên lao động nữ trong ngày 8.3, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hướng dẫn các CĐCS, cơ quan trực thuộc tổ chức hoạt động kỷ niệm. Bà Cao Thị Thanh Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp - cho biết, việc tổ chức hoạt động kỷ niệm nhằm giúp cho nữ công nhân lao động nắm được vai trò, vị trí của mình, qua đó có thể tham gia tốt hơn trong hoạt động sản xuất của các cơ quan đơn vị, cống hiến ngày càng to lớn hơn trong đời sống, xã hội.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng khuyến khích CĐCS có những phần quà tạo không khí, hưởng ứng đối với ngày lễ 8.3 dành cho các lao động nữ trong đơn vị.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Điều tra làm rõ hành vi tái chế dầu trái phép 1 cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều ngày 3.3, Công an tỉnh cho biết đang tiến hành làm rõ các dấu hiệu sai phạm tại một cơ sở thu mua, tái chế dầu nhớt đã qua sử dụng. Ban đầu đã xác định cơ sở này có công suất khá lớn, lên đến 200.000 lít/tháng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 66 thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia

Thành An |

Sắp diễn ra kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng với đội tuyển gồm 66 thí sinh tham dự 9 môn thi. Năm nay, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 3.3 đến ngày 5.3.2022

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chuyển sang học trực tuyến khi có F0 ra sao?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.3, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận đề xuất về việc chuyển đổi hình thức học trực tiếp - trực tuyến phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Việc chọn hình thức học được quyết định dựa vào số lượng, tỷ lệ F0 của từng trường, từng lớp học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điều tra làm rõ hành vi tái chế dầu trái phép 1 cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều ngày 3.3, Công an tỉnh cho biết đang tiến hành làm rõ các dấu hiệu sai phạm tại một cơ sở thu mua, tái chế dầu nhớt đã qua sử dụng. Ban đầu đã xác định cơ sở này có công suất khá lớn, lên đến 200.000 lít/tháng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 66 thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia

Thành An |

Sắp diễn ra kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng với đội tuyển gồm 66 thí sinh tham dự 9 môn thi. Năm nay, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 3.3 đến ngày 5.3.2022

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chuyển sang học trực tuyến khi có F0 ra sao?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.3, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận đề xuất về việc chuyển đổi hình thức học trực tiếp - trực tuyến phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Việc chọn hình thức học được quyết định dựa vào số lượng, tỷ lệ F0 của từng trường, từng lớp học.