Lao động nữ mong quyền lợi đảm bảo hơn

QUẾ CHI |

Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) đối với nhiều người là dịp để nhận nhiều món quà, những bó hoa, những lời chúc. Còn đối với với nhiều nữ CNLĐ trực tiếp, ngày này không khác gì ngày thường, họ hiếm khi nhận được những bó hoa, những món quà đắt tiền mà vẫn phải làm việc vất vả, mưu sinh lo cho gia đình. Trong ngày này, mong muốn của họ nhiều khi chỉ đơn giản là được khỏe mạnh.

Chỉ cần khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi

Chị Đỗ Thanh Hương (công nhân Cty Dae Yang Vina, KCN Thụy Vân, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Đối với tôi, Ngày Quốc tế Phụ nữ không khác gì những ngày thường. Có khác chăng với mọi ngày là chúng tôi được Cty tặng các món quà nhân dịp này”. Chồng chị Hương đã mất cách đây mấy năm. Hiện chị đang một mình nuôi hai cháu, 1 cháu 7 tuổi và 1 cháu 5 tuổi. Khi anh còn sống, những ngày này, chị hay được chồng tặng cho những món quà nho nhỏ để động viên. “Còn bây giờ chắc phải đợi con lớn lên chút nữa mới có quà” - chị nói, nửa đùa nửa thật.

Chị Hương cho hay, từ thực tế của mình, chị nhận thấy sự bất bình đẳng giới giữa nam và nữ trong công việc đã không còn; mỗi người được nhận tiền công của mình căn cứ vị trí làm việc, không phân biệt giới tính. Khi được hỏi về mong muốn của mình nhân dịp này, sau một lúc suy nghĩ, chị chia sẻ, chỉ mong bản thân cũng như chị em phụ nữ luôn được mạnh khỏe, vui vẻ để chăm sóc gia đình của mình được tốt hơn.

Chị Nguyễn Tuyết Trinh (công nhân môi trường TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, ngày 8.3 chị vẫn phải làm công việc dọn vệ sinh đường phố như mọi ngày, thậm chí đến đêm muộn mới kết thúc. Thậm chí, sau những ngày như này, nhiều khi những công nhân môi trường như chị còn vất vả hơn bởi những bó hoa sau khi dùng xong sẽ trở thành rác, lượng rác nhiều hơn ngày thường.

“Cuộc sống nghèo khó nên chẳng mong muốn gì cả. Ước mơ đơn giản nhất là mong được luôn khỏe mạnh để kiếm sống, có tiền cùng chồng chăm sóc gia đình. Chỉ cần khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi” - chị Trinh nói khi được hỏi về mong muốn của chị trong ngày này.

Mong quyền lợi lao động nữ được đảm bảo

Chị Bùi Thị Nga (28 tuổi, đang là công nhân thuê trọ tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) vừa tham dự buổi truyền thông về nâng cao nhận thức cho công nhân về tiêu chuẩn lao động quốc tế do một tổ chức phi chính phủ tiến hành. Chính vì vậy, chị được hiểu nhiều hơn các quyền lợi của NLĐ, nhất là lao động nữ. Vì vậy, khi được hỏi, chị cho biết mong muốn của mình nhân ngày 8.3 là quyền lợi của NLĐ, nhất là quyền lợi của NLĐ nữ được đảm bảo hơn, ví như, lao động nữ khi mang thai sẽ được tạo điều kiện nhiều hơn, cao hơn luật. Chị cũng mong các chị em phụ nữ, dù vất vả mưu sinh nhưng vẫn nên chịu khó tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền lợi của NLĐ nói chung và NLĐ nữ nói riêng để từ đó trang bị các kiến thức cho mình, chủ động bảo vệ được quyền lợi của chính mình trong quan hệ lao động. Theo chị, thực tế hiện nay nhiều nữ công nhân vẫn chưa quan tâm tìm hiểu đến những quyền của mình đã được quy định trong luật, nên nhiều khi bị chủ DN vi phạm mà không biết; hoặc nhiều khi biết mà không biết phải làm như thế nào để đòi lại quyền lợi của mình.

Ngoài ra, chị cũng mong tổ chức CĐ, cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ có những buổi truyền thông về những vấn đề này một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với công nhân để họ có được những kiến thức cần thiết cho mình. Bên cạnh đó, những buổi truyền thông theo hình thức trò chơi vui vẻ là dịp để anh em công nhân gặp gỡ, giao lưu sau những giờ làm việc vất vả, giảm căng thẳng để sau đó bước vào tuần làm việc mới hiệu quả hơn, tự tin hơn.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức học tập chuyên đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở, phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 450 đoàn viên nữ làm công tác nữ công ở các CĐCS của huyện.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Tưng bừng Hội thi “Khéo tay hay làm" năm 2019

Tùng Hương |

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thi “Khéo tay hay làm” năm 2019. Đến dự, cổ vũ và chúc mừng hội thi có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Đức Thông - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 300 cổ động viên.

Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Cường |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Pồ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy đẩy mạnh văn hóa ứng xử nơi công sở

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức học tập chuyên đề “Văn hóa ứng xử nơi công sở, phòng chống bạo lực gia đình” cho gần 450 đoàn viên nữ làm công tác nữ công ở các CĐCS của huyện.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Tưng bừng Hội thi “Khéo tay hay làm" năm 2019

Tùng Hương |

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội thi “Khéo tay hay làm” năm 2019. Đến dự, cổ vũ và chúc mừng hội thi có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Đức Thông - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 300 cổ động viên.

Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Cường |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Pồ.