Lao động nữ gặp khó khăn về điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến

Hải Đăng |

Sáng nay 8.12, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tập hợp nữ CNLĐ tại các KCN-CX". Dự và chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) Trần Thị Hương.

Ngoài ra, còn có đại diện của UB MTTQVN, Ban Dân vận TƯ, lãnh đạo phụ trách nữ công của nhiều LĐLĐ tỉnh...

Hội thảo là một trong nhiều hoạt động trong chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Hội LHPNVN giai đoạn 2017-2022 và là bước cụ thể hoá nhằm triển khai có hiệu quả thông báo kết luận số 22/TB-TW ngày 11.4.2017 của BCH TƯ Đảng về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 80/KL-TW của Ban Bí thư TƯ Đảng khoá X.

Một trong những nội dung quan trọng mà thông báo trên đề cập là việc lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công của CĐ trong doanh nghiệp. Nghiên cứu thành lập tổ chức hội phụ nữ trong khu dân, khu nhà trọ với mô hình phù hợp thiết thực để vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, NLĐ...  

Trong khi đó, với tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, từ nay đến 2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp. Như vậy, dự báo số doanh nghiệp, lao động sẽ tăng nhanh trong đó có bộ phận lao động nữ tham gia quan hệ lao động ngày càng tăng. Cùng với sự đóng góp nói chung của chị em thì phụ nữ nói chung và lao động nữ nói riêng vẫn còn đứng trước khó khăn, thách thức về điều kiện lao động, cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến cũng như áp lực về kinh tế và chất lượng cuộc sống.

Đời sống của một bộ phận nữ CNLĐ tại các KCN vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nữ CNLĐ ngoại tỉnh. Họ gặp khó khăn về nhà ở, nhà trẻ, nhu cầu sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ, thụ hưởng văn hoá, vui chơi giải trí rất hạn chế... Những yếu tố trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nữ CNVCLĐ. Tình trạng mất cân bằng giới ở một số ngành, lĩnh vực, KCN-CX cũng rất đáng lo ngại. Có những doanh nghiệp đặc thù tỉ lệ nữ chiếm 80-90%...

Do vậy, hội thảo nhằm tìm ra giải pháp chung, thống nhất trong chương trình hành động để đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác tập hợp lao động nữ vào tổ chức CĐ và tham gia hoạt động do TƯ Hội LHPNVN triển khai, thông qua hoạt động nữ công các cấp, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống, tinh thần cho lao động nữ.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

HÀ ANH |

Những năm qua, LĐLĐ TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

NHIỆT BĂNG |

Ngày 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...

Tổng LĐLĐ VN: Lấy ý kiến nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS, CĐ cấp trên

Nhiệt Băng |

Sáng 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐ VN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của các CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

HÀ ANH |

Những năm qua, LĐLĐ TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

NHIỆT BĂNG |

Ngày 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...

Tổng LĐLĐ VN: Lấy ý kiến nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS, CĐ cấp trên

Nhiệt Băng |

Sáng 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐ VN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của các CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.