Lao động "ngược dòng", trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc

Phan Tuấn |

Những ngày qua, đã có nhiều người lao động từ Tây Nguyên trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc. Đây là nguồn lao động quý báu thúc đẩy sự phục hồi, phát triển sản xuất cho các nhà máy, doanh nghiệp sau thời gian ngừng hoạt động.

Người lao động ở Tây Nguyên trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Ảnh: Phan Tuấn
Người lao động ở Tây Nguyên trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Người lao động "ngược dòng" vào Nam

Những ngày này, trên tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) có rất đông người dân xuất phát từ các tỉnh Tây Nguyên đến các tỉnh thành phố phía Nam để lao động trở lại.

Trên tuyến Quốc lộ 14, anh Hoàng Văn Cường, ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút cùng một người bạn mang theo hành lý đã xuất phát từ Đắk Nông xuống Bình Dương. Anh Cường và bạn mong sớm có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống của mình.

Anh Cường cho biết, tháng 7.2021 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, phải tạm ngừng công việc anh đã rời Bình Dương về Đắk Nông sinh sống. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, các tỉnh phía Nam liên tục đón nhận những thông tin tích cực về việc kiểm soát dịch bệnh. Do đó, anh cùng bạn quyết định lên đường vào các tỉnh phía Nam làm việc trở lại.

"Trước đây, tôi làm việc tại các công trình xây dựng. Trước khi vào Nam, tôi đã liên hệ và được công ty đồng ý nhận đi làm việc trở lại. Khi tôi trình bày về việc này, lãnh đạo địa phương nơi tôi dự kiến tạm trú ở tỉnh Bình Dương cho biết, trong khoảng 3 - 5 ngày, chúng tôi sẽ được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Vừa có việc làm, vừa được tiêm vaccine nên tôi không ngần ngại khăn gói lên đường” - anh Cường cho hay.

Tương tự, anh Phan Văn Yên, ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp cũng quyết định trở lại Bình Dương để làm việc sau gần 3 tháng về quê tránh dịch.

Anh Yên vốn là nhân viên một ngân hàng tại Bình Dương. Hiện nay, anh Yên đã được đơn vị đồng ý tiếp nhận vào làm việc trở lại. Lý do chính để anh trở lại với công việc là dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tâm lý người lao động đã yên tâm.

Nhiều người lao động cho biết, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tại các tỉnh phía Nam đang liên hệ người lao động trở lại làm việc với những chính sách hỗ trợ, đãi ngộ hấp dẫn. Người lao động khi trở lại sản xuất sẽ được bảo đảm vị trí việc làm, mức lương. Một số đơn vị còn hỗ trợ để tiêm vaccine phòng COVID-19 để người lao động yên tâm sản xuất.

Các địa phương đang tạo mọi điều kiện đưa người dân trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Ảnh: Phan Tuấn
Các địa phương đang tạo mọi điều kiện đưa người dân trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Hỗ trợ người dân mọi lúc, mọi nơi

Theo thống kê của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có khoảng gần 20.000 lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương. Hiện nay, nhiều lao động muốn tìm kiếm một việc làm tại địa phương. Một số người dân khác thì đã quyết định quay trở lại các tỉnh phía Nam khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Theo ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, đơn vị đang cùng với các địa phương, sở, ngành chủ động rà soát, nắm bắt thông tin, nhu cầu để có phương án hỗ trợ, giúp người lao động trở lại các tỉnh phái Nam an toàn, thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm. Dự kiến trong thời gian tới số lượng người lao động trở lại các tỉnh phía Nam sẽ gia tăng mạnh.

Còn ông Đoàn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, trong thời gian qua địa phương tiếp nhận lượng lớn người lao động trở về. Trước mắt, địa phương đang hướng dẫn người dân làm hồ sơ để nhận hỗ trợ do ảnh hưởng từ đại dịch. Hiện tại, một số lao động được hỗ trợ việc làm tại quê nhà.

“Tuy nhiên, huyện có chủ trương là chính quyền các cấp cần tăng cường vận động, tuyên truyền người dân trở lại nơi làm việc sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là cách để người lao động bảo đảm đời sống, vừa thực hiện nhiệm vụ khôi phục sản xuất sau thời gian bị ảnh hưởng từ dịch bệnh”, ông Phương nêu quan điểm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

10.000 phần quà tiếp sức cho người lao động khó khăn lúc "giáp hạt"

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị khoảng 10.000 phần quà để hỗ trợ người lao động khó khăn lúc "giáp hạt". Các phần quà đang được đóng gói, chuẩn bị phân phối về các địa phương để trao tận tay người lao động.

Đắk Lắk kiểm tra doanh nghiệp "trốn" đóng BHXH cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk "trốn" đóng BHXH cho người lao động với số tổng nợ lên đến gần 200 tỉ đồng.

Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng LĐ khó khăn do dịch

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

10.000 phần quà tiếp sức cho người lao động khó khăn lúc "giáp hạt"

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị khoảng 10.000 phần quà để hỗ trợ người lao động khó khăn lúc "giáp hạt". Các phần quà đang được đóng gói, chuẩn bị phân phối về các địa phương để trao tận tay người lao động.

Đắk Lắk kiểm tra doanh nghiệp "trốn" đóng BHXH cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk "trốn" đóng BHXH cho người lao động với số tổng nợ lên đến gần 200 tỉ đồng.

Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng LĐ khó khăn do dịch

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.