Lao động nghỉ việc không lương để được nhận hỗ trợ cần chuẩn bị gì?

ANH THƯ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 bao gồm:

Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đồng, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ 1 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết là 8 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bên cạnh đó, quyết định trên cũng bổ sung điều kiện người lao động được hưởng hỗ trợ như sau:

Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020;

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non... không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ

HƯNG THƠ |

Tính đến ngày 4.11, tại tỉnh Quảng Trị, Quỹ Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động đã trao tiền hỗ trợ cho 24 gia đình có người bị thiệt mạng và 1 người bị thương do mưa lũ với tổng số tiền 73 triệu đồng.

Thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động Quảng Ngãi sau bão

Hữu Long |

Trong ngày 1.11, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 45 đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong đợt mưa bão vừa qua. Trước đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trích ngân sách 200 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và LĐLĐ TP. HCM mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Đề xuất lập tổ hợp tín dụng 300.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

MINH QUÂN |

TS Nguyễn Trí Hiếu (kiều bào Mỹ) đề xuất lập tổ hợp tín dụng 300.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ

HƯNG THƠ |

Tính đến ngày 4.11, tại tỉnh Quảng Trị, Quỹ Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động đã trao tiền hỗ trợ cho 24 gia đình có người bị thiệt mạng và 1 người bị thương do mưa lũ với tổng số tiền 73 triệu đồng.

Thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động Quảng Ngãi sau bão

Hữu Long |

Trong ngày 1.11, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 45 đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong đợt mưa bão vừa qua. Trước đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trích ngân sách 200 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và LĐLĐ TP. HCM mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Đề xuất lập tổ hợp tín dụng 300.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

MINH QUÂN |

TS Nguyễn Trí Hiếu (kiều bào Mỹ) đề xuất lập tổ hợp tín dụng 300.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19.