Lao động ngành đường sắt: 100% được đảm bảo mức thu nhập cao

HÀ NGUYÊN |

Đây là thông tin được Phó TGĐ TCty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) Đoàn Duy Hoạch công bố tại Hội nghị đại biểu NLĐ TCty ĐSVN năm 2017 tổ chức tại Hà Nội ngày 20.7. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT TCty ĐSVN Vũ Anh Minh; TGĐ TCty ĐSVN Vũ Tá Tùng; Chủ tịch CĐ ĐSVN Mai Thành Phương và hơn 200 NLĐ tiêu biểu đại diện cho gần 8.000 NLĐ ngành ĐSVN tham dự hội nghị.

Từng bước vượt qua khó khăn

Theo Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch, trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017, ngành đường sắt gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt với hàng không giá rẻ và đường bộ cao tốc về vận tải hành khách; với đường biển và đường bộ về vận tải hàng hóa, cùng với hậu quả của sự cố sập cầu Gềnh (tháng 3.2016), ô nhiễm môi trường biển và chính sách mậu biên tại một số cửa khẩu… làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh vận tải của TCty. Ngoài ra, vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt giai đoạn 2016-2017 rất hạn hẹp, phần lớn để trả nợ đọng xây dựng cơ bản nên các dự án mới chưa được triển khai; hiện trạng về vi phạm hành lang ATGT đường sắt, lối đi tự mở vẫn là vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường sắt.

Do xác định rõ những khó khăn, nên lãnh đạo TCty đã chủ động trong điều hành, xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; cùng với đó là sự hăng say lao động, cố gắng vươn lên của toàn thể CBCNV trong ngành. Sau thời gian sụt giảm mạnh, kinh doanh vận tải dần chặn được đà xuống dốc và có tín hiệu tích cực bước đầu. Doanh thu toàn ngành năm 2016 đạt 2.438,9 tỉ đồng (bằng 86,9% so với cùng kỳ và đạt 93,46% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 118,6 tỉ đồng, bằng 136,2% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu cung cấp dịch vụ (chưa tính doanh thu từ hoạt động tài chính như thoái vốn, cổ tức…) đạt 1.151,8 tỉ đồng, đạt 103,0% so với cùng kỳ, đạt 47,4% kế hoạch năm.

Theo ông Đoàn Duy Hoạch, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song chuyên môn và CĐ các cấp đã đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện và chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Đối với cấp TCty, các đề xuất từ CĐ và chuyên môn các cấp liên quan đến NLĐ được giải quyết nhanh nhất, với khả năng tối đa.

Cụ thể, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đã trợ cấp khó khăn cho 279 trường hợp với tổng kinh phí 601 triệu đồng; tặng 25 sổ tiết kiệm cho 25 NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 250 triệu đồng; tổ chức cho gần 800 CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, có công đóng góp, có thành tích trong sản xuất kinh doanh đi tham quan học tập với kinh phí 1,442 tỉ đồng; đầu tư cải tạo khu nhà tắm, nhà WC cho CNLĐ tại Xí nghiệp đầu máy Yên Viên; hệ thống nước sạch ga Trị Bình, ga Vĩnh Hảo với tổng kinh phí 877 triệu đồng. Các đơn vị thành viên cũng trợ cấp khó khăn cho 3.014 lượt CBCNV với kinh phí 1,913 tỉ đồng; tổ chức cho 3.047 lượt CBCNV đi tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước với kinh phí 4.499 triệu đồng; tặng 17 sổ tiết kiệm cho 17 CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 17 triệu đồng; ủng hộ từ thiện địa phương 484 triệu đồng.

Tại TCty, 100% NLĐ tại các đơn vị trực thuộc được ký kết HĐLĐ (7.908 người); HĐLĐ được ký kết giữa NLĐ và người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện trả lương cho NLĐ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định. Không có NLĐ có mức thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Theo thống kê, thu nhập bình quân NLĐ năm 2016 là 7.776.000 đồng/người/tháng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 8.200.000 đồng/người/tháng.

Giải quyết 100% kiến nghị của NLĐ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch CĐ ĐSVN Nguyễn Văn Biên cho biết, từ đầu năm đến nay, 25/25 đơn vị, chi nhánh trực thuộc Cty mẹ - TCty ĐSVN đã tổ chức xong hội nghị NLĐ cấp cơ sở, đảm bảo đúng nội dung, chương trình và thời gian đề ra. Lãnh đạo các đơn vị đã giải quyết 707 kiến nghị, gửi 64 kiến nghị về TCty ĐSVN và TGĐ TCty ĐSVN đã giải quyết 100% các kiến nghị của NLĐ. Chủ tịch CĐ ĐSVN Mai Thành Phương nhận xét, việc chuẩn bị tốt các nội dung giải đáp kiến nghị của NLĐ tại cơ sở thông qua các hội nghị NLĐ đã góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn trong SXKD của đơn vị, đảm bảo chế độ chính sách, đời sống, việc làm của NLĐ.

Đáng chú ý đến nay, đã có 23/24 đơn vị, chi nhánh trực thuộc Cty mẹ - TCty ĐSVN ký kết TƯLĐTT với nhiều bản có điều khoản có lợi hơn cho NLĐ (cơ quan TCty do không có chuyên môn đồng cấp nên không ký được TƯLĐTT). Theo đó tại Hội nghị NLĐ TCty ĐSVN năm 2017, TGĐ TCty Vũ Tá Tùng và Chủ tịch CĐĐS Mai Thành Phương đã ký kết TƯLĐTT Cty mẹ - TCty ĐSVN năm 2017. Trong bản TƯLĐTT năm 2017 có 3 điều khoản rất có lợi cho NLĐ như: TCty trích quỹ chi thưởng cho NLĐ thuộc Cty mẹ - TCty ĐSVN nhân ngày truyền thống 21.10 hằng năm với mức thưởng 500.000đ/người; NLĐ được mua bảo hiểm thân thể hằng năm với mức phí mua bảo hiểm từ 100.000đ/người/năm trở lên. Riêng đối tượng là công nhân lái tàu tiếp tục thực hiện mua bảo hiểm tai nạn con người; NLĐ đang làm việc ở các địa bàn khó khăn được thanh toán tiền tàu xe những ngày đi đường khi nghỉ phép năm để về thăm gia đình…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV TCty ĐSVN trong thời gian qua. Ngoài việc chăm lo tốt đời sống NLĐ trong ngành, TCty ĐSVN còn phối hợp với Tổng LĐLĐVN thực hiện chương trình giảm giá dịch vụ cho đoàn viên CĐ đem lại quyền lợi thiết thực cho đoàn viên CĐ, giúp đoàn viên giảm bớt khó khăn. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Mai Đức Chính lưu ý lãnh đạo TCty ĐSVN trong việc thực hiện tái cơ cấu vẫn phải đảm bảo việc làm, thu nhập của NLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, giải đáp kịp thời các kiến nghị của NLĐ; ngày càng có nhiều bản TƯLĐTT có điều khoản đem lại lợi ích cho NLĐ; quan tâm chăm lo tới NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ tại các đơn vị đóng trên địa bàn hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa; xây dựng các thiết chế phục vụ NLĐ. Đặc biệt, các cấp CĐ cần phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật lao động, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho NLĐ, qua đó giúp NLĐ có việc làm và thu nhập ổn định, hiểu biết để không vi phạm pháp luật và tự bảo vệ mình

 

HÀ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

TCty Đường sắt VN: Thu nhập của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/tháng

Hà Anh |

Ngày 20.7, tại Hà Nội, TCty Đường sắt Việt Nam (TCty ĐSVN) tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ TCty ĐSVN năm 2017. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCty ĐSVN Vũ Anh Minh; TGĐ TCty ĐSVN Vũ Tá Tùng; Chủ tịch CĐ ĐSVN Mai Thành Phương và hơn 200 NLĐ tiêu biểu đại diện cho gần 8.000 NLĐ ngành ĐSVN tham dự hội nghị.

Nhân viên đường sắt nhiều lần trả lại tài sản cho hành khách

MINH HẠNH |

Sau khi phát hiện túi xách của khách bỏ quên trên tàu, nữ tiếp viên Vũ Thị Thùy Oanh (ảnh) đã báo cáo trưởng tàu lập biên bản kiểm tra tài sản và liên hệ hành khách để trả lại toàn bộ số tài sản.

Ngành đường sắt phát động Tháng Công nhân năm 2017

Lâm Anh |

Với chủ đề “Vì sự hài lòng hơn của khách hàng, hãy hành động đề đoàn tàu, nhà ga xanh, sạch, đẹp”, sáng 14.4, TCT Đường sắt Việt Nam và Công đoàn đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

TCty Đường sắt VN: Thu nhập của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/tháng

Hà Anh |

Ngày 20.7, tại Hà Nội, TCty Đường sắt Việt Nam (TCty ĐSVN) tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ TCty ĐSVN năm 2017. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCty ĐSVN Vũ Anh Minh; TGĐ TCty ĐSVN Vũ Tá Tùng; Chủ tịch CĐ ĐSVN Mai Thành Phương và hơn 200 NLĐ tiêu biểu đại diện cho gần 8.000 NLĐ ngành ĐSVN tham dự hội nghị.

Nhân viên đường sắt nhiều lần trả lại tài sản cho hành khách

MINH HẠNH |

Sau khi phát hiện túi xách của khách bỏ quên trên tàu, nữ tiếp viên Vũ Thị Thùy Oanh (ảnh) đã báo cáo trưởng tàu lập biên bản kiểm tra tài sản và liên hệ hành khách để trả lại toàn bộ số tài sản.

Ngành đường sắt phát động Tháng Công nhân năm 2017

Lâm Anh |

Với chủ đề “Vì sự hài lòng hơn của khách hàng, hãy hành động đề đoàn tàu, nhà ga xanh, sạch, đẹp”, sáng 14.4, TCT Đường sắt Việt Nam và Công đoàn đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017.