TỪ NGÀY 1.7.2019:

Lao động nam được nghỉ 7 ngày khi vợ sinh con phải phẫu thuật

P.V |

Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9.5.2019, từ ngày 1.7.2019, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, thay đổi. Căn cứ theo Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc hội và Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLDXH, theo đó:

Khi vợ sinh con, người chồng (nếu đủ điều kiện) sẽ được hưởng chế độ thai sản bao gồm: Hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở)/con. Được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Trường hợp chỉ có người chồng tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, người chồng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả người chồng và người vợ đều tham gia BHXH mà người vợ chết sau khi sinh con, người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người vợ. Trường hợp người vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện, người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam, căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH, mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH. Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày, cụ thể: Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngày x số ngày nghỉ. C.T

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư Quỹ BHXH hiệu quả

Ngày 2.7, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đại diện BHXH Việt Nam tiếp đoàn Quỹ Phòng xa cho người lao động Malaysia (EPF) do Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư EPF Dato’ Mohamad Nasir bin Ab. Latif đại diện.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đình Khương cho biết, Quỹ BHXH Việt Nam hiện được sử dụng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, gửi tiền, mua trái phiếu chứng chỉ tiền và đầu tư vào những công trình trọng điểm quốc gia. Trong danh mục đầu tư Quỹ, 85% đầu tư trái phiếu Chính phủ và 15% dành cho các danh mục còn lại. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, BHXH Việt Nam phấn đấu thực hiện BHXH, BHYT toàn dân, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH góp phần đảm bảo tính bền vững dài hạn.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư, đại diện phía EPF cho hay, bên cạnh đầu tư vào trái phiếu Chính phủ (EPF chiếm khoảng 20 - 25% lượng trái phiếu Chính phủ hiện có), EPF còn có khá đa dạng các kênh đầu tư khác. Đại diện EPF mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chia sẻ với BHXH Việt Nam về công tác đầu tư quỹ, từng bước phát triển, đa dạng các kênh đầu tư hiệu quả, góp phần phát triển Quỹ BHXH bền vững dài hạn, bảo đảm vững chắc an sinh xã hội người dân. L.A

BHXH Việt Nam tổ chức cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đồng thời, cuộc thi khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; về những đóng góp quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập;...

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ trung tuần tháng 7.2019 đến hết ngày 30.11.2019. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Báo Bảo hiểm xã hội, số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16.2.2020). HÀ ANH

P.V
TIN LIÊN QUAN

Có được trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ thai sản xong rồi nghỉ việc luôn?

Nam Dương |

Bạn đọc có email nguyenthivanx@xx hỏi: Tôi nghỉ thai sản xong vì lý do gia đình nên viết đơn xin nghỉ việc luôn. Công ty nói tôi không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, như vậy có đúng không?

Nghỉ thai sản trùng với ngày nghỉ lễ có được nghỉ bù không?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email minhnguyenx@xx hỏi: Vợ chồng tôi đều tham gia BHXH được 3 năm. Vừa rồi, vợ tôi sinh đôi. Thời gian nghỉ thai sản của vợ tôi trùng vào đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Xin hỏi, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của vợ tôi và tôi được xác định như thế nào? Vợ tôi có được nghỉ bù khi ngày nghỉ thai sản trùng với ngày nghỉ lễ không?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Có được trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ thai sản xong rồi nghỉ việc luôn?

Nam Dương |

Bạn đọc có email nguyenthivanx@xx hỏi: Tôi nghỉ thai sản xong vì lý do gia đình nên viết đơn xin nghỉ việc luôn. Công ty nói tôi không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, như vậy có đúng không?

Nghỉ thai sản trùng với ngày nghỉ lễ có được nghỉ bù không?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email minhnguyenx@xx hỏi: Vợ chồng tôi đều tham gia BHXH được 3 năm. Vừa rồi, vợ tôi sinh đôi. Thời gian nghỉ thai sản của vợ tôi trùng vào đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Xin hỏi, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của vợ tôi và tôi được xác định như thế nào? Vợ tôi có được nghỉ bù khi ngày nghỉ thai sản trùng với ngày nghỉ lễ không?