Lao động may mặc, da giày dễ kiếm việc

Nhóm phóng viên |

Những tháng cuối năm 2020, thị trường lao động tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực, người lao động được học nghề, giới thiệu việc làm…

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất

Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu khởi động các kế hoạch đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao nhu cầu sử dụng lao động...

Tại Cần Thơ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL) TP.Cần Thơ tổ chức “Ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng dành cho người thất nghiệp tại thành phố”. Trên 30 đơn vị tuyển dụng với khoảng 740 chỗ việc làm cần tuyển ở các ngành nghề, vị trí việc làm như: Nhân viên kinh doanh, kế toán, bán hàng, giao hàng, kỹ sư xây dựng, nhân viên thiết kế, lao động phổ thông. Hiện nhu cầu tuyển dụng lao động của các DN là rất lớn, lên tới hàng chục nghìn lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Loan - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Việc làm, TTDVVL TP.Cần Thơ, dịp này, trung tâm còn tổ chức một số hoạt động với chủ đề “Xuất khẩu lao động (XKLĐ) chuyển mình sau mùa dịch” để tái khởi động hoạt động XKLĐ, chuẩn bị tốt nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi các nước mở cửa trở lại; tư vấn, giải đáp thắc mắc của NLĐ...

Đặc biệt, TTDVVL TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với TTDVVL tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin về “Thị trường lao động dành cho người thất nghiệp khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận” năm 2020. Đây là cơ hội miễn phí để các DN đưa thông tin tuyển dụng đến với những tỉnh lân cận và có mong muốn tuyển lao động khu vực miền Tây Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồ - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ - cho biết thêm: Hiện nay, các DN trong khu đang tuyển khoảng 10.000 lao động phổ thông. Trong đó, có tuyển gấp từ 2.000 - 3.000 lao động phổ thông trong các ngành Giày da và thủy sản.

Còn bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch CĐ Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An - nói rằng, hiện có rất nhiều DN trong Các KCN ở tỉnh Long An đăng tuyển dụng lao động với số lượng lớn nhưng nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của họ. Các ngành nghề sản xuất đang cần nhiều lao động là: May, giày da, túi xách, nhựa…

Nhu cầu tuyển dụng lao động dịp cuối năm tăng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Thuỳ Trâm - Phó Giám đốc TTDVVL tỉnh Đồng Nai - cho biết, hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các DN vẫn chủ yếu tập trung ở lao động có trình độ sơ cấp nghề và lao động phổ thông để phục vụ cho các hoạt động sản xuất. Mới đây nhất vào ngày 10.12, TTDVVL tỉnh Đồng Nai tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần thứ 199 thì các DN dệt may, may mặc xuất khẩu vẫn là những DN tuyển dụng lao động chủ yếu, như: Cty TNHH Sơn Hà tuyển dụng gần 300 lao động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, trong đó đa phần là lao động sơ cấp; Cty TNHH Fashion Garments 2 (KCN Biên Hoà 2) cũng tuyển dụng gần 140 lao động trong ngành Dệt may...

Trong khi đó, bà Đoàn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch CĐCS Cty ChangShin VN (Cty trong ngành giày da, có khoảng 36.000 CNLĐ) - cho hay, Cty đang xây dựng 2 nhà xưởng mới nữa để đáp ứng việc thực hiện các đơn hàng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là lượng lao động cần tuyển đến hết năm là khoảng 5.000 công nhân, song hiện việc tuyển dụng được công nhân cũng rất khó khăn…

Tương tự, ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch CĐCS Cty Pousung VN - nói rằng, đơn hàng của DN đã đi vào ổn định. Vấn đề hiện tại là DN cũng đang thiếu lao động để thực hiện các đơn hàng, nhưng việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều DN cũng đang đăng tuyển lao động số lượng lớn để phục vụ triển khai các đơn hàng. Cty Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) cũng đăng tuyển 2.000 lao động. Tại KCN Long Khánh (TP.Long Khánh), nhiều DN cũng đang tuyển dụng trên 1.000 lao động để mở rộng sản xuất các ngành như điện tử, may mặc, giày da…

Theo thống kê của Phòng Việc làm-An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hải Phòng, may mặc và điện tử là 2 ngành có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động dịp cuối năm, tập trung ở các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ, Nomura. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn nhóm ngành May mặc Công ty Regina Miracle International (KCN VSIP), LG Display Việt Nam (KCN Tràng Duệ), Cty Horn (KCN An Dương)…

Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhóm ngành Da giày liên tục tuyển dụng lao động như Công ty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam, Cty TNHH Đỉnh Vàng… Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của các doanh nghiệp chiếm đến hơn 80%.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lao động cuối năm chuyển biến tích cực

Nam Dương - Chân Phúc |

Mặc dù số lượng người đăng ký thất nghiệp tăng so với năm 2019, nhưng theo cơ quan chức năng của TP.Hồ Chí Minh, thị trường lao động cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực.

Hải Phòng: Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa

Mai Dung |

Chiều 14.12, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng làm việc tại Liên đoàn Lao động thành phố về triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối năm, công nhân Cầu 12 có cơ hội nhận lại tiền lương công ty đang nợ?

Trần Tuấn |

Cuối năm, nhiều cựu công nhân của Công ty Cổ phần Cầu 12 đang thấp thỏm chờ đợi được nhận lại số tiền lương bị công ty này nợ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thị trường lao động cuối năm chuyển biến tích cực

Nam Dương - Chân Phúc |

Mặc dù số lượng người đăng ký thất nghiệp tăng so với năm 2019, nhưng theo cơ quan chức năng của TP.Hồ Chí Minh, thị trường lao động cuối năm sẽ có chuyển biến tích cực.

Hải Phòng: Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa

Mai Dung |

Chiều 14.12, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng làm việc tại Liên đoàn Lao động thành phố về triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối năm, công nhân Cầu 12 có cơ hội nhận lại tiền lương công ty đang nợ?

Trần Tuấn |

Cuối năm, nhiều cựu công nhân của Công ty Cổ phần Cầu 12 đang thấp thỏm chờ đợi được nhận lại số tiền lương bị công ty này nợ.