Lao động mang thai, nuôi con nhỏ phấn khởi nhận trợ cấp của công đoàn

Mai Dung |

Hơn 200 lao động mang thai, nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn... bị nhỡ việc, mất việc bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hồng Bàng được nhận kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Chiều 6.5, LĐLĐ TP.Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hồng Bàng.

Tại chương trình, 217 công nhân viên chức lao động quận Hồng Bàng hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ, quà từ LĐLĐ Hải Phòng. Trong đó, 93 trường hợp được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng và suất quà trị giá 200.000 đồng từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Các trường hợp này đều là công nhân viên chức lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau: Lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi; cả hai vợ chồng đang làm việc tại Hải Phòng và đều bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (được tính là một trường hợp) và bản thân người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, 124 trường hợp là giáo viên các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận bị ảnh hưởng việc làm từ dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ gạo từ LĐLĐ TP.Hải Phòng, mỗi suất 10kg gạo.

Người lao động vui mừng đón nhận phần quà ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn. Ảnh Mai Dung
Người lao động vui mừng đón nhận phần quà ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn. Ảnh Mai Dung

Đón nhận phần quà hỗ trợ từ công đoàn, chị Nguyễn Thị Hương Liên, đoàn viên Trường mầm non tư thục Ánh Sao phấn khởi: "Cả hai vợ chồng tôi đều bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19 nên khá lo lắng khi phải nuôi 2 con nhỏ, trong đó cháu thứ 2 mới 7 tháng tuổi. Nay được nhận hỗ trợ từ phía công đoàn thành phố, tôi rất vui. Món quà giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, làm tốt công việc được giao".

Theo bà Đào Thị Huyền - Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng - trong đợt này, toàn thành phố có 1.217 công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ TP.Hải Phòng với mức 1 triệu đồng/người cùng suất quà trị giá 200.000 đồng.

Sau đợt hỗ trợ này, LĐLĐ TP Hải Phòng tiếp tục rà soát, nắm bắt các trường hợp bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch, từ đó đề xuất thành phố cũng như phối hợp các địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời, động viên người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Cũng tại chương trình, LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương Công đoàn cơ sở Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Vina Hải Phòng vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Trụ bê tông "chắn" lối, nhiều ôtô phải quay đầu

Đặng Luân |

Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng), hai trụ bê tông lớn đặt giữa lối đi qua UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương) để kiểm soát phương tiện tỉnh, thành phố có người nhiễm COVID-19.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Trụ bê tông "chắn" lối, nhiều ôtô phải quay đầu

Đặng Luân |

Theo lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng), hai trụ bê tông lớn đặt giữa lối đi qua UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương) để kiểm soát phương tiện tỉnh, thành phố có người nhiễm COVID-19.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An.