Lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp vì quy định thời gian 3 tháng

Mạnh Cường |

Theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Luật Việc làm hiện hành, để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trong thời gian 3 tháng từ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian này theo nhiều người lao động là chưa đủ để chuẩn bị hồ sơ bởi nhiều yếu tố tác động.

Tháng 11.2021, anh Phạm Văn Phong (28 tuổi, Nam Định) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng được thông báo đã quá quy định 12 ngày.

Anh Phong cho rằng không nên giới hạn thời gian đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh Phong cho rằng không nên giới hạn thời gian đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngày 15.8.2021, anh Phong chính thức nghỉ việc do công ty ít đơn hàng, chỉ làm giờ hành chính nên thu nhập có hơn 5 triệu đồng. Sau khi nghỉ việc, anh lên Hà Nội chạy xe ôm công nghệ để cải thiện thu nhập. Tháng 11, công việc xe ôm gặp khó khăn nên nam thanh niên đã về quê làm việc để đỡ tốn kém.

Về quê, anh Phong được mọi người khuyên hưởng trợ cấp thất nghiệp trước. Hơn 2 năm đi làm với mức đóng 4,2 triệu đồng, anh Phong nhẩm tính được hơn 2,5 triệu đồng (60%) tiền bảo hiểm thất nghiệp. Thế nhưng, ngày 27.12.2021 khi đến nơi thì anh được thông báo không đủ điều kiện hưởng.

“Nhân viên thông báo với tôi chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Sau đó, họ khuyên tôi về đi làm tiếp công ty khác sau đó có nhu cầu thì nộp hồ sơ, số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được bảo lưu, không cần phải lo lắng” - anh Phong chia sẻ.

Chị Phạm Thị Lý (29 tuổi) - công nhân may tại Đồng Nai cảm thấy không hài lòng với cách làm việc của công ty cũ và hụt hẫng với thời gian 3 tháng để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì công ty chốt bảo hiểm xã hội khá muộn nên đến khi đăng ký trợ cấp thất nghiệp thì đã sát ngày.

Theo chị Lý, ngày 12.3.2021, chị xin nghỉ làm cũng bởi công ty ít việc, thu nhập thấp. Tuy nhiên, do đầu năm có quá nhiều công nhân xin nghỉ nên công ty làm thủ tục chấm dứt lao động khá lâu đồng thời thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội cũng kéo dài đến gần 2 tháng.

Chị Lý cũng bỏ lỡ trợ cấp thất nghiệp vì quy định thời gian hưởng là 3 tháng.
Chị Lý cũng bỏ lỡ trợ cấp thất nghiệp vì quy định thời gian hưởng là 3 tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Nhân sự bảo hiểm nói tôi đợi vì cuối tháng mới tổng hợp các công nhân nghỉ rồi mới gửi sang cơ quan bảo hiểm xã hội để chốt chứ không gửi riêng lẻ" - chị Lý kể.

Tuy nhiên, đến tận ngày 6.5.2021, nữ công nhân mới nhận được sổ bảo hiểm, lúc đó vì đang mải kinh doanh, đồng thời vì nhà quá xa Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm nên chị quên mất quyền lợi thất nghiệp. Ngày 15.6.2021, khi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được thông bảo đã quá thời gian quy định.

Cả anh Phong và chị Lý đều mong muốn bỏ quy định thời gian 3 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bởi đây là số tiền người lao động đóng vào hàng tháng nên chắc chắn phải được nhận.

Anh Phong cho rằng mức quy định hưởng tối đa 12 tháng thất nghiệp trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ để giới hạn quyền lợi nên không phải giới hạn thêm thời gian đăng ký hưởng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Lao động trung niên gặp khó khi đi xin việc

Mạnh Cường |

46 tuổi, sức khỏe vẫn còn khá tốt nhưng anh Nguyễn Văn Du (Nam Định) luôn bị các công ty từ chối khi đi xin việc vì tuổi đã cao. Sau gần 1 năm không xin được việc tại các công ty, anh lại ngậm ngùi tiếp tục với công việc lắp điều hòa.

Rơi vào trạng thái căng thẳng khi thất nghiệp, tìm việc mới

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn khiến không ít người thất nghiệp hoặc phải tìm việc mới. Khi chưa tìm được công việc tạo ra thu nhập, stress (căng thẳng) là điều không thể tránh khỏi.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động chi phí học nghề

Mạnh Cường |

Khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng gần nhất đồng thời hỗ trợ chi phí học nghề lên đến 9 triệu đồng.

Giá nhà tập thể cũ ở Hà Nội đắt ngang ngửa căn chung cư mới mở bán

Tuyết Lan |

Mặc dù hầu hết khu nhà tập thể cũ được xây dựng từ hàng chục năm trước đều đã xuống cấp, cơi nới, bất tiện trong sinh hoạt nhưng vẫn được nhiều người săn lùng và giá không hề rẻ.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan việc mua kit test Việt Á

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong (Công ty Nam Phong).

Đề cử Oscar 2024: Siêu phẩm “Oppenheimer” tiếp tục áp đảo

Thùy Trang |

Oscar 2024 chính thức công bố đề cử cho các hạng mục.

Cựu Cục phó Trần Hùng bị tuyên y án 9 năm trong vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Toà phúc thẩm cho rằng, có đủ cơ sở để xác định cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua người môi giới trong vụ sách giáo khoa giả.

Lao động trung niên gặp khó khi đi xin việc

Mạnh Cường |

46 tuổi, sức khỏe vẫn còn khá tốt nhưng anh Nguyễn Văn Du (Nam Định) luôn bị các công ty từ chối khi đi xin việc vì tuổi đã cao. Sau gần 1 năm không xin được việc tại các công ty, anh lại ngậm ngùi tiếp tục với công việc lắp điều hòa.

Rơi vào trạng thái căng thẳng khi thất nghiệp, tìm việc mới

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn khiến không ít người thất nghiệp hoặc phải tìm việc mới. Khi chưa tìm được công việc tạo ra thu nhập, stress (căng thẳng) là điều không thể tránh khỏi.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động chi phí học nghề

Mạnh Cường |

Khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng gần nhất đồng thời hỗ trợ chi phí học nghề lên đến 9 triệu đồng.