Lao động giỏi ở Tây Ninh có nhiều sáng kiến, làm lợi 1.048 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tây Ninh - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, nhiều đoàn viên, công nhân lao động ở Tây Ninh không ngừng sáng tạo, vượt khó. Những sáng kiến của lao động giỏi ở Tây Ninh đã làm lợi trên 1.042 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 17.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị biểu dương 92 công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2020-2021 và tổng kết hoạt động tháng công nhân năm 2022. Về dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Lao động giỏi của Tây Ninh làm lợi 1.048 tỉ đồng

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cho biết, để tổ chức tốt phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động như: Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Hội thi thợ giỏi ngành, nghề…

 
Chương trình biểu dương lao động giỏi tiêu biểu tỉnh Tây Ninh.

Kết quả, từ năm 2020 đến nay có 5.198 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, có 1.362 sáng kiến với 1.607 thí sinh đăng ký tham gia, có 801 sáng kiến được Ban Tổ chức thông qua, làm lợi cho doanh nghiệp 14,2 tỷ đồng.

Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, qua đợt “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” có 6.414 sáng kiến được cập nhật.

Xem hoạt động thi đua là công việc hàng ngày

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về dự chương trình biểu dương lao động tiêu biểu giai đoạn 2020-2021, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá các hoạt động thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn tại Tây Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác triển khai chương trình ''1 triệu sáng kiến'' do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được thực hiện bài bản, nghiêm túc, vượt chỉ tiêu được giao. Hoạt động của Tháng công nhân 2022, công tác chăm lo đời sống cho người lao động khó khăn; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân trong giai đoạn mới được LĐLĐ tỉnh tổ chức tốt.

Trong thời gian tới, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Tiếp tục xác định phong trào thi đua, các cuộc vận động là một nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Qua đó, giúp người lao động nâng cao thu nhập, trưởng thành về nhiều mặt, nâng cao giá trị bản thân; Xem phong trào thi đua là công việc hàng ngày với mọi người lao động, để đóng góp sự phát triển kinh tế-xã hội cho doanh nghiệp, đơn vị, địa phương, đất nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu trao bằng khen biểu dương lao động giỏi.
Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trao bằng khen biểu dương lao động giỏi.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ tỉnh Tây Ninh làm tốt hơn nữa công tác đôn đốc kiểm tra, thúc đẩy đưa phong trào thi đua thấm sâu vào từng công nhân lao động. Để người lao động hiểu được ý nghĩa của việc thi đua lao động sản xuất, trước hết là làm lợi cho bản thân người lao động (nâng cao thu nhập), sau đó là làm lợi cho doanh nghiệp...

Về việc biểu dương khen thưởng, ông Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, đơn vị, doanh nghiệp có khen thưởng xứng đáng đối với sáng kiến đóng góp của công nhân lao động. Có như vậy mới thúc đẩy được tinh thần sáng tạo, lao động của công nhân.

Ngoài cách biểu dương, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ có thể về tận nhà máy, nơi làm việc để trao giấy khen, phần thưởng cho người lao động. Từ đó tạo sự động viên, khích lệ, lan tỏa phong trào thi đua sáng tạo trong sản xuất.

Ông Nguyễn Lê Duy - Chủ tịch LĐLĐ Tây Ninh trao bằng khen biểu dương lao động giỏi.
Ông Trần Lê Duy - Chủ tịch LĐLĐ Tây Ninh trao bằng khen biểu dương lao động giỏi.

Đối với những công nhân có sáng kiến, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị người lao động không bằng lòng với kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực không ngừng.

Theo Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Tây Ninh là tỉnh đang phát triển, có rất nhiều vấn đề về công nhân lao động, về công đoàn. Cuộc sống của công nhân còn nhiều khó khăn. Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh tiếp tục chung tay chăm lo cho người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ kịp thời những đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn ở Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG |

Tây Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: Hơn 100.000 phần quà tặng NLĐ khó khăn trong Tháng Công nhân

Huyền Trân |

Tây Ninh - Trong tháng Công nhân năm 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn đã vận động chủ doanh nghiệp và trích kinh phí Công đoàn tổ chức tặng 105.070 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 18,4 tỉ đồng.

Công đoàn khu kinh tế Tây Ninh trao tặng 2 căn nhà Mái ấm Công đoàn

Phương Dung |

Ngày 10.6, Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận 1, TPHCM trao tặng 2 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Hỗ trợ kịp thời những đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn ở Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG |

Tây Ninh - Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: Hơn 100.000 phần quà tặng NLĐ khó khăn trong Tháng Công nhân

Huyền Trân |

Tây Ninh - Trong tháng Công nhân năm 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn đã vận động chủ doanh nghiệp và trích kinh phí Công đoàn tổ chức tặng 105.070 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 18,4 tỉ đồng.

Công đoàn khu kinh tế Tây Ninh trao tặng 2 căn nhà Mái ấm Công đoàn

Phương Dung |

Ngày 10.6, Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận 1, TPHCM trao tặng 2 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.