Lao động đối mặt nguy cơ ngừng việc, mất thu nhập

ANH THƯ |

Trong tháng 8, Hà Nội có trên 1.000 doanh nghiệp (DN) rút lui khỏi thị trường. Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Hà Nội cho rằng, điều này gây ra hệ lụy hàng nghìn lao động phải đối mặt với nguy cơ ngừng việc, mất việc làm và mất thu nhập.

Ảnh hưởng tiêu cực do dịch

Theo báo cáo của Trung tâm DVVL Hà Nội, tháng 8, thị trường lao động cả nước tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Cầu lao động suy giảm do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế, xã hội. Các biện pháp hạn chế đi lại tại nhiều tỉnh, thành phố khiến cho lực lượng lao động có xu hướng sụt giảm.

 
Trong tháng 8, Hà Nội có trên 1.000 doanh nghiệp (DN) rút lui khỏi thị trường, điều này gây ra hệ lụy hàng nghìn lao động phải đối mặt với nguy cơ ngừng việc, mất việc làm và mất thu nhập. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo xu thế tăng lực lượng lao động hằng năm trước khi có dịch thì lực lượng lao động thực tế đang thấp hơn trạng thái bình thường mới khoảng 1,7 triệu lao động. Hàng triệu lao động rơi vào cảnh thất nghiệp, mất việc, giảm giờ làm hoặc phải làm việc luân phiên. Tỉ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng cũng tiếp tục tăng lên, vì lao động phải ở nhà, nghỉ việc để thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội - cho rằng, riêng tại Hà Nội, thị trường lao động phải đối diện với nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất từ đầu năm đến nay. Nhiều DN, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động dưới 20 - 30% công suất, do phải đảm bảo công tác giãn cách xã hội và không nằm trong các lĩnh vực thiết yếu. Chi phí sản xuất tăng cao trong khi việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều hạn chế.

 
Chi phí sản xuất tăng cao trong khi việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều hạn chế trong năm qua. Ảnh: Hải Nguyễn

Trung tâm DVVL Hà Nội cho hay, lao động có việc làm tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ rất cao phải nghỉ việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, không đảm bảo điều kiện làm việc… Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục gia tăng, kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động khi một bộ phận người lao động mất việc phải rời khỏi thị trường.

Hàng nghìn lao động đối mặt nguy cơ mất việc làm

Theo Trung tâm DVVL Hà Nội, đối với các DN, dịch bệnh kéo dài tác động rất lớn đến nhiều DN trong nước, nhất là những DN vừa và nhỏ. Các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bị ảnh hưởng nặng nề.

Bên cạnh đó, việc thực hiện “3 tại chỗ” khiến các DN chịu gánh nặng về chi phí ăn ở, xét nghiệm… cho người lao động, cũng như đứng trước tình trạng thiếu hụt lao động để sản xuất do nhiều lao động nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa, chỉ hoạt động cầm chừng với công suất dưới 50% đã dẫn đến số DN phải rút lui khỏi thị trường gia tăng.

Ngành bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy; xây dựng; công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, khách sạn, lưu trú ăn uống là một trong những ngành tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong tháng 8. Hoạt động xây dựng phải đối mặt với nguy cơ lớn khi các chi phí đầu vào như giá thép xây dựng, vật liệu tăng cao, nhiều công trình xây dựng không được phép hoạt động trong thời kỳ giãn cách.

 
Hoạt động xây dựng phải đối mặt với nguy cơ lớn khi các chi phí đầu vào như giá thép xây dựng, vật liệu tăng cao, nhiều công trình xây dựng không được phép hoạt động trong thời kỳ giãn cách. Ảnh: Hải Nguyễn

Hoạt động buôn bán cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi Hà Nội tạm dừng tất cả các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hàng loạt chuỗi cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp du lịch rơi vào tình rạng hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động khi tất cả các điểm du lịch trên địa bàn thành phố buộc phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch, du khách không có nhu cầu đặt các tour du lịch từ Hà Nội đến các địa điểm du lịch trong, ngoài nước và ngược lại.

Theo thống kê của Trung tâm, chỉ tính riêng trong tháng 8, TP.Hà Nội có 1.077 DN rút lui khỏi thị trường, trong đó có 244 DN giải thể; 833 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Trung bình mỗi ngày trong tháng có hơn 33 DN rút lui gây ra hệ lụy là có hàng nghìn lao động phải đối mặt với nguy cơ ngừng việc, mất việc làm, mất thu nhập…

Ông Vũ Quang Thành đánh giá, đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động, việc làm trong các ngành, thị trường lao động lại rơi vào trạng thái biến động khó lường. Điều này khiến các DN buộc phải chống đỡ bằng nhiều biện pháp, trong đó có tinh giản lao động như: Cắt giảm, nghỉ luân phiên, tuyển dụng lao động thời vụ... để duy trì hoạt động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

T&T Group tiếp sức Hà Nội chống dịch với 1 triệu bộ kit xét nghiệm PCR

Nguyễn Hiền |

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức tiếp nhận 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT-PCR trị giá 6 triệu Euro (tương đương 162 tỉ đồng) do Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển trao tặng nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô.  Với hoạt động này, đã nâng tổng số tiền mà T&T Group và Ngân hàng SHB hỗ trợ cho TP Hà Nội lên tới gần 300 tỉ đồng.

Công tơ chênh 1.000kW: Đơn vị cấp điện cho 5.000 hộ dân ở Hà Nội nói gì?

Cường Ngô |

Nói về việc công tơ chính chênh tới hơn 1.000kWh (trong vòng 5 tháng) so với công tơ phụ lắp trong nhà để đối chiếu, so sánh, lãnh đạo Công ty CP Tây Phương - đơn vị cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết "đang tìm nguyên nhân".

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tùng Giang |

Sáng mai (ngày 22.9), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

T&T Group tiếp sức Hà Nội chống dịch với 1 triệu bộ kit xét nghiệm PCR

Nguyễn Hiền |

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức tiếp nhận 1 triệu bộ kit xét nghiệm Realtime RT-PCR trị giá 6 triệu Euro (tương đương 162 tỉ đồng) do Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển trao tặng nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ đô.  Với hoạt động này, đã nâng tổng số tiền mà T&T Group và Ngân hàng SHB hỗ trợ cho TP Hà Nội lên tới gần 300 tỉ đồng.

Công tơ chênh 1.000kW: Đơn vị cấp điện cho 5.000 hộ dân ở Hà Nội nói gì?

Cường Ngô |

Nói về việc công tơ chính chênh tới hơn 1.000kWh (trong vòng 5 tháng) so với công tơ phụ lắp trong nhà để đối chiếu, so sánh, lãnh đạo Công ty CP Tây Phương - đơn vị cung cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết "đang tìm nguyên nhân".

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tùng Giang |

Sáng mai (ngày 22.9), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.