Lao động đi nước ngoài đeo khẩu trang, xếp hàng kín hành lang bệnh viện

Tùng Giang |

Dù nhiều nơi đang trải qua tình trạng vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tại khu vực khám sức khỏe dành cho lao động đi làm việc nước ngoài ở một số bệnh viện, luôn chật ních người rồng rắn xếp hàng.

Ngày 14.2, theo ghi nhận của phóng viên, tại Bệnh viện Giao thông Vận tải (phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) hay Bệnh viện Đa khoa Tràng An (Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội), từ sáng sớm, hàng trăm người đã đổ xô đến đây để mua hồ sơ làm thủ tục khám sức khỏe. Đa số người dân là lao động đến khám sức khỏe để làm hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động đi nước ngoài đổ xô đến bệnh viện để khám sức khỏe. Ảnh: Tùng Giang.
Người lao động đi nước ngoài đổ xô đến bệnh viện để khám sức khỏe. Ảnh: Tùng Giang.

Theo tìm hiểu, nhiều lao động có mặt tại các phòng, khoa khám sức khỏe nước ngoài đều ứng tuyển đi làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Do phải chờ đợi lâu, Chị N.T.T (sinh năm 1994, Hải Dương) cho hay: "Mình đến đây làm thủ tục để khám sức khỏe từ lúc 7h30’ sáng nhưng đến 9h vẫn đang xếp hàng chờ đợi. Thông thường các đợt trước tôi khám chỉ khoảng 1 giờ là có kết quả".

 
Người lao động xếp hàng kín hành lang các phòng để chờ khám. Ảnh: Tùng Giang.
Người lao động xếp hàng kín hành lang các phòng để chờ khám. Ảnh: Tùng Giang.

Qua quan sát, tại các phòng khám nội, xét nghiệm máu, chụp X - Quang, da liễu... người ra vào đông đúc, khách xếp hàng ken đặc các hàng lang. Nhiều khu vực được bố trí bác sĩ túc trực trước cửa để hướng dẫn người lao động xếp hàng, ra vào đúng lượt để giảm nhiệt tình hình.

Theo một bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Tràng An, cứ ra Tết, số người đi khám sức khỏe làm việc ở nước ngoài  có xu hướng tăng cao so với các tháng trong năm.

Nhiều người lao động cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều người lao động cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu. Ảnh: Tùng Giang.

"Điều kiện chung là người lao động phải có sức khỏe tốt, phù hợp với ngành nghề, không mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh cấp tính, mãn tính chưa chữa khỏi hay người bị dị tật giác quan, dị tật cơ quan vận động, phụ nữ mang thai", vị bác sĩ thông tin.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), những năm gần đây, số lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường Nhật Bản tăng nhanh.

Người lao động vây kín chờ nhân viên y tế trả kết quả. Ảnh: Tùng Giang.
Người lao động vây kín chờ nhân viên y tế trả kết quả. Ảnh: Tùng Giang.
Cụ thể theo con số thống kê, từ hơn 54.500 người Việt đi làm việc tại thị trường Nhật Bản vào năm 2017, tăng 82.000 người vào năm 2019 (chiếm hơn 50% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2019).

Cục Quản lý lao động ngoài nước dự báo, năm 2020, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt khi chương trình kỹ năng đặc định được triển khai.

Nhân viên y tế làm việc không ngưng nghỉ. Ảnh: Tùng Giang.
Nhân viên y tế làm việc không ngưng nghỉ. Ảnh: Tùng Giang.

Trao đổi với báo chí, Ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trước tình hình dịch COVID-19, Cục đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trao đổi với đối tác nước ngoài để tạm thời lùi thời gian xuất cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước có các trường hợp nhiễm Covid-19.

"Trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, doanh nghiệp phải quán triệt cho người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động", ông Liêm nói.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 22/63 tỉnh thành, phố, có gần 9.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất vì dịch COVID-19.

Công nhân gấp rút thi công đường đua F1 trước ngày bàn giao

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Để kịp tiến độ lịch đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 diễn ra ngày 3.4, công nhân thi công đường đua đã chịu không ít vất vả khi hoàn thiện đoạn đường được cho là kỳ công và tỉ mỉ.

Cận ngày con trở lại trường học, cha mẹ là công nhân nửa mừng nửa lo

Tùng Giang |

Những ngày qua, các phụ huynh là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội hết sức vất vả vì vẫn phải đi làm nhưng con em lại nghỉ học để phòng virus Corona. Tuy nhiên, cận ngày con trở lại trường học, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 22/63 tỉnh thành, phố, có gần 9.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất vì dịch COVID-19.

Công nhân gấp rút thi công đường đua F1 trước ngày bàn giao

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Để kịp tiến độ lịch đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 diễn ra ngày 3.4, công nhân thi công đường đua đã chịu không ít vất vả khi hoàn thiện đoạn đường được cho là kỳ công và tỉ mỉ.

Cận ngày con trở lại trường học, cha mẹ là công nhân nửa mừng nửa lo

Tùng Giang |

Những ngày qua, các phụ huynh là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội hết sức vất vả vì vẫn phải đi làm nhưng con em lại nghỉ học để phòng virus Corona. Tuy nhiên, cận ngày con trở lại trường học, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.