Lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 cần trang bị kỹ năng gì?

ANH THƯ |

Với những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa qua, các chuyên cho rằng họ cần đào tạo lại và đào tạo bổ sung để thích ứng với yêu cầu công việc mới.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9 năm 2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 68,9% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27,0%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III năm 2020 là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 54,4 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước và giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Đánh giá về thị trường lao động, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, khi nền kinh tế ở giai đoạn trì trệ, thị trường lao động bị tác động mạnh. Lúc này, thị trường lao động tạo những phân khúc mới, đòi hỏi những kỹ năng mới.

Trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, với nhóm lao động mới gia nhập thị trường, bà Hương cho rằng, nhóm này sẽ hướng tới phân khúc thị trường mới, ngành nghề mới xuất hiện. Vì nhóm ngành nghề này thích sử dụng lao động trẻ, có sức bật tốt trong thị trường lao động.

Đối với nhóm lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, họ cần những giải pháp hỗ trợ tồn tại. Bên cạnh đó, nhóm người lao động bị mất việc làm cần được kết nối, tạo việc làm để sớm quay trở lại thị trường lao động.

Tác động của dịch COVID-19, nhiều việc làm mất đi nhưng cũng xuất hiện nhiều công việc mới. Vì vậy, theo các chuyên gia, người lao động mất việc cần được đào tạo lại, đào tạo bổ sung để thích nghi với hệ thống việc làm mới.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, đối với những lao động mới tham gia thị trường lao động cần tiếp tục đầu tư, nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt là thích ứng với những yêu cầu công việc mới. Người lao động cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, kỹ năng để gia nhập thị trường lao động.

Theo ông Thành, nhóm lao động đã có quá trình tham gia thị trường lao động, cần lưu ý bổ sung kỹ năng hay việc đào tạo lại để dịch chuyển nghề nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cần kíp hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ

Hải Anh - Tú Quỳnh |

Hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo công bố Kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, do Tổng LĐLĐ Việt Nam với sự hỗ trợ của Alive & Thrive tổ chức sáng 8.12, tại Hà Nội.

Cuối năm doanh nghiệp “đói” lao động, nhu cầu tuyển dụng tăng

Lan Như |

Cuối năm, thị trường lao động cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng dần ổn định trở lại khi các doanh nghiệp tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết sau một thời gian trầm lắng do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cũng vì thế, nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhiều doanh nghiệp khá khó khăn trong việc tìm người làm.

Đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết

Bảo Hân |

Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ 17 (khoá XII), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, các cấp Công đoàn cần xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ), đảm bảo tất cả NLĐ đều có Tết.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cần kíp hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ

Hải Anh - Tú Quỳnh |

Hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những vấn đề được quan tâm tại Hội thảo công bố Kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, do Tổng LĐLĐ Việt Nam với sự hỗ trợ của Alive & Thrive tổ chức sáng 8.12, tại Hà Nội.

Cuối năm doanh nghiệp “đói” lao động, nhu cầu tuyển dụng tăng

Lan Như |

Cuối năm, thị trường lao động cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng dần ổn định trở lại khi các doanh nghiệp tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết sau một thời gian trầm lắng do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cũng vì thế, nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhiều doanh nghiệp khá khó khăn trong việc tìm người làm.

Đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết

Bảo Hân |

Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ 17 (khoá XII), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - nhấn mạnh, các cấp Công đoàn cần xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ), đảm bảo tất cả NLĐ đều có Tết.