Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Nhà hoạt động công đoàn mẫu mực của giai cấp công nhân

QUẾ CHI TRẦN VƯƠNG |

Tại Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Bình do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức sáng 1.2 tại thành phố Thái Bình, các đại biểu đã tập trung nêu bật những đóng góp to lớn của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đối với phong trào cách mạng; với phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam; những đóng góp với quê hương Thái Bình cũng như những bài học quý giá từ cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Thấu hiểu tâm tư của công nhân

Tham dự hội thảo có Bí thư TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Phạm Văn Linh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình cùng đại diện một số trường Đại học và nhiều nhà nghiên cứu khoa học.

Nhiều tham luận tại hội thảo đều nhận định rằng, lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh là nhà hoạt động CĐ mẫu mực của giai cấp CN, người đồng chí, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí để lại nhiều bài học về hoạt động CĐ, trong đó, cần thường xuyên xâm nhập địa bàn, đi sâu, bám sát phong trào CN. Theo đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, dù đảm nhận cương vị nào, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cũng luôn bám sát phong trào CN, thường xuyên thâm nhập địa bàn để đến với các tổ chức và quần chúng cách mạng, động viên, nuôi dưỡng phong trào, hướng dẫn cách tổ chức phương pháp đấu tranh và cách thức hoạt động thích hợp.

Tại hội nghị Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ ngày 28.9.1928, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đề nghị phải tăng cường tổ chức thanh niên trong các hầm mỏ, xí nghiệp, phải kết nạp nhiều CN vào thanh niên. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thâm nhập vào phong trào CN, vì chỉ có thâm nhập vào phong trào CN mới gieo được hạt giống cách mạng trong CN. Đồng chí khẳng định: “Chỉ có đi vào giai cấp CN, người cách mạng mới tìm ra chủ trương và phương pháp đấu tranh đúng”. Tại Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tổ chức cho nhiều hội viên thanh niên đi “vô sản hóa” ở các cơ sở miền Duyên Hải. Đồng chí đã bí mật liên hệ với nhiều cơ sở công nghiệp đưa cán bộ đến và dặn dò tỉ mỉ: “Vào CN phải thận trọng. Mỗi người một tính một nết. Liệu lời mà nói, đón việc mà làm. Muốn tuyên truyền giác ngộ được quần chúng, phải gây được cảm tình với quần chúng. Họ mến thì họ nghe. Họ nghe thì họ theo”.

GS-TS Mạch Quang Thắng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nêu bài học từ cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Theo đồng chí Mạch Quang Thắng, chính địa bàn CN là nơi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bộc lộ những đức tính trội trong việc hòa đồng vào phong trào CN, tạo lập và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác công vận của tổ chức Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại những khu CN mà đồng chí đặt chân đến, đồng chí cũng làm việc với tư cách là một CN thực thụ, hòa đồng vào đời sống CN, tương trợ, giúp đỡ những NLĐ, tuyên truyền giác ngộ về lòng yêu nước, về chủ nghĩa cộng sản. Đồng chí luôn luôn là người thấu hiểu tâm tư, tình cảm của người CN Việt Nam, thấy rõ vị trí, vai trò của họ trong xã hội thuộc địa - phong kiến, tức là thấy rõ sứ mệnh giai cấp lãnh đạo cách mạng của họ.

“Không thể có 1 phong trào cách mạng phát triển thực sự khi cán bộ lãnh đạo của phong trào đó không thấu rõ hoàn cảnh, tâm tư tình cảm của những người tham gia phong trào” - GS-TS Mạch Quang Thắng tổng kết. Soi vào sự nghiệp đổi mới đất nước Việt Nam hiện nay cũng như vậy. Không thể bố trí cán bộ cho 1 địa phương, 1 lĩnh vực nào đó mà người cán bộ đó quan liêu đại khái, người chỉ biết “chỉ tay năm ngón”, những người chỉ ngồi trong phòng máy lạnh để đề ra mệnh lệnh, chỉ thị, chính sách. Phong trào cách mạng cần những người cán bộ sống trong lòng nó, hiểu nó. Theo GS-TS Mạch Quang Thắng: “Cán bộ phải nói cho dân hiểu, hiểu dân nói, làm cho dân tin. Thật đáng lo ngại khi đâu đó hiện nay còn hiện tượng cán bộ xa dân, vô cảm, lòe dân, mị dân, hách dịch dân, không đối thoại với dân mà trở thành người đối lập với dân”.

Người con ưu tú của quê hương Thái Bình

Các đại biểu cũng đã làm rõ những yếu tố góp phần hun đúc ý chí, phẩm chất cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí Vũ Văn Thanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình - nhấn mạnh, những phẩm chất truyền thống nổi trội cần mẫn và năng động; đoàn kết và dân chủ; quả cảm và cương nghị; hiếu học và giàu chí tiến thủ; nhạy bén với thời cuộc, dễ thích nghi với mọi môi trường sống; trọng nghĩa tình và sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn của đất và người Thái Bình nói chung, của Diêm Điền, Thái Thụy nói riêng đã góp phần hun đúc ý chí và phẩm chất cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đồng chí Trần Thị Nhuần (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cũng nhận định, truyền thống của quê hương và gia đình chính là những nhân tố hình thành nhân cách, lý tưởng sống vì dân, vì nước của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. “Sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê giàu truyền thống cách mạng, 1 vùng đất địa linh nhân kiệt, lại được chứng kiến cảnh nghèo đói, bị áp bức tủi nhục của người dân mất nước, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã sớm hấp thụ được truyền thống của quê hương và tinh thần yêu nước, thương dân, sớm hình thành trong đồng chí nhân cách và nghị lực sống có lý tưởng, vì dân, vì nước”.

Theo ThS Nguyễn Tuyết Hạnh (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng), có thể nói, ý chí, nghị lực của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được hun đúc từ những truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình. Những tình cảm yêu thương, nâng đỡ của người mẹ đã chắp cánh cho tâm hồn, nhân cách phóng khoáng của nhà trí thức trẻ Nguyễn Đức Cảnh đi đúng hướng, tìm được lý tưởng, mục tiêu của cuộc đời mình.

“Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2.2.1908 tại làng Diêm Điền, tổng Hổ Đội, huyện Thụy Anh (nay là Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tuy ngắn ngủi, nhưng tên tuổi gắn liền sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và những năm đầu quyết liệt đấu tranh của Đảng và dân tộc chống quân thù, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản. Cuối tháng 4.1931, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị địch bắt ở Vinh (Nghệ An), đưa về giam ở Hỏa Lò (Hà Nội) và bị địch xử chém ở Hải Phòng ngày 31.7.1932. Đó là tổn thất lớn của Đảng và phong trào cách mạng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu di tích Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) ngày 1.2. Ảnh: SƠN TÙNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu di tích Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) ngày 1.2. Ảnh: SƠN TÙNG

Chiều 1.2, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình). Lẵng hoa mang dòng chữ “Tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh”.

Cùng dự lễ dâng hương còn có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - và lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Trước đó, cũng trong chiều 1.2, tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng từ năm 1984 trên chính mảnh đất của gia đình và dòng tộc đồng chí. Năm 1986, Khu lưu niệm được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.

Tháng 5.2013, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể chi tiết xây dựng Khu lưu niệm với tổng diện tích 5,9ha, được chia làm 2 giai đoạn. Đặc biệt, khi khởi công xây dựng công trình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã huy động và trao tặng toàn bộ số tiền gần 4 tỉ đồng để xây dựng hạng mục Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Nhà tưởng niệm là công trình thờ song thân phụ mẫu lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, các anh chị em trong gia đình; thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh... Công trình được thiết kế theo kiến trúc cổ, mái ngói cong dốc, mặt bằng nhà hình chữ đinh, diện tích hơn 141m2, khối trước (nét ngang) là không gian lưu niệm; khối sau (nét dọc) là không gian thờ tự. Công trình được khởi công vào ngày 30.7.2017. Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và nhân dân đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. TRẦN VƯƠNG - QUẾ CHI

QUẾ CHI TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.

Vụ bé gái bị bạo hành: Sắp xét xử kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Anh Tú |

TPHCM - TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sắp mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28.4.