Lãnh đạo TP. Hà Nội, Tổng LĐLĐVN đánh giá cao đóng góp của công nhân

Xuân Trường |

Trong chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 26.1 tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh), các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội, Tổng LĐLĐVN đánh giá cao sự nỗ lực, những đóng góp to lớn của đội ngũ CNLĐ Thủ đô vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung.
Các đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội thăm, tặng quà gia đình công nhân Nguyễn Thị Huyên - Cty TNHH Ashahi Intec. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội thăm, tặng quà gia đình công nhân Nguyễn Thị Huyên - Cty TNHH Ashahi Intec. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nêu bật những kết quả đạt được của TP. Hà Nội trong năm 2018 như : Hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%, cao hơn mức trung bình của cả nước… Trong thành tích đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ CNLĐ và các cấp CĐ TP. Hà Nội.

Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN hát biểu tại Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ TP. hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt công việc và sự đóng góp của đội ngũ CNLĐ cả nước nói chung, TP. Hà Nội nói riêng.

Đồng chí Trần Thanh Hải biểu dương LĐLĐ TP. Hà Nội đã nhiều năm tổ chức Tết Sum vầy cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với quy mô ngày càng lớn hơn, thiết thực, hiệu quả hơn; đồng thời mong muốn CNLĐ coi những “Mái ấm CĐ”, những tấm vé xe miễn phí cùng những món quà Tết là tấm lòng, là nghĩa tình của tổ chức CĐ dành cho CNLĐ.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao vé xe của LĐLĐ TP. Hà Nội tặng cho CNLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao vé xe của LĐLĐ TP. Hà Nội tặng cho CNLĐ. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Trần Thanh Hải cho rằng, ngày Tết ai cũng muốn về sum họp gia đình. Tuy vậy, có những CNLĐ vì công việc hoặc lý do khác không về đón Tết cùng gia đình được; đề nghị các cấp CĐ TP. Hà Nội phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Tết, chăm lo tốt cho những đoàn viên, CNLĐ này.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cũng chúc CNLĐ về nghỉ Tết sum họp gia đình chú ý giữ gìn sức khỏe để sau nghỉ Tết trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc tốt hơn.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hà Nội: Tưng bừng Tết Sum vầy 2019

Xuân Trường |

Ngày 26.1, tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy 2019 cấp thành phố.

Chủ doanh nghiệp hứa đến ngày 26.1 sẽ trả hết lương cho CNLĐ

VŨ HẢI |

Liên quan việc Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân (trụ sở tại xóm 4, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) nợ lương nhiều tháng của CNLĐ Cty, ngày 24.1, LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết, chủ doanh nghiệp đã trở lại địa phương và hợp tác làm việc với chính quyền, các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Tặng vé xe Tết, trao niềm vui sum họp cho công nhân

LÊ TUYẾT |

Mỗi vé xe được tổ chức CĐ trao đến tay đoàn viên, CNLĐ là kết nối một niềm vui sum họp. Mỗi tấm vé miễn phí, anh chị em CNLĐ không chỉ có thêm một khoản tiền nhỏ mua tấm áo mới cho mẹ, món quà nhỏ cho con mà trên tất cả đó là niềm vui sum họp ngày xuân.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

LĐLĐ TP. Hà Nội: Tưng bừng Tết Sum vầy 2019

Xuân Trường |

Ngày 26.1, tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy 2019 cấp thành phố.

Chủ doanh nghiệp hứa đến ngày 26.1 sẽ trả hết lương cho CNLĐ

VŨ HẢI |

Liên quan việc Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân (trụ sở tại xóm 4, xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) nợ lương nhiều tháng của CNLĐ Cty, ngày 24.1, LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết, chủ doanh nghiệp đã trở lại địa phương và hợp tác làm việc với chính quyền, các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Tặng vé xe Tết, trao niềm vui sum họp cho công nhân

LÊ TUYẾT |

Mỗi vé xe được tổ chức CĐ trao đến tay đoàn viên, CNLĐ là kết nối một niềm vui sum họp. Mỗi tấm vé miễn phí, anh chị em CNLĐ không chỉ có thêm một khoản tiền nhỏ mua tấm áo mới cho mẹ, món quà nhỏ cho con mà trên tất cả đó là niềm vui sum họp ngày xuân.