Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN trao 100 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên tỉnh Nam Định

Hà Anh |

Ngày 21.5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do Phó Chủ tịch Phan Văn Anh làm trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nam Định nhằm nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Trần Trọng Thái cho biết, hiện nay, địa bàn tỉnh Nam Định có 6 trường hợp dương tính với COVID-19, nhưng chưa có trường hợp nào là đoàn viên Công đoàn. Về số lượng F1 là công nhân, viên chức, lao động, có 46 giáo viên thuộc ngành Giáo dục, 17 công nhân lao động. 414 F2 là công nhân, viên chức, lao động ngành Giáo dục có 251 giáo viên và 14 công nhân lao động.

Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định - cho hay, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Ban Chính sách pháp luật hằng ngày nắm chắc tình hình công nhân, viên chức, lao động; giao Công đoàn cấp huyện, ngành chủ động quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và gia đình họ khi bị cách ly. Hiện, LĐLĐ tỉnh Nam Định đang triển khai hướng dẫn chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa nói rằng, LĐLĐ tỉnh đã in ấn 21.000 tờ gấp tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về cử tri và danh sách cử tri, tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

LĐLĐ tỉnh cũng đã in sao đĩa về bài hát và mục hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đăng tải ca khúc và Hỏi - đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên website congdoannamdinh.org.vn để thuận tiện cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phát trên hệ thống loa truyền thanh của doanh nghiệp tuyên truyền cho công nhân lao động.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định đã chủ động vào cuộc, tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động về phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Ông Phan Văn Anh cũng đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Nam Định tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình CNVCLĐ để chủ động tham mưu với Tổng LĐLĐVN và chính quyền có các biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời trong mọi tình huống; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia đầy đủ, trách nhiệm quyền công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử…

Tại tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã tới thăm, làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Thuận.

Nhằm kịp thời động viên đoàn viên tại tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã trao 100 triệu đồng, hỗ trợ 100 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng; trong đó dành tặng 20 suất cho đoàn viên, người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Thuận.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Không để đoàn viên, người lao động trong khu cách ly thiếu đói

Hà Anh |

Tối 20.5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã có thông báo gửi tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động.

Tổng LĐLĐVN chi hỗ trợ khẩn cấp cho cán bộ CĐ, NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Hải Anh |

Ngày 19.5, Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021, do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký.

Tổng LĐLĐVN: Thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

QUẾ CHI |

Chiều 17.5, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tại Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 triệu đồng; tại Bắc Giang là 200 triệu đồng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tổng LĐLĐVN: Không để đoàn viên, người lao động trong khu cách ly thiếu đói

Hà Anh |

Tối 20.5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã có thông báo gửi tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động.

Tổng LĐLĐVN chi hỗ trợ khẩn cấp cho cán bộ CĐ, NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Hải Anh |

Ngày 19.5, Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021, do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh ký.

Tổng LĐLĐVN: Thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

QUẾ CHI |

Chiều 17.5, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tại Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 triệu đồng; tại Bắc Giang là 200 triệu đồng.