Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà người có công tại Phú Thọ

An Trịnh |

Sáng 26.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Tại Trung tâm điều dưỡng người có công Phú Thọ, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN bày tỏ xúc động được tới thăm, tri ân các thương binh, bệnh binh.

Thay mặt Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Trung tâm điều dưỡng người có công Phú Thọ đã đạt được trong những năm qua, góp phần tích cực vào công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên cả nước.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn, gửi gắm tình cảm đến những thương, bệnh binh người có công đã hy sinh tuổi trẻ và một phần xương máu để giành nền độc lập dân tộc.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu bày tỏ lòng biết ơn, gửi gắm tình cảm đến những thương, bệnh binh, người có công đã hy sinh tuổi trẻ và một phần xương máu để giành nền độc lập dân tộc.

Trong suốt 75 năm qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước là luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"…

Được thành lập tháng 3.1976, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Phú Thọ tiền thân là Khu Điều dưỡng thương binh 5 trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), đóng tại khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Đơn vị có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 300 thương, bệnh binh nặng và đặc biệt nặng của 7 tỉnh, thành phố phía Bắc. Năm 1987, trung tâm được bàn giao cho tỉnh Vĩnh Phú quản lý và nay là Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ, trực thuộc Sở LĐTBXH.

Những phần quà được gửi đến các thương, bệnh binh tại trung tâm.
Những phần quà được gửi đến các thương, bệnh binh tại trung tâm.

Với bốn phòng chuyên môn và 50 cán bộ, viên chức, người lao động, hiện Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 30 thương, bệnh binh nặng có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên. Các thương, bệnh binh tuổi ngày càng cao, sức khỏe không đồng đều, thương tật cũng thường xuyên tái phát nên có nhiều trường hợp phải đi điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Lối vào Trung tâm chăm sóc người có công tỉnh Phú Thọ.
Lối vào Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Cùng với công tác chăm sóc các thương, bệnh binh nặng, hàng năm, Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh cũng tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 2.500 - 3.000 đối tượng là người có công và thân nhân.

Trung tâm đang chăm sóc 30 thương, bệnh binh nặng của 6 tỉnh, thành phố và hàng năm điều dưỡng luân phiên cho hơn 2.000 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tri ân gia đình thương binh liệt sĩ

Long Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng quà thương binh Lò Văn Nối (SN 1944, ở tổ 2 thị trấn Trạm Tấu) là thương binh hạng 1/4.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

“Cõi thiêng Đồng Lộc” hướng đến 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân) phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, tỉnh Yên Bái thăm hỏi, tri ân gia đình thương binh liệt sĩ

Long Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng quà thương binh Lò Văn Nối (SN 1944, ở tổ 2 thị trấn Trạm Tấu) là thương binh hạng 1/4.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.