Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN động viên cán bộ Công đoàn, công nhân tiêu biểu

Quế Chi |

Chiều 2.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) gặp mặt đoàn đại biểu công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự buổi gặp mặt.

Theo ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 ở thành phố Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước, kinh tế xã hội thành phố bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là cuộc sống của người lao động thành phố ngày càng khó khăn.

Đến nay, sau 5 tháng thực hiện chương trình phục hồi kinh tế, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. 5 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, tạo sự tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, những kết quả khởi sắc trên của thành phố có sự đóng góp tích cực của Công đoàn các cấp và công nhân, viên chức, người lao động thành phố. Nhiều phong trào thi đua được phát động gắn với với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, trong giai đoạn 1, thành phố vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao, đứng thứ 2 cả nước về số lượng sáng kiến.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu như 10 công nhân, kỹ sư đạt giải thưởng “Tôn Đức Thắng” lần thứ 21.2021; 11 Chủ tịch Công đoàn cơ sở đạt “Giải thưởng 28/7” năm 2021; 25 gương là các cá nhân đạt Bằng Lao động sáng tạo; và 14 gương công nhân viên chức lao động tiêu biểu được khen thưởng cấp nhà nước năm 2021...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của công nhân lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN rất tự hào và kỳ vọng những công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tiêu biểu sẽ có những đóng góp quan trọng hơn nữa trong tương lai. 

Đối với những công nhân, kỹ sư đạt Giải thưởng “Tôn Đức Thắng”, ông Trần Thanh Hải mong tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, nắm vững, làm chủ sáng tạo, tiến bộ khoa học công nghệ, trở thành người thợ cả trong nghề nghiệp, người công nhân ưu tú, người đảng viên tiêu biểu.

Ông Trần Thanh Hải mong những Chủ tịch Công đoàn cơ sở đạt “Giải thưởng 28/7” sẽ tiếp tục có những việc làm, cách làm độc đáo, hiệu quả cao, mang lại nhiều hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; luôn xứng đáng vai trò là người đại diện trực tiếp, chân chính, lớn nhất, đầu tiên và lâu dài của người lao động - đây là những hành động thiết thực nhất trong công cuộc đổi mới hoạt động Công đoàn.

Đối với những công nhân lao động được nhận Bằng Lao động sáng tạo, ông Trần Thanh Hải cho hay, đây là danh hiệu cao quý của tổ chức Công đoàn; đồng thời mong sự ghi nhận này của tổ chức Công đoàn chỉ là điểm khởi đầu để làm phong phú hơn nữa thành tích lao động sáng tạo, vươn tới những danh hiệu cao quý của nhà nước.

Ông Trần Thanh Hải mong muốn LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiên phong trong quan tâm, phát hiện, tôn vinh, phát huy những điển hình tiêu biểu, có nhiều cống hiến mang tính chất xã hội, tạo nên hình ảnh của tổ chức Công đoàn, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn

Đỗ Thị Thanh |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên về “Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên”.

Cán bộ Công đoàn phải được thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức

Quế Chi |

Chiều 30.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý nội dung dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến E-Learning trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bình Định tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn

Thái Bình |

Bình Định - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn chủ chốt quý II.2022.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bắc Giang: Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn

Đỗ Thị Thanh |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên về “Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên”.

Cán bộ Công đoàn phải được thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức

Quế Chi |

Chiều 30.5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý nội dung dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến E-Learning trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bình Định tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn

Thái Bình |

Bình Định - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn chủ chốt quý II.2022.