Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối thoại với đoàn viên, công nhân lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Tham dự buổi đối thoại có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 500 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đại diện công nhân lao động nêu ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Đại diện công nhân lao động nêu ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động đã nêu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất về 7 nhóm nội dung gồm: Chính sách đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ, tiền lương, nâng bậc lương cho công nhân lao động, Bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động; Về tiếp xúc cử tri là công nhân lao động, thiết chế văn hóa, đất và nhà ở cho công nhân lao động;

Về việc chuyển đổi chức danh nghề, phụ cấp thâm niên nghề, công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; Về an ninh trật tự, môi trường trong các khu công nghiệp; Về an toàn giao thông, chính sách hỗ trợ mở tuyến xe buýt cho công nhân lao động; Kiểm soát thông tin trên không gian mạng, quỹ hỗ trợ công nhân, vay vốn xây nhà, lắp đặt thêm máy rút tiền tự động tại các khu công nghiệp; Công tác phát triển đảng trong công nhân lao động, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trả lời ý kiến kiến, kiến nghị của công nhân lao động. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trả lời ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động. Ảnh: NT

Sau khi công nhân lao động nêu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình đã trao đổi thẳng thắn và trả lời trực tiếp 21 ý kiến, kiến nghị thuộc 7 nhóm nội dung mà công nhân lao động nêu.

Ông Hoàng Văn Kiên - Giám đốc Sở
Ông Hoàng Văn Kiên - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình trả lời ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động về việc thành lập các quỹ hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: NT

Phát tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá cao sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn, công nhân lao động và sự trả lời thẳng thắn, cởi mở của các cơ quan đơn vị về những vấn đề công nhân lao động nêu. Toàn bộ các nội dung ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đã phản ánh được những vấn đề cơ bản, những tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động.

 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại. Ảnh: NT

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cần quan tâm đến việc xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ công nhân lao động. Từng cấp, từng ngành phải linh hoạt trong việc giải quyết các cơ chế chính sách liên quan đến người lao động. Các cấp, các ngành phải thực sự quan tâm đến vấn đề người lao động, doanh nghiệp, phải đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, coi đây là nhiệm vụ chính trị và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, công nhân lao động để tháo gỡ khó khăn.

"Những ý kiến, kiến nghị đề xuất của công nhân lao động tại buổi đối thoại hôm nay lãnh đạo tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp thu và từ nay đến cuối năm sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ là đầu mối theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chính sách đối với người lao động. Những chính sách nào có khả thi thì đề xuất triển khai ngay, có nhiều chính sách chưa có hướng dẫn nhưng chúng ta phải linh hoạt và lấy doanh nghiệp, người lao động làm trung tâm" - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Chưa có CNLĐ nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

DIỆU ANH |

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 KCN và 72 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 42.000 CNLĐ, trong đó có 2.206 CNLĐ tại 45 doanh nghiệp đang đi thuê trọ (từ ngày 1.2.2022 đến nay). Tuy nhiên, tính đến ngày 9.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có trường hợp CNLĐ nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Thăm và tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022, ngày 11.5, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn lao động.

Ninh Bình: Khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Ninh Bình: Chưa có CNLĐ nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

DIỆU ANH |

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 KCN và 72 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 42.000 CNLĐ, trong đó có 2.206 CNLĐ tại 45 doanh nghiệp đang đi thuê trọ (từ ngày 1.2.2022 đến nay). Tuy nhiên, tính đến ngày 9.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có trường hợp CNLĐ nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Thăm và tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022, ngày 11.5, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn lao động.

Ninh Bình: Khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.