Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đối thoại với công nhân viên chức lao động

Trần Tuấn |

Tối 15.1, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân viên chức lao động.

Dự buổi gặp gỡ, đối thoại có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và hàng trăm CNVCLĐ Hà Tĩnh.

 
Các đại biểu dự buổi gặp mặt, đối thoại. Ảnh: Trần Tuấn 

Chủ trì buổi đối thoại là ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh. Tại buổi đối thoại, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi về giải pháp để giảm thiểu tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; Giải pháp nâng cao chất lượng tay nghề cho NLĐ; Vấn đề nhà ở nội trú cho giáo viên công tác xa nhà ở vùng khó khăn; cấp đất ở cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn; Vấn đề thu nhập của đội ngũ giáo viên hợp đồng hệ mầm non còn quá thấp, chưa được đóng BHXH đầy đủ, thời gian làm việc quá giờ rất nhiều nhưng chưa được chi trả tiền ngoài giờ theo quy định...

 
Một đại biểu đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Trần Tuấn 
 
Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Trần Tuấn

Tất cả các câu hỏi trên đã được đại diện LĐLĐ Hà Tĩnh và các sở LĐTBXH, TNMT, Giáo dục, Y tế theo lĩnh vực chuyên môn của mình trực tiếp trả lời cặn kẽ, thấu đáo cho CNVCLĐ.

Tổng kết buổi đối thoại, ông Đặng Ngọc Sơn - PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, có 15 câu hỏi của CNVCLĐ được đặt ra tại hội trường và tất cả các câu hỏi đều rất thiết thực và có tính thời sự. Những thắc mắc, trăn trở đó không chỉ liên quan đến trách nhiệm của chủ sử dụng lao động mà còn liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của lãnh đạo tỉnh.

 
Ông Đặng Ngọc Sơn - PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tổng kết buổi đối thoại. Ảnh: Trần Tuấn 

Ông Sơn đề nghị các sở, ngành thuộc trách nhiệm của mình tập trung chỉ đạo nghiêm túc để thực hiện và đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của CNVCLĐ. UBND tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tỉnh nhà phát triển và tổ chức công đoàn phát triển để chăm lo bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Đối với người lao động thì không ngừng nỗ lực trong lao động, có nhiều sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, của đơn vị, từ đó nâng cao thu nhập và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Cũng tại buổi đối thoại, 15 CNVCLĐ tiêu biểu có nhiều sáng kiến giúp nâng cao năng suất lao động đã được biểu dương, tặng kỉ niệm chương.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.