Theo ông Phước, từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân, đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn An Giang nói riêng đã chủ trì phối hợp với các địa phương, ngành, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm thiết thực cho người lao động.
Đặc biệt, năm nay với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, tổ chức Công đoàn An Giang tiếp tục xác định vị thế quan trọng, chủ động, tích cực trong việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. “Với tâm thế đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trao đổi và đặt ra 6 yêu cầu để các cấp, các ngành và đặc biệt là các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Tháng Công nhân năm 2022” - ông Phước nhấn mạnh.
Đầu tiên là yêu cầu các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh chung tay cùng tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo trực tiếp đến lợi ích công nhân lao động. Đặc biệt tạo điều kiện cho người lao động được làm việc an toàn nhằm bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người lao động nói chung và tài sản doanh nghiệp nói riêng để tạo động lực cho công nhân lao động thi đua sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Tiếp theo đó, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, đi sâu sát với đời sống đoàn viên, người lao động, cùng hướng đến thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 28.10.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang.
Ông Phước cũng yêu cầu người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp duy trì nghiêm chế độ định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm, bức xúc, nhất là vấn đề về nhà ở, điều kiện lao động, đời sống vật chất, tinh thần… Đồng thời cũng yêu cầu các cấp Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch chu đáo trong việc phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
“Trước mắt tập trung hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Song song đó, kết hợp với việc biểu dương, khen thưởng kịp thời người lao động, những tập thể có sáng kiến hiệu quả, thành tích nổi bật mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội”, ông Phước nhấn mạnh.
Ông Phước cũng yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ vào điều kiện thực tế phối hợp với chủ doanh nghiệp lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp nhằm “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn vị, nhất là trong bối cảnh vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ duy trì và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đồng cấp tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động cũng như kiểm tra việc chấp hành nội quy lao động, quy định An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,…
Ông Phước đặc biệt lưu ý đến việc yêu cầu chủ doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ như cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện kịp thời điều trị bệnh nghề nghiệp...
Riêng với công nhân lao động, ông Phước kêu gọi tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.