Lãnh đạo Thành ủy và Công đoàn Thủ đô tặng quà 200 công nhân lao động

Ngọc Ánh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 18.1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách dẫn đầu đến  thăm và tặng  Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Tại Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội, ông Lê Sỹ Dũng – Tổng Giám đốc Công ty cho biết, hiện công ty đang đảm bảo việc làm cho 545 người lao động với mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.300.000 triệu đồng/người.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà cho tập thể Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà cho tập thể Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội.

Năm qua, công ty đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo lao động, tập huấn an toàn lao động, hỗ trợ đi nghỉ mát…

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công ty đã chi trả hỗ trợ cho người lao động tiền Tết từ quỹ phúc lợi 1,2 triệu đồng/người, tiền lương tháng 13. Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, trợ cấp người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở cho biết mặc dù năm 2019, ngành phải đối diện với rất nhiều khó khăn với dịch tả lợn Châu Phi hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ trọng chăn nuôi, chi phí chống dịch cao lên đến 1.500 tỉ đồng, nhưng ngành luôn quan tâm, chăm lo đến người lao động, phát triển các mô hình, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp sạch. Vì thế thu nhập của người lao động vẫn ổn định, đạt trên 5 triệu đồng/tháng.

Phát biểu với tập thể cán bộ, công nhân lao động của các đơn vị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội biểu dương, chúc mừng những kết quả tích cực công ty, ngành đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao công tác chăm lo về đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là công tác chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp phát triển đồng bộ, hiệu quả; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong triển khai các nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống, đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên; tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động…

Nhận được món quà Tết và sự động viên lớn về mặt tinh thần, chị Trang Thu Hương – công nhân Công ty Công viên Thống Nhất bày tỏ niềm vui, cảm động trước sư quan tâm kịp thời của tổ chức Công đoàn. Chị chia sẻ: “Tuy làm việc vất vả nhưng tôi luôn tận tâm với công việc, đóng góp xây dựng công viên ngày càng xanh, sạch, đẹp để không phụ lòng Ban Giám đốc và Công đoàn tin tưởng; để công viên là nơi vui chơi, giải trí của người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ”.

​Những món quà Tết chưa có giá trị lớn về vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần vô giá, khích lệ, động viên người lao động yên tâm công tác, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò, vị thế của Công đoàn Thủ đô trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động .

Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tặng 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 5 đơn vị công ích trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng và 1 túi quà Tết trị giá 300.000 đồng). LĐLĐ Thành phố cũng trao quà cho tập thể Công ty TNHH Một thành viên Vườn Thú Hà Nội, Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 17.1, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tới thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện ung bướu Hà Nội.

Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Cty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tặng sổ tiết kiệm cho CNLĐ

Đỗ Tuyên |

Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức Lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý 2020 tại Đoàn Tiếp viên đường sắt phương Nam. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 17.1, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tới thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện ung bướu Hà Nội.

Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Cty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tặng sổ tiết kiệm cho CNLĐ

Đỗ Tuyên |

Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức Lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Canh Tý 2020 tại Đoàn Tiếp viên đường sắt phương Nam.