Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động

Ngọc Ánh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý,  Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến  và Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã tới thăm, tặng quà cho hơn 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Tại Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long, báo cáo về công tác chăm lo cho người lao động Công ty, ông Nguyễn Văn Luân - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động được công ty thực hiện nghiêm chỉnh như trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…

Các chế độ trực tiếp đối với cán bộ công nhân viên được duy trì ổn định như thưởng các ngày lễ Tết, tổ chức đi nghỉ mát… Môi trường làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện; trật tự, trị an, an toàn trong công ty được giữ vững.

Về công tác chăm lo Tết Canh Tý 2020, Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long chi trả tổng số tiền trên 11 tỉ đồng để trả lương tháng thứ 13; tặng túi quà Tết trị giá 300.000 đồng, đảm bảo trả 100% tiền lương cho người lao động trước khi về nghỉ Tết… Đối với người lao động xa quê, Công ty tạo điều kiện cho nghỉ sớm trước 2 – 5 ngày nếu có nhu cầu.

Đồng chi  Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long.

Tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội, ông Bùi Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết, năm 2019, vượt qua những khó khăn thách thức, năm 2019, Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã mở thêm 4 nhánh tuyến buýt, mở mới tuyến buýt chất lượng cao, không trợ giá Hà Đông – sân bay Nội Bài nhằm tăng cường giao thông công cộng.

Tổng Công ty vận tải Hà Nội thường xuyên triển khai biện pháp tái cơ cấu các tuyến vận tải liên tỉnh, tập trung nâng cao hiệu quả các tuyến vận tải chính của đơn vị để giữ ổn định sản xuất kinh doanh… đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải công động và Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 1 vạn lao động.

Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để quan tâm, chăm lo đời sống và phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên trong dịp Tết với mức thưởng bình quân mỗi người 1 tháng lương; thực hiện thăm hỏi các gia đình chính sách, hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn.

Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà, động viên người lao động Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long.
Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà, động viên người lao động Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty khẳng định, toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty luôn nỗ lực cố gắng nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông  đặc biệt  những ngày trước, trong và sau Tết và mùa lễ hội đầu năm Canh Tý 2020.

Chia sẻ với những khó khăn vất vả của người lao động doanh nghiệp, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh công tác chăm lo cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn luôn được Thành ủy chú trọng chỉ đạo các cấp công đoàn thủ đô triển khai thiết thực, hiệu quả, gắn với lợi ích đoàn viên, đặc biệt là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, để mọi người lao động đều có Tết.

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp năm 2019, dù còn khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhưng vẫn luôn chủ động đồng hành với Thành phố, với tổ chức Công đoàn, chung tay chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần, qua đó khích lệ, động viên người lao động yên tâm công tác, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò, vị thế của Công đoàn thành phố trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động thủ đô.

Đồng chí đề nghị đội ngũ công nhân lao động của 2 doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; trong thời gian nghỉ Tết cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; sau kỳ nghỉ Tết, 100% trở lại công ty làm việc đúng thời gian quy định để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tặng 100 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long; tặng 100 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn của Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội (mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng và 1 túi quà Tết trị giá 300.000 đồng). LĐLĐ Thành phố cũng trao quà cho tập thể Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long, Tổng Công ty vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi đón nhận phần quà hết sức ý nghĩa, thiết thực của tổ chức Công đoàn, anh Nguyễn Văn Vương, công nhân Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long – người 15 năm gắn bó với Công ty cho biết: “Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi khi bản thân bị tim bẩm sinh, chân bị mổ chưa rút đinh, vợ không có công việc ổn định, Công đoàn công ty luôn động viên, chia sẻ, quan tâm, chăm lo về cả đời sống vật chất và tinh thần. Hôm nay, được nhận phần quà Tết rất ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn các cấp Công đoàn, điều đó tạo thêm động lực cho tôi gắn bó với doanh nghiệp của mình”.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Công nhân Hà Nội đã vui, còn có thưởng

T.E.A |

Được sự đồng ý của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Thành ủy, ngày 12.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Công nhân lao động ngành may Nam Định mua hàng ưu đãi từ 20 - 50%

L.Nguyên |

Ngày 11.1, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Tết sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình tại Khu đô thị Dệt May Nam Định. Đây là điểm cuối cùng trong 6 điểm tổ chức hoạt động này của Công đoàn Dệt may Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Động viên người lao động Dầu khí trên các công trình trọng điểm

L.Nguyên |

Với sự hỗ trợ của Công đoàn Dầu khí Việt nam, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Nghĩa tình Dầu khí năm 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trên công trường nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Công trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và các đơn vị tại Thanh Hóa.

Công nhân Hà Nội đã vui, còn có thưởng

T.E.A |

Được sự đồng ý của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Thành ủy, ngày 12.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Công nhân lao động ngành may Nam Định mua hàng ưu đãi từ 20 - 50%

L.Nguyên |

Ngày 11.1, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Tết sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình tại Khu đô thị Dệt May Nam Định. Đây là điểm cuối cùng trong 6 điểm tổ chức hoạt động này của Công đoàn Dệt may Việt Nam.