Nghệ An:

Lãnh đạo ngành Giáo dục đối thoại với 300 nhà giáo, người lao động

QUANG ĐẠI |

Thông qua đối thoại, lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và khó khăn, vướng mắc của cán bộ, nhà giáo, người lao động để có hướng hỗ trợ, tháo gỡ.

Chiều 12.1, tại thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo ngành với gần 300 cán bộ, nhà giáo, người lao động trên địa bàn các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương, Anh Sơn. Đây là hội nghị đối thoại đầu tiên của các cán bộ, giáo viên và người lao động với lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh nhà trong năm 2021.

Đại diện nhà giáo, người lao động nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Đại diện nhà giáo, người lao động nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QĐ

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT; Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Nghệ An.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo chính quyền và LĐLĐ các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương, Anh Sơn.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, có 52 ý kiến góp ý bằng văn bản và nhiều ý kiến trực tiếp khác cũng như kiến nghị từ các cán bộ, giáo viên, người lao động xuất phát từ thực tiễn giáo dục địa phương. Trong đó, tập trung nhiều vào các vấn đề chính như: Công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, giáo viên; giao chỉ tiêu tinh giản biên chế; thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; nâng cao chất lượng dạy học, đời sống cán bộ nhà giáo; điều động, thuyên chuyển giáo viên đầu năm học; công tác quản lý, đánh giá trong giáo dục…

Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An giải đáp thắc mắc, băn khoăn của nhà giáo, người lao động tại Hội nghị. Ảnh: QĐ
Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An giải đáp thắc mắc, băn khoăn của nhà giáo, người lao động tại hội nghị. Ảnh: QĐ

Lãnh đạo Sở GDĐT, các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng đã lần lượt giải đáp các ý kiến, băn khoăn, thắc mắc và kiến nghị, đề xuất của các nhà giáo, người lao động.

Kết luận hội nghị, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An - ghi nhận, tiếp thu ý kiến từ các cán bộ, giáo viên, người lao động và lãnh đạo các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương, Anh Sơn. Đồng thời, ông Thành cho biết sẽ có trách nhiệm với tiếng nói của cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Bằng mọi nỗ lực, sở sẽ tranh thủ chỉ đạo chính quyền các cấp, phối hợp ban, ngành, chức năng, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và sẽ tham mưu cho tỉnh xây dựng những chính sách giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở được thuận lợi và hiệu quả hơn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Thanh Tùng |

Ngày 12.1, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

LĐLĐ Nghệ An: Ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” 1,2 tỉ đồng

THANH TÙNG |

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết nguyên đán Tân Sửu - 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" 1,2 tỉ đồng.

Đối thoại để thực hiện dân chủ ở cơ sở

Linh Nguyên |

Một trong những hoạt động hiệu quả của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2020 là việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ được các đơn vị tổ chức theo đúng quy định. Qua đó, tháo gỡ những tồn tại, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn Viên chức Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Thanh Tùng |

Ngày 12.1, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

LĐLĐ Nghệ An: Ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” 1,2 tỉ đồng

THANH TÙNG |

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết nguyên đán Tân Sửu - 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" 1,2 tỉ đồng.

Đối thoại để thực hiện dân chủ ở cơ sở

Linh Nguyên |

Một trong những hoạt động hiệu quả của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2020 là việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ được các đơn vị tổ chức theo đúng quy định. Qua đó, tháo gỡ những tồn tại, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.