NGHỆ AN:

Lãnh đạo ngành đối thoại với cán bộ, giáo viên vùng cao

QUANG ĐẠI |

Ngày 25.10, tại huyện Quế Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với cán bộ, nhà giáo, người lao động trên địa bàn 3 huyện miền núi Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

Hội nghị lần này đã thu hút hơn 200 đại biểu là đại diện Phòng GDĐT, công đoàn, giáo viên, cán bộ công nhân viên của các trường học trên địa bàn 3 huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp.

Tại hội nghị, có 33 ý kiến góp ý bằng văn bản và hơn 20 kiến nghị trực tiếp tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính đó là công tác tổ chức bộ máy, công tác sắp xếp, tinh giản biên chế. Công tác tài chính, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ nhà giáo người lao động. Việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác thi đua khen thưởng và các vấn đề về xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia. Công tác quản lý, đánh giá trong chấm sáng kiến kinh nghiệm... đã được lãnh đạo Sở GDĐT trao đổi, tiếp thu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Ra mắt tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

THU LỆ |

Tối 25.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ tại gia đình ông Lê Văn Tiến - xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên và tuyên truyền pháp luật trong công nhân, lao động.

Công nhân lao động Vĩnh Phúc thi tìm hiểu pháp luật

Lâm Nguyễn |

Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019”.

Nữ Chủ tịch Công đoàn được người lao động mến mộ

TRẦN NGỌC DUY |

Làm Chủ tịch Công đoàn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 1.300 lao động, đây là một áp lực không nhỏ đối với cô gái trẻ Đào Thị Ngọc Anh. Thế nhưng trải qua tất cả, Đào Thị Ngọc Anh đã làm tốt vai trò thủ lĩnh công đoàn, hết lòng vì người lao động (NLĐ). Đồng thời, cô làm cầu nối gắn kết giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nam: Ra mắt tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

THU LỆ |

Tối 25.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ tại gia đình ông Lê Văn Tiến - xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên và tuyên truyền pháp luật trong công nhân, lao động.

Công nhân lao động Vĩnh Phúc thi tìm hiểu pháp luật

Lâm Nguyễn |

Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019”.

Nữ Chủ tịch Công đoàn được người lao động mến mộ

TRẦN NGỌC DUY |

Làm Chủ tịch Công đoàn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 1.300 lao động, đây là một áp lực không nhỏ đối với cô gái trẻ Đào Thị Ngọc Anh. Thế nhưng trải qua tất cả, Đào Thị Ngọc Anh đã làm tốt vai trò thủ lĩnh công đoàn, hết lòng vì người lao động (NLĐ). Đồng thời, cô làm cầu nối gắn kết giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp.