Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao và khẳng định Chương trình “Tết Sum vầy” từ sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, hiệu quả cho CNLĐ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương, địa phương đến dự Tết sum vầy với CNLĐ huyện Phú Quốc. Ảnh: LT
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương, địa phương đến dự Tết sum vầy với CNLĐ huyện Phú Quốc. Ảnh: LT
CNLĐ bày tỏ sự hân hoan. Ảnh: LT
CNLĐ tại buổi lễ. Ảnh: LT

Không đơn thuần dừng lại ở chỗ tổ chức Tết sớm cho CNLĐ trước khi trở về quê vui Tết đoàn viên với gia đình, mà còn mang lại cảm giác ấm áp cho CLNĐ vì công việc đặc thù như huyện đảo Phú Quốc, phải bám đảo, làm việc giữa biển khơi giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: LT
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: LT
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tặng quà cho đại diện công nhân Ban quản lý Công trình công cộng huyện Phú Quốc. Ảnh: LT
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà cho đại diện công nhân Ban quản lý Công trình công cộng huyện Phú Quốc. Ảnh: LT
Đồng chí Phan Văn Anh tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: LT
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho CNLĐ. Ảnh: LT
Thượng tướng Trần Đơn. Ảnh: LT
Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: LT

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình mong rằng tới đây, tổ chức Công đoàn phát huy thành tựu đã đạt được, nghiên cứu hoàn chỉnh hơn nữa mô hình để tiếp tục mang lại cho CNLĐ sự an tâm, phấn khởi để hưởng ứng tích cực các đợt phát động thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn, tạo ra nhiều sản phẩm, việc làm thiết thực, hiệu quả với năng suất, chất lượng cao, góp phần đưa Phú Quốc trở thành đảo du lịch đẹp và bình yên trên vùng biển Tây Tổ quốc.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang chung vui với CNLĐ. Ảnh: LT
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang chung vui với CNLĐ. Ảnh: LT
Lãnh đạo Công đoàn chung vui buổi cơm Tết sum vầy với CNLĐ. Ảnh: LT
Lãnh đạo Công đoàn chung vui tại buổi cơm Tết sum vầy với CNLĐ. Ảnh: LT

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đồng chí Phan Văn Anh và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương đã trao 280 phần quà cho CNLĐ (700 ngàn đồng/phần, từ nguồn kinh phí Công đoàn); cùng dự bữa cơm "Tết sum vầy" với CNLĐ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tặng hơn 1.700 tấm vé nghĩa tình cho công nhân lao động về quê đón Tết

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Tối 8.1, tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM), chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã trao tặng hơn 1.700 tấm vé xe, vé tàu Tết cho công nhân lao động TPHCM, giúp người lao động có cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình.

LĐLĐ thị xã Kinh Môn tặng 106 suất quà cho công nhân nghèo

Diệu Thuý |

Ngày 8.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động, hoạt động công đoàn năm 2019.

Tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của công nhân lao động

Quế Chi |

Chúc Tết công nhân lao động tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước mong công nhân lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao để doanh nghiệp phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của chính bản thân mình; đồng thời, luôn xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của mình.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tặng hơn 1.700 tấm vé nghĩa tình cho công nhân lao động về quê đón Tết

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Tối 8.1, tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức (TPHCM), chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã trao tặng hơn 1.700 tấm vé xe, vé tàu Tết cho công nhân lao động TPHCM, giúp người lao động có cơ hội về quê đón Tết cùng gia đình.

LĐLĐ thị xã Kinh Môn tặng 106 suất quà cho công nhân nghèo

Diệu Thuý |

Ngày 8.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động, hoạt động công đoàn năm 2019.

Tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của công nhân lao động

Quế Chi |

Chúc Tết công nhân lao động tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước mong công nhân lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, chất lượng cao để doanh nghiệp phát triển, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của chính bản thân mình; đồng thời, luôn xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của mình.