Lạng Sơn: Vai trò của công tác nữ công ngày càng được khẳng định

L.S |

Những năm qua, vai trò của công tác nữ công trong hoạt động công đoàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng được khẳng định. Hoạt động nữ công của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động và trẻ em.

Hiện nay, tổng số nữ đoàn viên công đoàn của tỉnh là 25.027/42.078 đoàn viên công đoàn chiếm tỷ lệ 59,47%.  Thời gian qua, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động; tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn cho lao động nữ và trẻ em.

Trong năm 2019 đã có trên 90% Ban nữ công công đoàn cơ sở tham mưu cho ban chấp hành cùng cấp tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù giới nhân kỷ niệm các ngày truyền thống trong nữ và trẻ em với nhiều hình thức thiết thực như: Hội thi “Nữ công gia chánh”; toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, truyền thông công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Sức khỏe sinh sản…

Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ và trẻ em, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia.

Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ” do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt với 500 đại biểu tham dự; tổ chức 1 cuộc truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Sức khỏe sinh sản và tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 320 công nhân lao động trong doanh nghiệp nhân dịp “Tháng Công nhân”…

Ban Nữ công các cấp đã tích cực động viên, khích lệ nữ đoàn viên, người lao động dù ở bất cứ cương vị nào đều phải cố gắng phấn đấu trong công tác, học tập, trong lao động, sản xuất.

Theo đó, nữ cán bộ công chức, viên chức Nhà nước không ngừng học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nữ công nhân lao động thuộc khối sản xuất, kinh doanh với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã luôn nỗ lực, cố gắng trong lao động sản xuất, tìm tòi giải pháp, sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Tiêu biểu điển hình trong công tác, lao động sản xuất và các hoạt động phong trào như chị Lê Thị Mạnh Khương, Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Chu Văn An. Chị được vinh dự tham dự và được tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ II, năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó là chị Bế Thị Hiền, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh có nhiều sáng kiến trong công tác, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở…

Những kết quả đạt được trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của tỉnh đã minh chứng cho vai trò rất lớn của công tác nữ công trong hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển.

L.S
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy dành cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn

AT |

Chương trình “Tết sum vầy Mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020” là năm thứ 5 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng giáo viên, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, học sinh và cha mẹ học sinh, nhân dân các dân tộc ở các tỉnh Chương trình được tổ chức.

LĐLĐ Lạng Sơn được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lạng Sơn: LĐLĐ huyện Đình Lập tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi

T.H |

Nhân kỷ niệm 90 năm CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2019), LĐLĐ huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đã tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi năm 2019. Tham dự hội thi có 15 đội với 77 cán bộ CĐCS.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết Sum vầy dành cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn

AT |

Chương trình “Tết sum vầy Mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020” là năm thứ 5 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng giáo viên, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, học sinh và cha mẹ học sinh, nhân dân các dân tộc ở các tỉnh Chương trình được tổ chức.

LĐLĐ Lạng Sơn được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lạng Sơn: LĐLĐ huyện Đình Lập tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi

T.H |

Nhân kỷ niệm 90 năm CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2019), LĐLĐ huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đã tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi năm 2019. Tham dự hội thi có 15 đội với 77 cán bộ CĐCS.