CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ

BẢO TRUNG |

Đều đặn mỗi quý trong năm, CĐ các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) TP.Cần Thơ tổ chức 2 buổi tư vấn pháp luật nhằm lắng nghe và giải đáp tất cả các thắc mắc cho CNLĐ về hợp đồng lao động, chế độ BHXH. Đây cũng là dịp để cán bộ CĐ có cơ hội lắng nghe những trăn trở, giãi bày của anh chị em CNLĐ.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ TP.Cần Thơ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp thành phố, UBND, Công an phường Trà Nóc và LĐLĐ quận Bình Thủy, trong năm qua CĐ KCX&CN vẫn đều đặn mỗi quý tổ chức 2 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về một số quy định mới có trong Luật BHXH, hợp đồng lao động cho hơn 300 CNLĐ tại các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn quận Bình Thủy.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồ - Chủ tịch CĐ các KCX&CN TP.Cần Thơ - cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang có hơn 60 CĐCS trực thuộc với khoảng 17.000 đoàn viên CĐ và 20.000 CNLĐ đang làm việc trong các nhà máy, KCX của những doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính vì lẽ đó, việc tuyên truyền phổ biến về Luật BHXH, hợp đồng lao động là cực kỳ cần thiết cho các anh chị em CNLĐ, đối tượng vốn có ít sự hiểu biết về các vấn đề trên. Hiện nay, trong các buổi tuyên truyền, chúng tôi còn tổ chức đối thoại, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các anh chị em đoàn viên CĐ và CNLĐ để tháo gỡ những khó khăn, vướng bận cho họ. Bất cứ vấn đề bất cập nào mà CNLĐ mắc phải tại nơi làm việc, lãnh đạo CĐ KCX&CN sẽ liên hệ với CĐCS trực thuộc để kịp thời có những phương án giải quyết”.

Chị Nguyễn Thị Nhung - công nhân tại Cty dệt may Meco - chia sẻ: “Tôi cảm thấy những buổi tuyên truyền được tổ chức khá bài bản, có những người am hiểu về Luật BHXH tư vấn kỹ càng sẽ giúp chúng tôi phần nào tháo gỡ được những thắc mắc bấy lâu nay. Bên cạnh đó, rất nhiều anh chị em CNLĐ như chúng tôi vẫn cần có tổ chức CĐ đứng ra hỗ trợ, giải quyết những vấn đề vốn khó nói như môi trường làm việc, chế độ lương, thưởng, hợp đồng lao động tại nơi làm việc. CNLĐ vẫn cần có nơi để bày tỏ, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng”.

Ông Nguyễn An Toại - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, sự hợp tác của LĐLĐ thành phố với CĐ KCX&CN giúp cho CNLĐ có cơ hội tìm hiểu những vấn đề cần thắc mắc để trực tiếp được cán bộ CĐ tháo gỡ. Từ đó, thêm phần yên tâm lao động sản xuất. “Bên cạnh đó, bất kỳ vấn đề nào nằm ngoài phạm vi tư vấn pháp luật, chúng tôi cũng sẽ cẩn thận nắm lại thông tin để tìm các phương án tháo gỡ cho anh chị em CNLĐ, tuyệt đối không lảng tránh hay thoái thác công việc” - ông Toại nói.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty xây khu nghỉ dưỡng phục vụ đoàn viên, người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Hằng năm, CĐ Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với lãnh đạo Cty chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

Tự cung nguồn thực phẩm sạch cho công nhân

VŨ HẢI - BÁ MẠNH |

Nhận thấy bữa ăn kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến thể lực và về lâu dài ảnh hưởng tới năng suất lao động của NLĐ nên CĐ Cty CP Đại Dương (huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) cùng với người sử dụng lao động chủ động tạo nguồn cung cấp thực phẩm sạch để công nhân có bữa ăn đủ chất, đủ lượng và ngon miệng.

Các cấp Công đoàn giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể

QUẾ CHI |

LĐLĐ tỉnh Hà Giang hiện có 1.334 CĐCS, trong đó có 113 CĐCS khu vực doanh nghiệp (DN). Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, các CĐCS đã tổ chức thành công 125 phiên thương lượng tập thể.

Rác thải chất thành "núi", nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Phương Trang |

Hình ảnh rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn và đang là vấn nạn khó giải quyết từ trước đến nay trên nhiều lề đường, vỉa hè tại Hà Nội.

Cơ quan chức năng kiểm tra bến Phà Rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động qua bài viết "Bất an cho công nhân khi qua bến Phà Rừng, Hải Phòng", cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra và yêu cầu bến phà cam kết thực hiện theo quy định.

Đứt móc xe tải đầu kéo, thùng container trôi tự do cày xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Cho đến 15h chiều ngày 25.3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã xử lý xong hiện trường vụ container trượt khởi rơ-mooc cày xuống đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Vỉa hè được sơn kẻ lại, đường cho người đi bộ được mở rộng hay không?

Hà Chi |

Trên 1 số tuyến phố như Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội), dù có vạch kẻ phân chia vỉa hè nhưng phần diện tích dành cho người đi bộ rất nhỏ, thậm chí bị chắn ngang bởi các vật cản như gốc cây, bốt điện. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, đến nay, vỉa hè của 2 tuyến phố trên đã được kẻ lại vạch sơn phân chia, mở rộng lối đi cho người đi bộ.

Bất động sản ở Quảng Ngãi: Chủ nhà gặp khó, đội khách lấn sân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) ở Quảng Ngãi đang lâm vào cảnh thoi thóp, nhiều doanh nghiệp BĐS phá sản, thì các chủ đầu tư dự án BĐS lớn ở các tỉnh phía Bắc bắt đầu chiếm lĩnh “sân chơi” nhà đất ở tỉnh lẻ này.

Công ty xây khu nghỉ dưỡng phục vụ đoàn viên, người lao động

XUÂN TRƯỜNG |

Hằng năm, CĐ Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với lãnh đạo Cty chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ.

Tự cung nguồn thực phẩm sạch cho công nhân

VŨ HẢI - BÁ MẠNH |

Nhận thấy bữa ăn kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến thể lực và về lâu dài ảnh hưởng tới năng suất lao động của NLĐ nên CĐ Cty CP Đại Dương (huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) cùng với người sử dụng lao động chủ động tạo nguồn cung cấp thực phẩm sạch để công nhân có bữa ăn đủ chất, đủ lượng và ngon miệng.

Các cấp Công đoàn giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể

QUẾ CHI |

LĐLĐ tỉnh Hà Giang hiện có 1.334 CĐCS, trong đó có 113 CĐCS khu vực doanh nghiệp (DN). Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, các CĐCS đã tổ chức thành công 125 phiên thương lượng tập thể.