Lan tỏa ý nghĩa Tháng Công nhân

mai dung |

Tháng Công nhân 2020 sắp diễn ra trong bối cảnh cả nước tập trung nguồn lực chống dịch COVID-19. Song, tại Hải Phòng, các cấp công đoàn thành phố lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, tập trung vào người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Biến yêu thương thành hành động

Ngày cuối tháng 4, đoàn cán bộ Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng đến thăm gia đình chị Ma Thị Ngọc - công nhân Bộ phận S3, xưởng AB2, Công ty TNHH Toyoda Gosei ở tại số 10 đường 5/3 Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Chị Ngọc quê ở Bắc Kạn, xuống Hải Phòng làm việc được hơn 5 năm nay.

Cuộc sống bình yên với công việc ổn định, gia đình hạnh phúc thì ít lâu sau, chị Ngọc bị chẩn đoán ung thư tử cung giai đoạn 3. Bệnh tình ngày càng nặng hơn, nay đã di căn sang gan. Một tuần, chị Ngọc phải trải qua 5 lần xạ trị tại Bệnh viện K, mỗi đợt xạ trị chi phí hàng chục triệu đồng…

Chia sẻ khó khăn với chị Ngọc, ngay sau khi biết bệnh tình của chị, Công đoàn Cty Toyoda Gosei đã vận động đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) ủng hộ kinh phí chữa bệnh cho chị, số tiền 22,3 triệu đồng. Đến nay, trước hoàn cảnh điêu đứng do bệnh tật của vợ chồng chị Ngọc, hơn 4.000 công nhân lao động Cty tiếp tục quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 53 triệu đồng.

Theo anh Lưu Hải Âu - Chủ tịch CĐ Cty, giữa đại dịch COVID-19, đời sống NLĐ ít nhiều bị ảnh hưởng. Song, trước hoàn cảnh quá éo le của chị Ma Thị Ngọc, cán bộ, NLĐ Cty vẫn trích một phần nhỏ bé để chia sẻ khó khăn với chị, hy vọng chị vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Thời điểm cận kề Tháng Công nhân 2020 cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành, đời sống, việc làm của NLĐ bị ảnh hưởng. Hướng tới ý nghĩa Tháng Công nhân là chăm lo thiết thực đến NLĐ, CĐ KKT Hải Phòng thăm, trợ cấp 7 CNLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao quà tặng một hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Cũng trong tháng 4, LĐLĐ quận Lê Chân liên tiếp có hoạt động chăm lo NLĐ khó khăn, xa quê, bị mất việc do dịch bệnh. Thống kê đến ngày 22.4, 4 tấn gạo được LĐLĐ quận trao tận tay CN nhà trọ, CN mất việc, giáo viên mầm non tư thục phải nghỉ việc không lương nhiều tháng liền do dịch bệnh…

Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho Người lao động

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - cho biết, Tháng Công nhân 2020 sắp diễn ra trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch bệnh COVID-19. Bản thân NLĐ nhiều ngành nghề chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh, bị mất việc, giảm lương, cuộc sống khó khăn. Bởi vậy, Tháng Công nhân năm nay, LĐLĐ thành phố chỉ đạo CĐ cấp trên, công đoàn cơ sở nghiên cứu triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; chăm lo cho CNLĐ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, DN. Trong đó, các cấp CĐ chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp, đề xuất người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 cho ĐV, NLĐ tại cơ sở.

Mặc dù còn ít ngày nữa mới đến Tháng Công nhân, song những ngày này, các cấp CĐ đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo ĐV, kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng của đại dịch như huy động doanh nghiệp ủng hộ và trao gần 20 tấn gạo tặng CN, vận động giảm giá thuê nhà trọ ở gần 1.000 khu nhà trọ, trợ cấp NLĐ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Song song chăm lo đời sống vật chất, nhiều CĐ cấp trên triển khai kế hoạch chăm lo đời sống tinh thần, phù hợp với tình hình hiện tại như Cuộc thi viết “CĐ trong trái tim tôi”, phát thanh trực tiếp “Giai điệu tự hào” của CĐ KKT Hải Phòng; thi thể dục nhịp điệu qua mạng xã hội “Vui khỏe chống dịch” của LĐLĐ huyện Tiên Lãng…

“Những ngày tới, các cấp CĐ thành phố sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về nâng cao đời sống NLĐ, tôn vinh đóng góp của NLĐ trong công cuộc phát triển của thành phố, đất nước. Từ đó, các hoạt động góp phần lan tỏa ý nghĩa Tháng Công nhân, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho ĐV, NLĐ” - ông Tống Văn Băng cho hay.

mai dung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân 2020 để các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cụ thể hoá. Trong đó, có sự khác nhau về chủ đề Tháng Công nhân của các cấp công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đoàn viên, người lao động nhận quà Tháng Công nhân

T.E.A |

Ngày 24.4, khoảng 450/735 đoàn viên Công đoàn, người lao động Công ty TNHH NMS Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) được nhận quà chào mừng Tháng Công nhân và hỗ trợ đời sống do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tháng Công nhân với “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”

Nam Dương |

Trong Tháng Công nhân 2020, công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp phát động thi đua nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần nâng cao thu nhập của người lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân

Linh Nguyên |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân 2020 để các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cụ thể hoá. Trong đó, có sự khác nhau về chủ đề Tháng Công nhân của các cấp công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đoàn viên, người lao động nhận quà Tháng Công nhân

T.E.A |

Ngày 24.4, khoảng 450/735 đoàn viên Công đoàn, người lao động Công ty TNHH NMS Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) được nhận quà chào mừng Tháng Công nhân và hỗ trợ đời sống do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tháng Công nhân với “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”

Nam Dương |

Trong Tháng Công nhân 2020, công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp phát động thi đua nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần nâng cao thu nhập của người lao động.