Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện phong trào, LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành kế hoạch, triển khai đến các Công đoàn cơ sở thực hiện.
Nội dung tập trung vào việc nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, tự học tập, nghiên cứu, đào tạo và đào tạo lại; nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật cho công nhân lao động.
Hầu hết các Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Công nhân Lâm Đồng làm theo lời Bác” giai đoạn 2023 - 2028; lồng ghép triển khai, phổ biến nội dung, tiêu chí đến đoàn viên, công nhân lao động thông qua hội họp, sinh hoạt và các hoạt động của công đoàn.
Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động hưởng ứng tham gia được thực hiện lồng ghép trong nội dung, chương trình công tác, sinh hoạt thường kỳ của các cấp công đoàn; trong các hoạt động lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham gia.
Qua 1 năm triển khai thực hiện, phong trào đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá, ghi nhận của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và nhiều chủ doanh nghiệp; bước đầu phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, gắn với Phong trào xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh.
Phong trào thi đua “Công nhân Lâm Đồng làm theo lời Bác” đã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động hưởng ứng tham gia; từng bước trở thành nhu cầu thường xuyên của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.
Từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động có tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, sâu sát thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.
Nhiều cá nhân người lao động đã tự phấn đấu, rèn luyện, học tập, vươn lên trong lao động, sản xuất, đạt được những thành tích cao trong các Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Lâm Đồng.
Ông Hoàng Liên cũng cho biết, qua 1 năm thực hiện, phong trào vẫn đang khắc phục những thiếu sót do khách quan và chủ quan. Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phong trào lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động hằng ngày của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động vững vàng, đáp ứng nhu cầu của thời đại 4.0.