Lan toả cách làm hay của các đại biểu đạt giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Tô Thế |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh sẽ giữ vững thành tích đạt được, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm của mình để nhân rộng, lan toả những cách làm hay ra toàn hệ thống. Như vậy, sẽ đạt được mong muốn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là trung tâm tập hợp đoàn viên, người lao động cả nước.

Chiều 28.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp mặt đại biểu nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022.

Tham dự có ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Tô Thế
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Tô Thế

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Hải đã chia sẻ thông tin về giải thưởng Nguyễn Văn Linh; quá trình xét chọn giải thưởng. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu lên những nét nổi bật của 10 cán bộ công đoàn được nhận giải thưởng, cho rằng, những cán bộ công đoàn xuất sắc trên như một đại sứ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - báo cáo khái quát về giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II năm 2022.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - báo cáo khái quát về giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II năm 2022.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, những việc làm vì đoàn viên, người lao động của các cán bộ công đoàn đã tạo nên hình ảnh rất đẹp của người cán bộ công đoàn hiện nay. Ông Trần Thanh Hải mong muốn các cán bộ công đoàn xuất sắc mãi gìn giữ hình ảnh đẹp này để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công đoàn Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh đã có những chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động công đoàn của mình để mang lại quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Bà Doãn Thị Thu Giang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MCNEX Vina (Ninh Bình) chia sẻ, khi được trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh, bà cảm thấy rất vinh dự, tự hào.

“Tôi cảm thấy mình may mắn được các cấp công đoàn tin tưởng đối với những đóng góp của mình trong thời gian 8 năm hoạt động công đoàn vừa qua. Nhận được giải thưởng này, bản thân tôi nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để làm sao không phụ lòng của công đoàn cấp trên đã tin tưởng cũng như của đoàn viên, người lao động” - nữ chủ tịch công đoàn cơ sở chia sẻ.

 
Bà Doãn Thị Thu Giang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MCNEX Vina (Ninh Bình).

Bà Giang cho biết, trong suốt quãng thời gian qua, mình tham gia hoạt động công đoàn vì cái tâm, cái tình của người lao động; hoàn toàn không nghĩ là hoạt động công đoàn để đạt được giải thưởng gì.

Bà Doãn Thị Thu Giang nói thêm, giải thưởng này sẽ khích lệ, động viên để bà sẽ có nhiều cố gắng hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. “Nhận giải rồi, tôi lại càng phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với giải thưởng mà mình nhận được. Giải thưởng này là động lực để tôi có nhiều giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn hơn nữa, xứng đáng với giải thưởng này” - bà Giang nói.

Bà Giang cho rằng, mọi đổi mới trong hoạt động đều nhằm mục đích đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. “Tôi sẽ tập trung các giải pháp để cải thiện về bữa ăn của người lao động trong thời gian tới; đồng thời chú trọng cải thiện đời sống tinh thần của người lao động” – bà Giang chia sẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, quá trình xét duyệt giải thưởng Nguyễn Văn Linh đã đảm bảo tính khách quan, thực chất. Những cán bộ công đoàn được nhận giải đều xứng đáng với giải thưởng mang tên lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, tổ chức Công đoàn, người thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, chia sẻ của các cán bộ công đoàn đều toát lên sự sâu sát với cơ sở, người lao động. 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh đã thực sự là cầu nối giữa tổ chức công đoàn với người lao động; giữa Đảng với đoàn viên, người lao động; giữa công đoàn với cấp uỷ chính quyền, doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các cán bộ nhận giải thưởng cao quý lần này sẽ giữ vững được thành tích của mình; truyền đạt những kinh nghiệm hoạt động công đoàn của mình để nhân rộng ra toàn hệ thống; các đơn vị tuỳ từng điều kiện của mình để học tập.

“Những cách làm, tâm huyết của các cán bộ công đoàn nhận giải thưởng phải là tấm gương cho cán bộ công đoàn các cấp, nhân rộng ra toàn hệ thống. Như vậy, sẽ đạt được mong muốn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là trung tâm tập hợp của đoàn viên, người lao động cả nước” - ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao tặng giấy chứng nhận đạt giải thưởng Nguyễn Văn Linh tới Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Tô Thế
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao tặng Giấy chứng nhận đạt giải thưởng Nguyễn Văn Linh tới Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Tô Thế
Bảo Hân - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo

Việt Lâm |

Tiếp nối thành công của Lễ trao giải lần thứ I (năm 2019) và lần thứ II (năm 2020), nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), tối 28.7, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III cho 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ 63 hồ sơ giới thiệu của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Gắn biển 2 công trình chào mừng 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp gắn biển 2 công trình chào  mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo

Việt Lâm |

Tiếp nối thành công của Lễ trao giải lần thứ I (năm 2019) và lần thứ II (năm 2020), nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), tối 28.7, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III cho 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn từ 63 hồ sơ giới thiệu của 39 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Gắn biển 2 công trình chào mừng 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nhàn |

Đồng Tháp - LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp gắn biển 2 công trình chào  mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.