LĐLĐ TỈNH VĨNH PHÚC:

Lần thứ 2 tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động

QUẾ CHI |

Dự kiến vào ngày 25.5, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Buổi đối thoại dự kiến có sự tham dự của hơn 500 CNLĐ với nội dung liên quan đến các vấn đề về chính sách an sinh xã hội, việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hỗ trợ CNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh. Đây là năm thứ hai LĐLĐ tỉnh tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc với CNLĐ; đặt câu hỏi trực tiếp và được giải đáp từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 6.2018, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và CNLĐ với chủ đề “Năng suất cao hơn - Phúc lợi tốt hơn”. Tại buối đối thoại này, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời 19 câu hỏi và 24 vấn đề, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của CNLĐ và DN liên quan đến các vấn đề như: Chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động; hướng giải quyết tình trạng nợ đọng, trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ; giải pháp hỗ trợ giá tiền điện, cung cấp nước sạch cho CN khu nhà trọ, xử lý rác thải tại các KCN; nâng cao chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ CN mua nhà thu nhập thấp, mở rộng, xây dựng thiết chế CĐ, nhà văn hóa CN, trường học cho con em CN; quan tâm, tạo điều kiện, tăng số lượng, nâng cấp chất lượng phương tiện công cộng đi lại của CN đến các KCN và nhiều vấn đề khác có liên quan đến đời sống, vật chất, tinh thần, việc làm của CNLĐ.

Sau cuộc đối thoại này, UBND tỉnh ra thông báo kết luận, trong đó giao cho các ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, những vấn đề CNLĐ nêu đã được vào cuộc giải quyết. LĐLĐ tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 31 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ trong các DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức 28 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 3.000 CNLĐ; 5 lớp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, 6 lớp phòng chống tội phạm, ma túy. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tiếp tục tham mưu để xây dựng 5 nhà Văn hóa CN tại các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, thành phố Phúc Yên và khu thiết chế CĐ tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Phan Huy |

Ngày 23.5, LĐLĐ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên phối hợp với CĐCS Văn phòng tổ chức trao hỗ trợ nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ An Giang, Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm về đổi mới hoạt động CĐ

Lục Tùng |

Ngày 23.6, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ An Giang về công tác đổi mới hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào công nhân. Cùng đi có các phó chủ tịch, trưởng ban Tuyên giáo, Tổ chức, Tài Chính, Văn phòng...

Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hỗ trợ nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Phan Huy |

Ngày 23.5, LĐLĐ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên phối hợp với CĐCS Văn phòng tổ chức trao hỗ trợ nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ An Giang, Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm về đổi mới hoạt động CĐ

Lục Tùng |

Ngày 23.6, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ An Giang về công tác đổi mới hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào công nhân. Cùng đi có các phó chủ tịch, trưởng ban Tuyên giáo, Tổ chức, Tài Chính, Văn phòng...

Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.