Làm việc ở độ sâu âm 300m

Trần Ngọc Duy |

Năm 2009, Hà Lầm bắt đầu triển khai dự án khai thác than dưới mức - 50 mét. Công trình được mở vỉa bằng 3 giếng đứng đầu tiên tại Việt Nam, tổng mức đầu tư trên 2,2 nghìn tỉ đồng, công suất 2,4 triệu tấn/ năm, thời gian khai thác từ 40 đến 50 năm. Ngày 12.11.2009, thợ mỏ Hà Lầm đã chính thức đặt chân xuống đường lò chính mức âm 300m so với mực nước biển, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của ngành Than.

Hiện tại, 2 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600.000 tấn than/năm và 1,2 triệu tấn than/năm ở đây đã đi vào hoạt động. Năm 2020, Công ty CP than Hà Lầm phấn đấu đạt chỉ tiêu khai thác trên 2,6 triệu tấn than. Đây cũng là mỏ than sâu và hiện đại nhất của ngành Than thời điểm này. Trong lộ trình phát triển, mỏ đã vạch chương trình mở rộng sản xuất ở mức sâu hơn từ - 400 đến 450 mét, nhằm khai thác hiệu quả hàng triệu tấn than/năm phục vụ nhu cầu của nền kinh tế đất nước.

Loạt ảnh dưới đây là những lát cắt sinh động về một hiện thực đang diễn ra 24/24h trong lòng đất âm 300m, thênh thang, bình yên nhưng sôi động...

Trước giờ vào ca, người thợ Hà Lầm thể hiện sự đoàn kết - kỷ luật - đồng tâm.
Trước giờ vào ca, người thợ Hà Lầm thể hiện sự đoàn kết - kỷ luật - đồng tâm.
Nụ cười bất chợt.
Nụ cười bất chợt.
Hệ thống khu hầm chứa, trạm bơm nước công suất lớn luôn trong trạng thái vận hành tức thì, bảo đảm an toàn cho việc khai thác hàng nghìn tấn than mỗi ngày.
Hệ thống khu hầm chứa, trạm bơm nước công suất lớn luôn trong trạng thái vận hành tức thì, bảo đảm an toàn cho việc khai thác hàng nghìn tấn than mỗi ngày.
Hệ thống điện hầm lò - nhân tố quyết định thành công, hiệu suất và an toàn cho mọi hoạt động tại đây.
Hệ thống điện hầm lò - nhân tố quyết định thành công, hiệu suất và an toàn cho mọi hoạt động tại đây.
Trung tâm giám sát, điều hành hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kiểm soát an toàn khí mỏ kết nối liên thông hiện đại bậc nhất ngành Than của Hà Lầm.
Trung tâm giám sát, điều hành hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kiểm soát an toàn khí mỏ kết nối liên thông hiện đại bậc nhất ngành Than của Hà Lầm.
Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Lầm - ai cũng có cơ hội

Khuê Anh |

Sở hữu lợi thế công nghệ nhưng sức mạnh mềm mới là động lực số 1 để Hà Lầm phát triển bền vững, cầm chắc tương lai trong tầm tay.

“Hà Lầm đủ tiềm lực phát triển lâu dài”

Ngô Mai Phong thực hiện |

Đầu tháng 6.2020, kỹ sư Vũ Ngọc Thắng (ảnh) được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, thay thế người tiền nhiệm vừa thuyên chuyển. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Vũ Ngọc Thắng với tư cách người kế tục.

Than Hà Lầm tuyên dương 15 tập thể, 83 cá nhân xuất sắc tiêu biểu

Đặng Tiến |

Tại Hội nghị tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”, Công ty CP than Hà Lầm nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Lầm - ai cũng có cơ hội

Khuê Anh |

Sở hữu lợi thế công nghệ nhưng sức mạnh mềm mới là động lực số 1 để Hà Lầm phát triển bền vững, cầm chắc tương lai trong tầm tay.

“Hà Lầm đủ tiềm lực phát triển lâu dài”

Ngô Mai Phong thực hiện |

Đầu tháng 6.2020, kỹ sư Vũ Ngọc Thắng (ảnh) được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, thay thế người tiền nhiệm vừa thuyên chuyển. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Vũ Ngọc Thắng với tư cách người kế tục.

Than Hà Lầm tuyên dương 15 tập thể, 83 cá nhân xuất sắc tiêu biểu

Đặng Tiến |

Tại Hội nghị tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”, Công ty CP than Hà Lầm nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.