Làm việc cả cuối tuần, nỗ lực chi xong hỗ trợ tiền thuê nhà trong 8.2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang tăng cường cán bộ, nhân sự cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Với việc đẩy nhanh tiến độ, tỉnh nỗ lực chi xong tiền hỗ trợ thuê nhà vào ngày 31.8.

Theo quy định thì ngày 15.8 là hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hai ngày cuối tuần vừa qua, các địa phương đã tập trung cán bộ, nhân sự để tiếp nhận, xem xét, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang nỗ lực, tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để nhanh chóng thẩm định, phê duyệt, hoàn thành việc chi trả trước ngày 31.8.

Bình Dương là tỉnh công nghiệp, thu hút lớn lực lượng lao động từ các tỉnh, thành trong cả nước, hiện tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động. UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo từ ngành chức năng tỉnh Bình Dương, đến hết ngày 13.8 đã có hơn 876.000 lượt lao động đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền là 586 tỉ đồng. Các địa phương đã phê duyệt hồ sơ cho khoảng 805.000 lượt người lao động. Tuy nhiên, đến nay các địa phương mới giải ngân cho khoảng 165.000 lượt người với tổng số tiền khoảng 88 tỉ đồng.

Lý giải việc giải ngân chậm, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, do một số địa phương mới nhận được kinh phí trong ngày 11.8, trước đây phải tạm ứng một số nguồn để chi.

"Sau khi nhận đủ kinh phí được cấp, chúng tôi sẽ chi trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có quyết định phê duyệt. Bình Dương cố gắng hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ trong ngày 15.8, còn kết thúc thực hiện vào ngày 31.8" - ông Phạm Văn Tuyên – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cam kết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động sát cánh cùng công nhân, người nhập cư khó khăn ở Bình Dương

Nhóm PV |

Bình Dương - Tại Bình Dương, Báo Lao Động cập nhật nhanh, chính xác các thông tin kinh tế, xã hội của địa phương. Các thông tin và vấn đề đặt ra luôn hướng về số đông người lao động. Báo Lao Động cũng phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Bình Dương bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Lý do tiền hỗ trợ thuê nhà chậm đến tay người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tiền hỗ trợ thuê nhà ở Trung ương đã chuyển về Bình Dương. Tuy nhiên quá trình xử lý văn bản, xin ý kiến qua nhiều bước ở cấp tỉnh khiến tiền chậm rót về các địa phương để giải ngân chi hỗ trợ người lao động.

Báo Lao Động cùng công nhân vượt khó

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông người lao động nhập cư ở Đông Nam Bộ. Đa số người lao động xa quê còn đi ở trọ có cuộc sống bấp bênh, khó khăn. Hằng năm, Báo Lao Động cùng với các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ công nhân lao động khó khăn, trong đó có chương trình Vé xe 0 đồng đưa người lao động về quê đón Tết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Lao Động sát cánh cùng công nhân, người nhập cư khó khăn ở Bình Dương

Nhóm PV |

Bình Dương - Tại Bình Dương, Báo Lao Động cập nhật nhanh, chính xác các thông tin kinh tế, xã hội của địa phương. Các thông tin và vấn đề đặt ra luôn hướng về số đông người lao động. Báo Lao Động cũng phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Bình Dương bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Lý do tiền hỗ trợ thuê nhà chậm đến tay người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tiền hỗ trợ thuê nhà ở Trung ương đã chuyển về Bình Dương. Tuy nhiên quá trình xử lý văn bản, xin ý kiến qua nhiều bước ở cấp tỉnh khiến tiền chậm rót về các địa phương để giải ngân chi hỗ trợ người lao động.

Báo Lao Động cùng công nhân vượt khó

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông người lao động nhập cư ở Đông Nam Bộ. Đa số người lao động xa quê còn đi ở trọ có cuộc sống bấp bênh, khó khăn. Hằng năm, Báo Lao Động cùng với các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ công nhân lao động khó khăn, trong đó có chương trình Vé xe 0 đồng đưa người lao động về quê đón Tết.