Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Làm tốt công tác chăm lo cho nữ đoàn viên

Nguyễn Tri - Hà Anh |

Thời gian qua, hoạt động của Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của mình. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và chuyên môn cùng cấp, các cấp CĐ đã triển khai, thực hiện công tác gia đình một cách đồng bộ, hiệu quả… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác chăm lo lao động nữ, trẻ em.

Trang bị áo dài cho 100% lao động nữ

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Ngân hàng Việt Nam - cho biết, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhấn mạnh mục tiêu: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”… Vì vậy, trong thời gian qua, hoạt động của CĐ Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của mình.

Với tỉ lệ nữ cán bộ, nhân viên chiếm gần 60%, công tác nữ công luôn được CĐ Ngân hàng Việt Nam quan tâm chỉ đạo sát sao. Qua đó, CĐ các cấp làm tốt công tác chăm lo và đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động nữ. 100% các đơn vị trong ngành Ngân hàng đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật về lao động, như: Hỗ trợ thai sản; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ tiền gửi trẻ mẫu giáo; tham mưu với chuyên môn hỗ trợ thời gian, kinh phí, tạo điều kiện để chị em tham gia các chương trình tập huấn, tọa đàm, hội thi, các hoạt động văn hóa thể thao…

Ngoài ra, nhân dịp hưởng ứng sự kiện “Áo dài, di sản văn hóa Việt Nam”, được sự ủng hộ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, CĐ Ngân hàng Việt Nam được giao nhiệm vụ cùng với Ngân hàng Nhà nước trang cấp đồng phục áo dài cho toàn thể lao động nữ Ngân hàng Nhà nước năm 2020…

Chia sẻ kinh nghiệm thành công với lao động nữ

Vừa qua, tại TP.Cần Thơ, CĐ Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”. Hội nghị nhằm giúp nữ cán bộ, nhân viên thu nhận được những thông tin mới và kinh nghiệm cho riêng mình, cho gia đình, góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Hơn 500 lao động nữ trong ngành (khu vực phía Nam) tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng cũng giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 đối với lao động nữ. Trong đó, bà Hằng đã có những trao đổi về bảo đảm bình đẳng giới trong Bộ luật 2019, một số điểm mới trong chương 10 Bộ luật Lao động, bên cạnh đó là một số sửa đổi khác mà có tác động nhiều đến công tác bình đẳng giới.

Còn tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội - đã có buổi nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”. Theo bà Hồng, chúng ta đang trong tiến trình làm sao để tiến tới bình đẳng giới thực chất nhất. Trong đó, bình đẳng giới thực chất không chỉ bênh vực quyền lợi cho phụ nữ, mà phải mang lại cho cả phụ nữ và nam giới một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc hơn, cuộc sống mà mọi người đều phát huy năng lực của mình.

Tại buổi nói chuyện, bà Hồng đã có những chia sẻ về các vấn đề như: Thế nào là người phụ nữ thành công? Những cơ hội thành công cho phụ nữ Việt Nam là gì? Những thách thức và lựa chọn của bạn, bạn lựa chọn đương đầu với thách thức hay bạn buông xuôi? Chìa khóa của thành công là gì?...

Ngày 25.6, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - cùng 400 lao động nữ tiêu biểu trong ngành (khu vực phía Bắc) tham gia Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ.

Nguyễn Tri - Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 59 đoàn viên

QUỐC CƯỜNG |

Chiều ngày 24.6, LĐLĐ huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và Đại hội lần thứ nhất Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Bao bì Sông La Xanh.

Công đoàn đã làm hết sức với người lao động trong mùa dịch

Tường Minh |

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói "Gần như tất cả các nguồn lực chúng tôi đều dành cho việc chăm lo người lao động để phần nào giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19".

100 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến máu tình nguyện

Nam Dương |

100 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến 136,8 đơn vị máu, trong đó có 19 người hiến 250 ml máu, 70 người hiến 350 ml máu và 11 người hiến 450 ml máu.

Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam thăm hỏi người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã thăm hai người lao động Tổng Công ty Dầu (PVOIL) bị bệnh hiểm nghèo tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 59 đoàn viên

QUỐC CƯỜNG |

Chiều ngày 24.6, LĐLĐ huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và Đại hội lần thứ nhất Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Bao bì Sông La Xanh.

Công đoàn đã làm hết sức với người lao động trong mùa dịch

Tường Minh |

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói "Gần như tất cả các nguồn lực chúng tôi đều dành cho việc chăm lo người lao động để phần nào giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19".

100 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến máu tình nguyện

Nam Dương |

100 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hiến 136,8 đơn vị máu, trong đó có 19 người hiến 250 ml máu, 70 người hiến 350 ml máu và 11 người hiến 450 ml máu.

Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam thăm hỏi người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã thăm hai người lao động Tổng Công ty Dầu (PVOIL) bị bệnh hiểm nghèo tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.