Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách hồ chí minh:

Làm theo Bác là lời nói phải đi đôi với việc làm

Linh Nguyên |

Trong câu chuyện của chúng tôi, anh Hồ Hữu Nghị - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Dâu tơ tằm Việt Nam (thuộc CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) - luôn nhắc đến những việc làm cụ thể. Bởi với anh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là bằng chính những hành động cụ thể.

Người lao động cần là có mặt

Vào thời điểm đơn vị mới cổ phần hóa, có khá nhiều vấn đề mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) chưa thực sự hiểu nhau, chưa tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm, có đợt NLĐ ngừng việc tập thể do bất đồng về quyền lợi. Với tư cách là Chủ tịch CĐ, anh Nghị đã không quản ngày, đêm xuống với NLĐ, tìm cách giải quyết. Anh chỉ rõ những quyền lợi của NLĐ cần được chủ doanh nghiệp (DN) thực hiện, không được cắt xén.

Không chỉ những việc lớn như ngừng việc tập thể, mà bất kỳ một cuộc điện thoại nào của đoàn viên, NLĐ, vào bất cứ thời điểm nào, anh Nghị cũng có mặt để cùng chia sẻ, giải quyết… “Mỗi khi làm được cho NLĐ một việc gì dù nhỏ nhất, tôi cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc” - anh Nghị chia sẻ.

Nhớ lại thời gian đầu khi chuyển đổi từ DN nhà nước sang cổ phần, cán bộ CĐ không nhận được sự ủng hộ của cả NLĐ và cả chủ DN vì NLĐ chưa tin vào cán bộ, còn chủ DN lại e ngại sự đối trọng… Chính vì vậy, anh Nghị cùng các cán bộ CĐ phải đầu tư thời gian, đổi mới cách hoạt động, từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất tạo dựng niềm tin, trở thành cầu nối giữa NLĐ và chủ DN.

Quên đi quyền lợi của bản thân trong công việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nhất là khi DN chuyển đổi là phương châm hoạt động của anh Nghị. Mỗi công việc đều được anh giải quyết hợp tình, hợp lý nên công việc có khó khăn đến đâu cũng được dần dần tháo gỡ.

Ở cương vị nào cũng hoạt động vì NLĐ

Với anh Nghị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và có ý nghĩa, với quan niệm lời nói phải đi đôi với việc làm. Vì vậy, bản thân anh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động tại DN, là tấm gương sáng cho cán bộ - đảng viên - NLĐ noi theo.

Nói về học và làm theo Bác, anh Nghị cũng luôn xác định bản thân cần phải học tập và làm theo ngay từ những việc làm giản dị, hằng ngày. Với suy nghĩ đó, anh Nghị đã không ngừng học tập để hoàn thiện mình.

Trước thực tế, hoạt động CĐ sau khi sắp xếp lại DN, năm 2014, anh Nghị đã xây dựng Đề án Chuyển đổi CĐ TCty Dâu tằm tơ Việt Nam thành CĐ Dâu tằm tơ Việt Nam. Đề án được thông qua và thực hiện. Đây là một thay đổi quan trọng, phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ ngành nghề.

Với cương vị là Chủ tịch CĐ Dâu tằm tơ Việt Nam, hoạt động theo mô hình CĐ ngành nghề xuyên suốt, anh luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động, tự nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp với từng DN. Anh luôn đi sâu, đi sát quần chúng, NLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, việc làm, đời sống.

Với cương vị là Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động các CĐCS, anh luôn là cầu nối giữa NSDLĐ và NLĐ tại các DN sản xuất dâu tằm tơ. Đặc biệt, anh rất quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập và điều kiện việc làm cho công nhân lao động tại các DN, tham mưu với lãnh đạo DN bảo đảm tiền lương, tiền thưởng tháng 13. Vì vậy, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đều được đông đảo NLĐ tham gia.

Anh Nghị còn phối hợp tốt với lãnh đạo các DN xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm căn cứ học tập và rèn luyện tại đơn vị, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng DN.

Một số thành tích của anh Hồ Hữu Nghị

Huy chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2002; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn” năm 2008; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ” năm 2010; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” năm 2019; Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tổng LĐLĐVN qua các năm.

Trong năm 2019, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức, anh Hồ Hữu Nghị được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen đạt thành tích “Xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019”.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

ÁI VÂN |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, học tập theo gương Bác Hồ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung

Phạm Đông - Hoan Cường |

Chiều 7.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” và triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

ÁI VÂN |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, học tập theo gương Bác Hồ, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm trời là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người. Những ngày tháng 5 đến, ký ức về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa.

Trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung

Phạm Đông - Hoan Cường |

Chiều 7.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” và triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.