Làm thêm là điều tất yếu để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều công nhân ở Đồng Nai chia sẻ, trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh vừa qua đi, họ đã phải mang hết số tiền tiết kiệm ra để chi tiêu, nên việc tăng ca, làm thêm là điều tất yếu để trang trải chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và tăng giá như hiện nay. Hơn nữa, tăng ca cũng là mong muốn của người lao động để có tích luỹ cho những mục đích xa hơn là có nhà để ở ổn định...

Đợt dịch lần thứ tư vừa qua ở Đồng Nai, gia đình chị Lê Thị Khuyên (quê ở tỉnh Thanh Hóa) làm việc tại Công ty CP Taekwang Vina Industrial, Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa đã phải “ăn” tới số tiền dành dụm tích luỹ do nhiều tháng giãn cách xã hội không được đi làm. Đến nay, khi nguồn tích luỹ đã gần cạn kiệt thì cả hai vợ chồng chị Khuyên đều mong ngóng được tăng ca thường xuyên để kiếm thêm thu nhập bù lại những khoản đã tiêu xài trong mùa dịch vừa qua.

Chị Khuyên có tới 4 người con nhỏ, cả 4 đều được gửi về gia đình nội - ngoại chăm sóc, còn hai vợ chồng chị thuê nhà trọ rẻ tiền để tiết kiệm và dành toàn bộ thời gian và sức khoẻ để tăng ca kiếm thêm thu nhập để có thêm tiền gửi về nhà nuôi con, còn một phần dôi dư ra thì để dành tích luỹ.

Tương tự, chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) cũng làm việc tại Công ty CP Taekwang Vina Industrial thuộc dạng thâm niên và có mức lương hằng tháng hơn 10 triệu đồng chưa kể tăng ca. Dù mức lương cao, nhưng tuần nào chị Duyên vẫn cố gắng tăng ca đều để có thêm thu nhập lo cho con trai đang theo học ở một trường tư để cải thiện khả năng ngôn ngữ, riêng tiền học phí một tháng đã “ngốn” hết 6,5 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí của tiền phòng trọ, tiền điện, nước, tiền xăng xe...

Chị Duyên hy vọng, việc cố gắng tăng ca tích luỹ thêm tiền thì sau này khi Nhà nước có chính sách cho công nhân mua nhà giá rẻ thì gia đình chị cũng đã có sẵn một khoản tiền chuẩn bị. “Tôi làm việc cật lực, tăng ca các kiểu thì cũng chỉ mong tiết kiệm được đôi ba trăm triệu, chờ khi nhà nước có chính sách mua nhà ưu đãi cho công nhân thì đăng ký mua trả góp” - chị Duyên chia sẻ.

Còn chị Lê Thị Trang (23 tuổi, quê Cà Mau), đã làm công nhân ở Đồng Nai cho một Công ty mây tre đan và đã có gia đình gồm 2 con nhỏ (1 tuổi và 2 tuổi). Chị Trang phải gửi cháu nhỏ về nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng, hai vợ chồng chỉ nuôi cháu lớn nhưng khi đi làm phải gửi con cho nhà trẻ tư nhân chăm sóc.

Chị Trang chia sẻ: “Hiện nay vợ chồng tôi nếu không tăng ca thì thu nhập chỉ hơn 12 triệu đồng/tháng, không đủ để gửi tiền về quê và tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Vì vậy, vào khoảng thời gian tháng 6 hằng năm là thời điểm công ty có nhu cầu tăng ca nên cả hai vợ chồng tôi đều cố gắng tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Nếu tăng ca đầy đủ mỗi tháng cả hai vợ chồng có thể kiếm thêm được 4 triệu đồng. Số tiền hai vợ chồng cộng lại được khoảng 16 triệu đồng thì mới có thể dư được một chút để tiết kiệm, tích luỹ”.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Changshin Việt Nam - cũng cho biết: Công nhân mới vào làm việc nếu không tăng ca thì mức lương chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng, sẽ không đủ chi phí cho cuộc sống hiện nay khi giá cả tăng cao. Do đó, công nhân muốn có thêm thu nhập thì đều tăng ca, nếu tăng ca một tuần 4 tiếng, một tháng 16 tiếng thì thu nhập sẽ ở mức hơn 8 triệu đồng/tháng thì mới đủ để họ trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân đều chia sẻ: Với mức lương thấp so với chi phí cuộc sống ngày càng đắt đỏ, giá cả tăng cao như hiện nay thì buộc lòng những người lao động phải tăng ca nhiều. Đến khi nào mức lương cơ bản có thể đáp ứng được các chi tiêu sinh hoạt cơ bản trong cuộc sống thì người lao động sẽ đỡ vất vả hơn, sẽ bớt tăng ca hơn, đảm bảo được sức khoẻ và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm khi hưởng lương theo sản phẩm

Quế Chi (T/H) |

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm khi hưởng lương theo sản phẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 145/2000/NĐ-CP.

Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm khi hưởng lương theo thời gian

Quế Chi (T/H) |

Khoản 1, Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian.

Không làm thêm sẽ không đủ sống

Quế Chi |

Lương cơ bản thấp, nếu không làm thêm, nhiều người lao động không thể có mức thu nhập đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình, nhất là đối với những người thuê trọ. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, giá cả tăng cao, nhiều người lao động càng có nhu cầu làm thêm, tăng ca.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm khi hưởng lương theo sản phẩm

Quế Chi (T/H) |

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm khi hưởng lương theo sản phẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 145/2000/NĐ-CP.

Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm khi hưởng lương theo thời gian

Quế Chi (T/H) |

Khoản 1, Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian.

Không làm thêm sẽ không đủ sống

Quế Chi |

Lương cơ bản thấp, nếu không làm thêm, nhiều người lao động không thể có mức thu nhập đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình, nhất là đối với những người thuê trọ. Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, giá cả tăng cao, nhiều người lao động càng có nhu cầu làm thêm, tăng ca.