Làm 'tai giả' tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đỗ Đức Thiệm |

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng làm “tai giả” (dải len nối 2 dây khẩu trang; người đeo thoải mái hơn) tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Với mong muốn làm giảm bớt nỗi vất vả, nguy hiểm và áp lực mà các nhân viên y tế đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch hàng ngày phải đối mặt, Công đoàn cơ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đạ Tẻh đã phát động phong trào "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19". Phong trào đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên người lao động như,  vận động cài đặt khẩu trang điện tử Bluezone; tặng khẩu trang y tế; tặng nước sát khuẩn; gửi lời tri ân... trong đó sáng tạo và ý nghĩa hơn cả là làm phong trào “tai giả” tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Là người trực tiếp thiết kế và làm những chiếc "tai giả", chị Vũ Thị Minh Phượng vui vẻ cho biết: "Những ngày qua tôi luôn theo dõi tin tức về những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch; từ những chia sẻ của các bác sĩ, nhân viên y tế, tôi hiểu họ đang cần một sản phẩm để giúp không bị đau tai khi đeo khẩu trang quá lâu và từ đó, ý tưởng làm "tai giả" bằng len đã nảy sinh". Bản thân chị cũng biết kỹ thuật móc len, nhưng chỉ khi trình bày ý tưởng và được ban chấp hành công đoàn cơ sở khuyến khích chị mới toàn tâm để cho ra đời những chiếc "tai giả" đầu tiên.

Được biết ban nữ công của công đoàn cơ sở cũng đã hỗ trợ kịp thời để chị hướng dẫn nhanh kỹ thuật móc len và giúp đỡ các chị em khác cùng làm ra những sản phẩm hoàn hảo. Bằng sự khéo léo, tận tâm và cả tấm lòng quý trọng gửi gắm qua từng mụt len, chỉ trong ngày đầu tiên, hơn 100 chiếc “tai giả” bằng len mềm mại đã được các chị hoàn thành và gửi tặng các y bác sĩ, chiến sỹ - những người đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Quảng Nam.

Đối với các bác sĩ, chiến sĩ, người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch thì những chiếc ‘tai giả’ làm từ len mềm mại không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi phải đeo khẩu trang quá lâu, giúp họ đỡ đau hơn, đeo khẩu trang chặt hơn, ôm mặt hơn nên khả năng chống lây nhiễm tốt hơn mà còn là món quà tinh thần vô giá của những đoàn viên công đoàn nơi hậu phương gửi gắm, động viên họ vượt qua bao khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho.

Chị Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở cho biết, chị em đoàn viên công đoàn sẽ tiếp tục làm "tai giả" gửi tặng các y bác sỹ, các chiến sỹ và nhân viên làm nhiệm vụ ở tuyến đầu của mọi miền tổ quốc để đồng hành cùng họ "Chung tay đẩy lùi COOVID-19".

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.