Truyền hình trực tuyến: “Bảo vệ công nhân và phòng chống tội phạm ở các khu công nghiệp"

Cường Ngô |

Vào lúc 8h30 phút ngày 18.7, Báo Lao Động tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến “Bảo vệ công nhân và phòng chống tội phạm ở các khu công nghiệp". Chương trình do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Báo Lao động sẽ truyền hình trực tiếp chương trình trên Laodong.vn và Cổng Thông tin điện tử công đoàn Congdoan.vn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, những năm qua hàng trăm khu công nghiệp trong cả nước  đã được xây dựng. Những nơi này trở thành địa chỉ thu hút không chỉ các nhà đầu tư, mà còn thu hút hàng triệu người lao động đến sinh sống, làm việc. Hiệu quả về kinh tế của các khu công nghiệp rất lớn, nhưng đi kèm theo đó là các loại tội phạm tăng nhanh, đe dọa an ninh, an toàn của các khu công nghiệp và người dân ở khu vực này.

Trên phạm vi cả nước, tội phạm các loại đã tấn công vào các khu công nghiệp một cách khá phổ biến, điển hình là các loại tội phạm về ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác… khiến cho đời sống công nhân lao động ở những nơi đó bị tác động xấu, họ không yên tâm làm việc và đương nhiên ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Những năm qua, lực lượng công an đã chủ động vào cuộc, phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cùng tham gia, đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy lùi các loại tội phạm ra khỏi các khu công nghiệp.

Với mục đích nâng cao hơn nữa vai trò của lực lượng công an và tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ công nhân và phòng chống tội phạm ở các khu công nghiệp,Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Công an  mong muốn sẽ góp thêm tiếng nói, cùng các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng các khu công nghiệp trong cả nước luôn phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Chương trình truyền hình trực tuyến: “Bảo vệ công nhân và phòng chống tội phạm ở các khu công nghiệp” do Báo Lao động tổ chức sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong các khu công nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi Thủ tướng đối thoại với 1.000 công nhân, lao động khu vực đồng bằng sông Hồng tháng 5 vừa qua.

Khách mời tham gia chương trình Truyền hình trực tiếp gồm: Đại tá Lê Văn Chương – Phó Cục trưởng Cục Tham mưu  cảnh sát (Bộ Công an). Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN; Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Ông Đặng Xuân Thu – Trưởng ban Đối ngoại Công ty cổ phần Prime Group; Ông Phạm Văn Việt, đại diện công nhân lao động đang làm việc tại Cty TNHH New One Tech, KCN Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên... 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138), ngày 14.8, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 2654/KH-TCCS-LĐLĐ điều tra khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa bàn trọng điểm.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.