Làm rõ thông tin công ty trừ tiền xét nghiệm giá cao vào lương công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hàng chục công nhân là F0 khi nhận lương tháng 10.2021 đã bị trừ tiền phí xét nghiệm PCR quá cao. Việc này khiến công nhân gặp khó khăn dịp cuối năm.

Vụ việc trừ phí xét nghiệm PCR quá cao gây xôn xao trên mạng liên quan đến công ty sản xuất linh kiện phần mềm ôtô trên đường số 6 phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo phản ánh của công nhân, vào cuối tháng 10.2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với COVID-19.

Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài và cho biết chi phí xét nghiệm sẽ được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10.12, khi nhận lương, công nhân tá hỏa thấy bị trừ một khoản tiền lớn. Có người bị trừ 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm PCR).

 
Danh sách công nhân bị trừ tiền xét nghiệm PCR trên mạng gây xôn xao dư luận.

Việc trừ tiền xét nghiệm với giá quá cao (cao hơn bên ngoài từ 300.000 - 700.000 đồng/mẫu) khiến phần lương của công nhân bị "teo tóp". Có người chỉ làm nửa tháng, lương được 6 triệu nhưng bị trừ chỉ còn gần 2 triệu đồng, đủ đóng tiền trọ.

Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp VSIP cho biết, thông tin trên liên quan đến một công ty đóng trong Khu công nghiệp VSIP I có tổ chức công đoàn cơ sở. Bà Đặng Thị Kim Chi đã đề nghị công đoàn cơ sở làm việc với ban giám đốc của công ty để làm rõ các thông tin liên quan và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.

Theo Sở Y tế Bình Dương, từ tháng 11.2021 trở về trước, giá xét nghiệm PCR từ 1,7 triệu đồng/1 mẫu. Hiện nay, giá phí xét nghiệm PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/mẫu. Doanh nghiệp và công nhân lao động có thể lựa chọn các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để xét nghiệm.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thí điểm cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường từ 13.12

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương sẽ thí điểm cho cơ sở mầm non, mẫu giáo nhận giữ trẻ và trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 từ ngày 13.12.

Bình Dương sẽ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho toàn dân từ tháng 1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch để tiêm mũi 3 cho toàn dân trong năm 2022.

Bình Dương vẫn thu hút được 2 tỉ USD vốn đầu tư FDI dù dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Dù dịch bệnh, Bình Dương vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư. Trong năm 2021, doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Bình Dương với số vốn trên 2 tỉ USD.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bình Dương thí điểm cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường từ 13.12

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương sẽ thí điểm cho cơ sở mầm non, mẫu giáo nhận giữ trẻ và trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 từ ngày 13.12.

Bình Dương sẽ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho toàn dân từ tháng 1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch để tiêm mũi 3 cho toàn dân trong năm 2022.

Bình Dương vẫn thu hút được 2 tỉ USD vốn đầu tư FDI dù dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Dù dịch bệnh, Bình Dương vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư. Trong năm 2021, doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Bình Dương với số vốn trên 2 tỉ USD.