Vinh dự và tự hào
"Vinh dự và tự hào lắm! Tôi không nghĩ là mình sẽ được nhận giải thưởng hay bất cứ điều gì. Làm gì cũng phải xuất phát từ trách nghiệm, làm công đoàn lại càng phải trách nhiệm hơn, từ cái tâm của bản thân”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) Nguyễn Thị Thủy - một trong 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 chia sẻ với PV.
5 năm liên tục, bà Thủy đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền huyện với CNVCLĐ. Theo bà, việc đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với công nhân lao động là việc thực hiện chủ chương, đường lối của nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện được thì cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở phải có quyết tâm rất lớn.
Bà Thủy chia sẻ, trách nhiệm của đại diện giai cấp công nhân trên địa bàn phải nắm được và tập hợp được những băn khoăn, thắc mắc, nguyện vọng của người lao động. Sau đó, trở thành cầu nối giải quyết các băn khoăn và thắc mắc của người lao động.
Trong nhiều việc mà nữ chủ tịch đã và đang làm, việc thành lập công đoàn cơ sở khiến chị gặp nhiều khó khăn và trăn trở. Người sử dụng lao động cũng không tạo điều kiện, người lao động chưa tin tưởng vào tổ chức công đoàn…
Tuy nhiên, thông qua các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, người lao động đã thấy được những lợi ích khi vào tổ chức công đoàn. Họ được chăm lo chứ không phải chỉ đóng góp nên đã dần tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Từ đó, nhiều CĐCS đã thành lập trên địa bàn huyện.
Khi được hỏi về dự định sau khi nhận được giải thưởng cao quý, bà Thủy chia sẻ: “Nhận được giải thưởng hay không nhận được giải thưởng thì tôi cũng sẽ luôn phải thực hiện việc chăm lo về quyền và lợi ích cho đoàn viên người lao động; tiếp tục vận động phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp trên cả nước. Làm sao để hầu hết các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia tổ chức công đoàn và các tổ chức hoạt động có hiệu quả".
"Sát cơ sở - gần công nhân"
Có mặt tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Thiện Phú - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cũng không giấu nổi xúc động.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang luôn trăn trở, tìm tòi để tổ chức công đoàn tỉnh nhà thực sự mang đến lợi ích thiết thực, sự tin cậy của đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tin tưởng. Trong chỉ đạo, ông luôn sát sao, lắng nghe cơ sở, động viên kịp thời người lao động.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang đã đề xuất, chỉ đạo triển khai một số mô hình hoạt động hướng về cơ sở như “Sát cơ sở, gần công nhân” và “ Ở đâu công đoàn cơ sở gặp khó - ở đó có công đoàn cấp trên hỗ trợ”; “An tâm, an toàn, an ninh” cho người lao động.
Những đề xuất đó của chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã được triển khai có hiệu quả, góp phần đổi mới hoạt động công đoàn, tạo sự ổn định về việc làm, thu nhập, đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, phát triển.
Trước anh linh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang xin hứa sẽ luôn tiếp tục học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương, phẩm chất cao quý và đạo đức cách mạng của Bác.
LĐLĐ tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân. Ông hy vọng tổ chức công đoàn và đội ngũ công đoàn các cấp trong tỉnh ngày càng trưởng thành, phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.