Lâm Đồng xúc tiến xây dựng nhà ở xã hội cho 1.800 công nhân

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sách, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho khoảng 1.800 công nhân đang làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Xuân Kiên, Phó trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hiện ở địa phương đang có 2 khu công nghiệp đang hoạt động bao gồm Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội với 4.850 lao động.

Khu công nghiệp Lộc Sơn ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Bảo Lâm
Khu công nghiệp Lộc Sơn ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Bảo Lâm

Trong đó, nhu cầu về nhà ở tại Khu công nghiệp Phú Hội với khoảng 700 công nhân; Khu công nghiệp Lộc Sơn khoảng 1.100 công nhân.

Hiện nay, Khu công nghiệp Phú Hội, ở huyện Đức Trọng đã có quỹ đất sạch dành cho xây dựng nhà ở công nhân. Còn Khu công nghiệp Lộc Sơn, ở thành phố Bảo Lộc hiện vẫn chưa đền bù giải tỏa diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Trước thực tế này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho các sở, ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương tiếp tục tham mưu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư vào xây dựng, khai thác dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hội.

Khu nhà ở xã hội ở Khu công nghiệp Phú Hội khi triển khai xây dựng sẽ được đầu tư đồng bộ các công trình như nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, cơ sở y tế khám chữa bệnh, thể dục thể thao...

Còn tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố Bảo Lộc, các ngành chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Công ty TNHH Mekava Việt Nam, đang sử 500 lao động làm việc trong lĩnh vực may mặc ở khu Công nghiệp Lộc Sơn. Ông Nguyễn Hương Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Mekava Việt Nam cho biết, mức thu nhập hiện nay của người lao động trong công ty khoảng 5,5 – 6 triệu đồng/tháng.

Qua khảo sát, toàn công ty có khoảng 50% người lao động chưa có nhà riêng, đất đai ổn định. Với gía đất đắt đỏ như ở thành phố Bảo Lộc hiện nay thì vì có một ngôi nhà riêng là niềm mơ ước của nhiều người lao động trong công ty nói riêng và khu công nghiệp nói chung.

“Về phía công ty và người lao động rất vui khi nghe tin UBND tỉnh Lâm Đồng đang xúc tiến việc tạo quỹ đất sạch, sớm xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân" - ông Sơn cho biết.

Theo ông Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng thì tỉnh đang rất quyết tâm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Điều này sẽ góp phần ổn định đời sống, tinh thần cho người lao động. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để giữ chân người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Khánh thành nhà công vụ giáo viên

Đức Thiệm |

Lâm Đồng - Chiều 5.11, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng tổ chức khánh thành Nhà công cụ giáo viên Trường THCS & THPT Xuân Trường.

Lâm Đồng quyết đòi lại 13 biệt thự cổ sau khi thua kiện doanh nghiệp

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Dự tính số tiền thuê 13 căn biệt thự cổ mà Công ty Casada còn nợ tỉnh lên đến hơn 80 tỉ đồng. Hiện tại tỉnh Lâm Đồng đang nộp đơn ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng và đòi tiền thuê nhà mà công ty này còn nợ. Lâm Đồng cũng sẽ thu hồi toàn bộ số biệt thự cổ nói trên từ tay Công ty Casada vì vi phạm hợp đồng.

Cận cảnh dãy biệt thự cổ Đà Lạt khiến DN và tỉnh Lâm Đồng đưa nhau ra tòa

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Doanh nghiệp thuê 13 căn biệt thự cổ nằm giữa trung tâm TP.Đà Lạt sầm uất nhưng không trả tiền thuê nhà đất. Trớ trêu là tỉnh Lâm Đồng với vị trí là "chủ nhà" cho thuê biệt thự, còn doanh nghiệp là "người thuê", không chịu trả tiền thuê mà còn khiếu nại ra tòa và thắng kiện UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lâm Đồng: Khánh thành nhà công vụ giáo viên

Đức Thiệm |

Lâm Đồng - Chiều 5.11, Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng tổ chức khánh thành Nhà công cụ giáo viên Trường THCS & THPT Xuân Trường.

Lâm Đồng quyết đòi lại 13 biệt thự cổ sau khi thua kiện doanh nghiệp

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Dự tính số tiền thuê 13 căn biệt thự cổ mà Công ty Casada còn nợ tỉnh lên đến hơn 80 tỉ đồng. Hiện tại tỉnh Lâm Đồng đang nộp đơn ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng và đòi tiền thuê nhà mà công ty này còn nợ. Lâm Đồng cũng sẽ thu hồi toàn bộ số biệt thự cổ nói trên từ tay Công ty Casada vì vi phạm hợp đồng.

Cận cảnh dãy biệt thự cổ Đà Lạt khiến DN và tỉnh Lâm Đồng đưa nhau ra tòa

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Doanh nghiệp thuê 13 căn biệt thự cổ nằm giữa trung tâm TP.Đà Lạt sầm uất nhưng không trả tiền thuê nhà đất. Trớ trêu là tỉnh Lâm Đồng với vị trí là "chủ nhà" cho thuê biệt thự, còn doanh nghiệp là "người thuê", không chịu trả tiền thuê mà còn khiếu nại ra tòa và thắng kiện UBND tỉnh Lâm Đồng.