Lâm Đồng tổ chức giải Báo chí về phong trào công nhân, Công đoàn

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn”.

Theo đó, Giải Báo chí được phát động nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lâm Đồng và tổ chức trong thời gian từ tháng 10.2021 đến hết tháng 7.2022. Đồng thời cũng là chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Lâm Đồng, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng - cho biết, đây là giải báo chí đầu tiên mà đơn vị này tổ chức trên tinh thần đổi mới công tác truyền thông của Công đoàn, nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn, những đóng góp của Công đoàn tỉnh Lâm Đồng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội đối với hoạt động của Công đoàn, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh trong tình hình mới theo Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với sự phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn của Hội Nhà báo tỉnh, Giải Báo chí được tổ chức với 4 loại hình báo chí (báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử). Đối tượng tham dự giải cũng được mở rộng, gồm phóng viên, biên tập viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, hội viên Hội Nhà báo tỉnh, cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh.

Theo Ban Tổ chức Giải, với chủ đề: “Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng thời kỳ đổi mới”, các tác phẩm tham dự cần tập trung phản ánh cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động của các cấp Công đoàn hoặc gương điển hình của đoàn viên Công đoàn, người lao động trong sáng kiến cải tiến, tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và Công đoàn Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, phản ánh vai trò của cán bộ Công đoàn và tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống và lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Hiến kế, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong tình hình mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

“Giải Báo chí sẽ được chấm qua 2 vòng là sơ khảo, do các LĐLĐ cấp huyện và tương đương chấm, lựa chọn tác phẩm tham gia vòng chung khảo do cấp tỉnh chấm. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được biên tập, sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, đăng tải trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh và in kỷ yếu chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028”  - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết thêm.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng thăm, tặng quà 11 Công đoàn cơ sở xã, phường

Hà Nguyên |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức thăm hỏi 11 Công đoàn cơ sở xã, phường trực thuộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng sẻ chia cùng Bình Dương

Đức Thiệm |

“Chuyến xe yêu thương” chở 23 tấn nông sản, đầy nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng hướng về Bình Dương.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng thăm, tặng quà 11 Công đoàn cơ sở xã, phường

Hà Nguyên |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức thăm hỏi 11 Công đoàn cơ sở xã, phường trực thuộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng sẻ chia cùng Bình Dương

Đức Thiệm |

“Chuyến xe yêu thương” chở 23 tấn nông sản, đầy nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng hướng về Bình Dương.