Lâm Đồng "thần tốc" vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiệm |

Chỉ trong vòng 24 giờ, các cấp công đoàn ở Lâm Đồng đã vận động ủng hộ CNVCLĐ TP.Hồ Chí Minh hàng chục tấn hàng hóa, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Công đoàn vận động “thần tốc”

Ông Hoàng Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, cùng với các đoàn thể trong tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phát động đợt quyên góp “thần tốc” để hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19 ở TP.Hồ Chí Minh.

Ghi nhận tại huyện Đơn Dương, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi phát động, LĐLĐ huyện này đã tiếp nhận được hơn 13 tấn rau, củ, quả tươi của đoàn viên, CNVCLĐ và các công đoàn cơ sở (CĐCS) ủng hộ.

Ông Lê Đăng Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đơn Dương cười vui vẻ “khoe”: “LĐLĐ tỉnh triển khai vận động trong một ngày nhưng thực tế, thời gian chúng tôi tiếp nhận chỉ vẻn vẹn có 6 tiếng đồng hồ thôi, từ 7h sáng đến giờ này (10h), anh em bốc xếp liên tục mà vẫn không kịp hàng từ cơ sở chuyển về” – vừa nói, ông Hiền vừa chỉ tay qua dãy xe đầy nông sản xếp hàng trước trụ sở cơ quan.

Chúng tôi đến trụ sở LĐLĐ huyện Đức Trọng đã gần 12h trưa ngày 18.6, giữa cái nắng “đứng bóng”, thấm đẫm mồ hôi trên lưng áo, ông Nguyễn Thiện Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện vừa hướng dẫn bốc xếp hàng hóa, vừa lướt vội trên các nhóm Zalo để tiếp nhận thông tin ủng hộ của các CĐCS.

“Theo lịch của LĐLĐ tỉnh, chúng tôi chỉ tiếp nhận hỗ trợ đến 13h chiều hôm nay để còn phân loại, đóng gói kịp bàn giao lên xe trước 15h, vậy mà đến giờ này vẫn còn mấy tấn hàng của các CĐCS đang trên đường vận chuyển về đây. Chắc phải để kín cái sân này mới hết” – ông Tiến hồ hởi nói.

Đoàn viên ủng hộ “trọn tình”

Với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khá nhanh nhẹn, chị Trần Thị Hường, Chủ tịch CĐCS Trường mẫu giáo Định An (huyện Đức Trọng) thoăn thoắt chuyển những thùng nông sản từ sân trường lên chiếc xe tải của gia đình chị để anh Phước (chồng chị Hường) giúp chở về LĐLĐ huyện hỗ trợ.

Dường như chạy đua với thời gian, vừa bốc xếp hàng lên xe, chị Hường vừa nhắc nhở các chị em giáo viên, nhân viên của trường nhanh tay nhưng vẫn phải đảm bảo rau, củ, quả được sạch sẽ, nguyên vẹn và an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Chiều hôm qua, nhận được thông báo của LĐLĐ huyện là em chia sẻ qua Zalo ngay cho chị em trong trường và thống nhất là sáng nay mới thu hoạch để rau quả được tươi ngon. Tất cả các loại rau quả ở đây đều là của nhà các cô trồng hết, nhà này thì bắp cải, dưa leo, nhà kia thì cà chua, bí đỏ, hay su su, cà tím, khoai tây… toàn là hàng sạch” – chị Hường vui vẻ giới thiệu với chúng tôi.

Ngồi cạnh đó, vừa nâng niu bó ngọn su su mới hái, cẩn thận thấm những giọt sương mai còn đọng trên lá trước khi đóng gói, cô giáo Liêng Hót Brich vừa bộc bạch với chúng tôi: “Mấy ngày rồi, thấy tình hình dịch bệnh ở TP. Hồ Chí Minh tăng thêm, mình thấy lo lắng và thương cho anh chị em CNLĐ ở đó quá mà cũng chẳng biết phải làm gì. Nhắn tin ủng hộ chương trình vaccine cho công nhân hay đóng góp ủng hộ phòng, chống COVID – 19 thì cũng tham gia rồi. Nay công đoàn vận động ủng hộ nông sản là tham gia ngay, vườn su su của nhà trồng còn vài ngày nữa mới đúng lứa, nhưng sáng nay, mình thu hoạch trước để kịp chuyến xe chở đi, như vậy CNLĐ ăn càng ngon hơn”.

San sẻ yêu thương

Đúng theo dự kiến của Ban tổ chức chương trình, 17h chiều 18.6, bốn chiếc xe tải trọng 15 tấn/xe đầy ắp hàng nông sản và nhu yếu phẩm đã xuất phát đi TP. Hồ Chí Minh mang theo cả những giọt mồ hôi của cán bộ công đoàn, tấm lòng của yêu thương, san sẻ của đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Chúng tôi hiểu rằng để có thể vận động được gần 50 triệu đồng, 5,5 tấn gạo và gần 30 tấn hàng nông sản, nhu yếu phẩm các loại chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ “nhanh và hiệu quả”, không phải chỉ nhờ vào công nghệ thông tin, mà đó chính là kết quả tích lũy của cả quá trình mà công đoàn các cấp ở tỉnh này đã tạo dựng để có được niềm tin từ đoàn viên, CNVCLĐ.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ 13 tấn vải thiều/ngày

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh tiêu thụ vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang.

Xây dựng Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu trở thành một khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên.

Lâm Đồng, Đồng Nai nên xem xét triệt để hơn các lệnh phòng dịch thái quá

Lê Thanh Phong |

Phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng, đó là mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra, không có bất cứ ai nghĩ ngược lại, hành động ngược lại, "ngăn sông cấm chợ" làm tê liệt hoạt động của nền kinh tế.

Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đức Thiệm |

Tất cả các ứng cử viên là cán bộ công đoàn đều trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ 13 tấn vải thiều/ngày

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh tiêu thụ vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang.

Xây dựng Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu trở thành một khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên.

Lâm Đồng, Đồng Nai nên xem xét triệt để hơn các lệnh phòng dịch thái quá

Lê Thanh Phong |

Phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng, đó là mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra, không có bất cứ ai nghĩ ngược lại, hành động ngược lại, "ngăn sông cấm chợ" làm tê liệt hoạt động của nền kinh tế.

Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đức Thiệm |

Tất cả các ứng cử viên là cán bộ công đoàn đều trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.