Lâm Đồng san sẻ yêu thương cùng TP Hồ Chí Minh, Bình Dương

Đức Thiệm |

Ngày 25.6, “Chuyến xe yêu thương” đợt thứ 2 mang theo cả tấm lòng của đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân Lâm Đồng đến với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Người góp công, kẻ góp sức

Phát huy thế mạnh là “vựa rau” lớn với nhiều thương hiệu nông sản “có tiếng” ở Nam Tây Nguyên, những ngày qua, các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ hàng nông sản và nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly, phong tỏa tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, ông Hoàng Liên chia sẻ, từ những kinh nghiệm vận động “thần tốc” ở một số địa bàn trong đợi 1, lần này chúng tôi phát động rộng rãi đến các địa phương, cơ sở với thời gian dài hơn để đảm bảo đông đảo đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ và nhân dân được tham gia đóng góp ủng hộ.

Cùng với đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh từ TP. Đà Lạt đi các huyện, chúng tôi đến với các điểm tập kết hàng hóa vận động để chuẩn bị bốc xếp lên những “chuyến xe yêu thương”, được chứng kiến tận nơi sự đa dạng, phong phú về chủng loại mặt hàng, quy cách đóng gói và thời gian tiếp nhận ở mỗi địa phương mới thực sự cảm được sức lan tỏa sâu rộng từ một chủ trương “hợp tình người” của các đoàn thể ở tỉnh này.

“Chuối laba Phú Sơn”, “Bơ bút Tân Hà”, “khoai tây Nam Ban”,… đều là của đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân ủng hộ. Người có phương tiện thì chở đến gửi tận tay cho Công đoàn hoặc các đoàn thể. Người không có phương tiện chở thì “ới một tiếng” là chúng tôi đến tận nơi để tiếp nhận ngay. Chiếc xe chở hàng này cũng là do Hợp tác xã Hà Nguyên STC Lâm Hà hỗ trợ cả đấy” - vừa bốc dỡ hàng từ chiếc xe tải trọng 3,5 tấn chuyển sang chiếc xe tải trọng 15 tấn, ông K’Dung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Hà vừa “khoe” với chúng tôi.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản, huyện Đức Trọng chia sẻ, thời điểm này giá nông sản ở địa phương đang tăng, Công ty cũng đang tích cực thu mua để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, chúng tôi cũng trích ra 500kg bí ngô để hỗ trợ các địa phương bạn cùng vượt qua đại dịch.

Kịp đến đúng giờ “đoàn xe yêu thương” bốc hàng tại LĐLĐ TP. Bảo Lộc, chị Trần Thị Tuyến, Công ty TNHH Tâm Châu bước xuống từ chiếc xe bán tải chở hơn 100kg trà Olong, cười vui vẻ - Công ty mình chỉ có chút hương vị “Trà Blao” gọi là, gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động cùng nhân dân trong các khu cách ly, phong tỏa ở TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương thư giãn sau thời gian chống dịch căng thẳng.

Gửi trọn tình yêu thương

Tại điểm bốc xếp hàng cuối cùng ở thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, đây là điểm tập kết hàng vận động của đoàn viên CNVCLĐ và nhân dân 3 huyện phía Nam của tỉnh, hầu hết các nông sản thuộc thế mạnh của các huyện đều hiện diện ở đây, “Nếp quýt - Đạ Tẻh”, “Gạo Bồ Câu – Cát Tiên”… cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như dầu ăn, đường, sữa… tất cả đều được đóng gói cẩn thận và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi các cán bộ công đoàn, đoàn viên thanh niên ở đây chuyền tay nhau bốc lên xe.

Nắng chiều đã tắt, đèn đường dần chiếu sáng cũng là lúc những thùng hàng cuối cùng đã được xếp ngay ngắn lên xe, đảm bảo an toàn. Đoàn xe gồm 6 chiếc xe đưa hơn 100 tấn nông sản, gạo, và nhu yếu phẩm khác tạm biệt nơi mà chúng được “kết tinh từ đất lành” đến với miền đất mới - TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, mang theo cả tấm lòng của yêu thương, san sẻ của đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Chờ cho đoàn xe đi hết tầm nhìn, quay sang phía chúng tôi, ông Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, mình bố trí xe đi vào giờ này là hạn chế nguy cơ kẹt đường, để xe tới nơi được nhanh nhất và xuống hàng vào ban đêm, thời tiết dịu hơn sẽ đảm bảo nông sản được tươi ngon khi đến tay người sử dụng.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Giọt hồng chia sẻ giữa bối cảnh phòng chống COVID-19

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động huyện Di Linh (Lâm Đồng) vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động.

Lâm Đồng "thần tốc" vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiệm |

Chỉ trong vòng 24 giờ, các cấp công đoàn ở Lâm Đồng đã vận động ủng hộ CNVCLĐ TP.Hồ Chí Minh hàng chục tấn hàng hóa, trị giá hàng trăm triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ 13 tấn vải thiều/ngày

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh tiêu thụ vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang.

Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đức Thiệm |

Tất cả các ứng cử viên là cán bộ công đoàn đều trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Lâm Đồng: Giọt hồng chia sẻ giữa bối cảnh phòng chống COVID-19

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động huyện Di Linh (Lâm Đồng) vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động.

Lâm Đồng "thần tốc" vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh

Đức Thiệm |

Chỉ trong vòng 24 giờ, các cấp công đoàn ở Lâm Đồng đã vận động ủng hộ CNVCLĐ TP.Hồ Chí Minh hàng chục tấn hàng hóa, trị giá hàng trăm triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ 13 tấn vải thiều/ngày

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh tiêu thụ vải thiều hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang.

Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đức Thiệm |

Tất cả các ứng cử viên là cán bộ công đoàn đều trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.